Tên lửa Agni-V tốc độ Mach 24, tầm bắn 8.000km, công nghệ MIRV, 'bóng ma' không thể đánh chặn, thay đổi cân bằng chiến lược châu Á.
Ba thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Mỹ UGM-27 Polaris, UGM-73 Poseidon, UGM-133 Trident II không chỉ là những bước tiến công nghệ, mà là một cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực toàn cầu.
Trong chiến lược quân sự hiện đại, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đóng vai trò trụ cột trong năng lực răn đe hạt nhân của các cường quốc. Dưới đây là 3 hệ thống ICBM tiêu biểu hiện nay.
Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat 'Satan II'. Tổng thống Putin tuyên bố đây là 'hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới' và sẽ đưa vào trực ban chiến đấu trước cuối năm 2026, khẳng định sức mạnh răn đe hạt nhân mới của Moscow.
Với tầm bắn vượt 11.500km, tốc độ Mach 24, công nghệ MIRV nhiều đầu đạn, tên lửa Sineva là 'thanh bảo kiếm' dưới đáy đại dương, giúp Nga duy trì vị thế thống trị hạt nhân.
Tên lửa DF-41 sở hữu sức mạnh hủy diệt với tốc độ Mach 25, tầm bắn 15.000km, công nghệ MIRV, không chỉ là vũ khí mà còn là 'cơn ác mộng' có thể thay đổi luật chơi toàn cầu trong 30 phút.