Mô hình liên kết trồng dưa chuột bao tử: Hiệu quả bước đầu ở Hữu Lũng

Người dân xã Quyết Thắng thu hoạch dưa chuột bao tử

– Từ cuối tháng 9/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng đã phối hợp triển khai mô hình trồng dưa chuột bao tử tại 2 xã Yên Bình và Quyết Thắng theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Đến nay, mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả.

Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, tạo chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, tháng 9/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng đã phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh dịch vụ tổng hợp ORGANIC Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang triển khai mô hình trồng dưa chuột bao tử tại 2 xã Yên Bình, Quyết Thắng với tổng diện tích 54,1 ha, trên 300 hộ tham gia.

Ông Luận Văn Bình, thôn Rẫy, xã Quyết Thắng chia sẻ: Cuối tháng 9 vừa qua, được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình tôi đã chuyển đổi diện tích đất ruộng sang trồng 6 sào dưa chuột bao tử. Nhờ được cán bộ kỹ thuật của HTX hướng dẫn cách chăm sóc theo đúng quy trình, kỹ thuật nên cây dưa phát triển tốt, thời điểm này, gia đình tôi đã thu được khoảng 4 tấn, với giá bán từ 9.000 đồng đến 12.000 đồng/kg (tùy loại), gia đình tôi có thu nhập 40 triệu đồng, dự kiến từ nay đến cuối vụ sẽ thu được khoảng 5 tấn quả nữa. Tôi thấy cây dưa chuột bao tử dễ trồng, hơn nữa, thu hoạch đến đâu được HTX thu mua đến đó nên tôi rất yên tâm về đầu ra.

Không chỉ gia đình ông Bình, hiện nay các hộ dân tham gia mô hình đều đang bước vào vụ thu hoạch dưa chuột bao tử. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hiện các hộ đã thu hoạch được 40% sản phẩm, với trên 300 tấn dưa chuột bao tử, năng suất bình quân đạt từ 1,2 tấn đến 1,5 tấn/sào, mang lại thu nhập trung bình từ 10 – 16 triệu đồng/sào cho người trồng. Trong đó, dưa chuột được phân loại và bán với mức giá khác nhau (loại 1 là 12.000 đồng/kg, loại 2 là 9.000 đồng/kg, loại 3 là 5.000 đồng/kg).

Được biết, mô hình dưa chuột bao tử được sản xuất theo chuỗi liên kết, theo đó, HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp ORGANIC Xương Lâm cung ứng cây giống, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Những năm trước, cây dưa chuột bao tử đã được người dân đưa vào trồng, nhưng diện tích ít (chỉ khoảng 10 – 15 ha), các doanh nghiệp trong và ngoài huyện cũng đến thu mua dưa chuột của bà con nhưng chưa ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nên giá cả không ổn định.

Ông Lăng Văn Uyển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: Mô hình liên kết sản xuất dưa chuột bao tử đã mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, khi ký kết hợp đồng thiêu thụ sản phẩm với HTX giúp bà con yên tâm sản xuất, không lo tình trạng được mùa mất giá, tạo sự phát triển ổn định.

Bà Nông Thị Huyền Trang, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đánh giá: Mô hình trồng dưa chuột bao tử tại xã Yên Bình và Quyết Thắng có sự liên kết khép kín sản xuất giữa người dân và HTX nên bước đầu đem lại hiệu quả, mở ra hướng phát triển bền vững. Đặc biệt, vừa qua, trên địa bàn 2 xã này đã thành lập được tổ hợp tác trồng dưa chuột bao tử. Với những hiệu quả bước đầu từ mô hình, trong thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tuyên truyền, vận động bà con mở rộng diện tích vùng trồng, hướng đến đưa cây dưa chuột bao tử thành cây chủ lực của huyện, tạo thành vùng sản xuất tập trung. Qua đó, giúp tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

HIỂU LAM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/632828-mo-hinh-lien-ket-trong-dua-chuot-bao-tu-hieu-qua-buoc-dau-o-huu-lung.html