Trong những ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một số cá nhân đã mua lương thực, thực phẩm thiết yếu, tại các siêu thị, trung tâm thương mại…rồi bán ra ngoài với giá cao gây bức xúc trong dư luận. Theo các luật sư, đối tượng thực hiện hành vi này cần bị xử lý nghiêm theo quy định.
Trong những tháng gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về những giao dịch mang tính đầu cơ, đồng thời tiến hành điều tra về giá và dự trữ quặng sắt, than và phân bón ure.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa thông báo sẽ ngăn chặn việc tích trữ và đầu cơ hàng hóa trong khi đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định.
Theo luật sư, hành vi đầu cơ, gom các mặt hàng hóa thiết yếu để bán với giá cao trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp hiện nay cần bị lên án và có thể bị xử phạt hành hoặc phạt tù tới 15 năm.