Mộc Châu tập trung dập dịch Covid-19

Thời điểm này, trên địa bàn huyện Mộc Châu, dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Đến hết ngày 20/12, huyện đã ghi nhận 159 bệnh nhân F0; 2.580 trường hợp F1 và trên 2.000 trường hợp F2; thị trấn Nông trường Mộc Châu ở cấp độ dịch 3; thị trấn Mộc Châu và các xã Đông Sang, Chiềng Hắc cấp độ dịch 2. Các lực lượng chức năng và nhân dân trong huyện Mộc Châu đang chung sức, đồng lòng quyết tâm khống chế dịch bệnh.

Cán bộ y tế phát thuốc cho bệnh nhân trong khu điều trị F0 của huyện Mộc Châu.

Cán bộ y tế phát thuốc cho bệnh nhân trong khu điều trị F0 của huyện Mộc Châu.

Các biện pháp ứng phó dịch theo cấp độ đang được huyện triển khai quyết liệt trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, thị trấn Nông trường Mộc Châu thiết lập các điểm kiểm soát khai báo y tế đi, đến và về vùng dịch. Người dân chỉ ra ngoài đường khi thực sự cần thiết và không ra đường từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp... Thị trấn Mộc Châu và các xã Đông Sang, Chiềng Hắc, người dân chỉ ra ngoài đường khi thực sự cần thiết, hạn chế ra khỏi địa bàn; giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người...

Các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm soát nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh. Phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh cơ sở, ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn trong tình hình mới; thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, huyện Mộc Châu đã phong tỏa 17 cụm dân cư; thành lập 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại cửa ngõ các trục đường vào thị trấn Nông trường. Các chốt do lực lượng công an, quân sự và các tổ Covid-19 cộng đồng của các tiểu khu trực 24/24h, kiểm soát lượng người và phương tiện lưu thông ra, vào địa bàn; nhắc nhở người dân quét mã QR-Code và khai báo y tế, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế, không để dịch bệnh lây lan.

Trong đợt dịch này, có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 không xuất hiện triệu chứng. Do vậy, huyện đã quyết liệt triển khai xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ông Khuất Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu, cho biết: Huyện đã huy động hơn 30 cán bộ, y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên và Trung tâm Y tế huyện, chia làm 12 tổ đến từng hộ dân trên địa bàn thị trấn Nông trường lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Cao điểm có ngày các tổ đã lấy trên 8.000 mẫu. Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được triển khai theo hình thức cuốn chiếu từng xóm, từng tiểu khu; ưu tiên vùng nguy cơ cao lấy trước, nguy cơ thấp lấy sau.

Các xã, thị trấn gắn biển cảnh báo tại khu vực trước cửa nhà có người cách ly; thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát hướng dẫn thực hiện nghiêm việc cách ly y tế các trường hợp F1, F2 tại nhà, bố trí chỗ ở tách biệt, ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh riêng, không tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, tuân thủ nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Trong công tác chống dịch, Mộc Châu còn phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc quản lý người dân đang thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú, nắm bắt tình hình, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm; tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Bà Vũ Thị Hoa, thành viên tổ Covid -19 cộng đồng, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, cho biết: Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các hộ cách ly tại nhà, nhắc nhở chấp hành tốt những quy định về phòng chống dịch. Tổ cũng hỗ trợ các hộ cách ly mua sắm thực phẩm, mang đến từng nhà, giúp họ yên tâm cách ly.

Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu đã thành lập 15 trạm y tế lưu động tại các xã, thị trấn, mỗi trạm có 5 tổ y tế lưu động, riêng thị trấn Nông trường và thị trấn Mộc Châu sẽ có 10 tổ y tế lưu động/thị trấn. Mỗi tổ có 3 người gồm: 1 cán bộ y tế xã, 1 nhân viên y tế thôn bản và 1 thành viên tổ Covid -19 cộng đồng. Trạm y tế lưu động do bác sỹ làm trạm trưởng, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Trạm có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm Covid -19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện; phát hiện sớm các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời; thực hiện khám bệnh, điều trị bệnh, cấp thuốc cho người mắc các bệnh thông thường, bệnh mạn tính, thực hiện sơ cấp cứu các bệnh thông thường; trực cấp cứu 24/7 đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, cho biết: Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội vào cuộc với tinh thần quyết liệt, thần tốc, bất kể đêm ngày triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân để phòng, chống dịch hiệu quả, với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đức Cường (CTV)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/moc-chau-tap-trung-dap-dich-covid19-46269