Miền gió xanh Hiệp Lực

Ở Hiệp Lực (Thái Nguyên), gió không chỉ nâng những cánh diều trên thảo nguyên Slam Chiêm. Từ địa hình, khí hậu đến những vùng cây xanh đang tạo sinh kế, gió trở thành một phần của lợi thế tự nhiên. Nhưng với một xã miền núi còn nhiều khó khăn, lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Thảo nguyên Slam Chiêm.

Thảo nguyên Slam Chiêm.

Hiệp Lực nằm trên dải cánh cung Ngân Sơn, địa hình núi cao và chia cắt tạo nên những đặc điểm khí hậu riêng. Gió xuất hiện thường xuyên, nhất là vào những thời điểm giao mùa và mùa Đông.

Gió ở vòng cung Ngân Sơn nói chung và Hiệp Lực nói riêng đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên mới.

Slam Chiêm nằm ở vị trí cao, địa hình rộng và thoáng. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động dù lượn, diều nghệ thuật. Ngày hội “Bay trên miền xanh” được tổ chức dịp Quốc khánh vừa qua đã đưa một đặc điểm tự nhiên của Hiệp Lực trở thành sản phẩm trải nghiệm, giúp Slam Chiêm được biết đến rộng hơn.

Ông Nguyễn Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, cho biết sau thành công của hoạt động thả diều nghệ thuật lần đầu được tổ chức ở Slam Chiêm, xã sẽ lên kế hoạch tổ chức thường niên theo chủ đề. Slam Chiêm chính là một trong những cánh cửa mở ra để nhiều người biết đến Hiệp Lực hơn.

Đến Hiệp Lực, điều dễ cảm nhận là sự mát lành. Đứng dưới những cánh đồng, những xóm bản nơi chân núi, dù dưới trời nắng đến đâu, vẫn cảm nhận được những luồng gió dễ chịu thổi đến.

Đặc điểm địa lý nơi đây tạo nên một tiểu vùng khí hậu khá đặc biệt. Có người ví Hiệp Lực như một “Đà Lạt thu nhỏ” bởi nền khí hậu mát mẻ, trong lành và những điều kiện tự nhiên phù hợp với nhiều loại cây trồng, trong đó có những loại rau, quả trái mùa.

Trong quy hoạch phát triển điện lực, Dự án Nhà máy điện gió Ngân Sơn, công suất 150MW, có bổ sung địa điểm xã Hiệp Lực và xã Nà Phặc của Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy điện gió Thiên Long Ngân Sơn, công suất 130MW, cũng được quy hoạch tại khu vực có Hiệp Lực cùng một số địa bàn lân cận. Giá trị của gió đang mở ra tiềm năng năng lượng, một nguồn lực tạo thêm giá trị cho địa phương.

Sân khấu với nền cỏ xanh độc đáo, thu hút khách du lịch.

Sân khấu với nền cỏ xanh độc đáo, thu hút khách du lịch.

Đến Slam Chiêm, ngắm nhìn những triền cỏ xanh miên man trên những ngọn đồi, có thể cảm nhận đây là một background tuyệt đẹp cho sân khấu thiên nhiên, nơi những người tham gia các hoạt động trong dịp lễ, Tết là chủ thể trên sân khấu độc đáo đó.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, ông Nguyễn Thái Hoàng, cho biết: Dưới chân Slam Chiêm là những xóm bản người Mông Khuổi Luông đã sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ. Slam Chiêm là cách gọi của người Tày, còn người Mông gọi nơi đây là Đồi Tình. Đất ruộng ít, bà con trồng ngô là cây lương thực chính.

Không vì khó khăn mà người Mông ở đây thiếu đi tiếng khèn và những nét văn hóa riêng có trong đời sống của họ. Đồi Tình gắn bó mật thiết với đời sống của gần 160 hộ, với khoảng 800 đồng bào Mông ở xóm Khuổi Luông.

Nét văn hóa đặc trưng, màu xanh của những triền cỏ và địa hình nơi đây là một lợi thế cho định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Với diện tích 105,02km2, Hiệp Lực có khoảng 85% diện tích tự nhiên là núi, đồi. Diện tích đất sản xuất chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng Hiệp Lực ngày càng thêm xanh với diện tích cây trồng được phát triển có định hướng. Đó là màu xanh của khoảng 120ha hồi.

Với những hộ dân trồng hồi, giữ được cây hồi cũng đồng nghĩa giữ được một nguồn thu tương đối ổn định từ đất rừng. Người dân cũng đã mạnh dạn thử nghiệm, đưa các mô hình cây trồng mới vào sản xuất, trong đó có các loại dưa lưới, dưa chuột và rau trái vụ.

Căn cứ thời vụ, giá bán và khả năng tạo thu nhập trên diện tích đất hiện có, người dân Hiệp Lực đã tạo nên những mảng xanh mới trên diện tích đất nông nghiệp của mình.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Hiệp Lực, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh giảm nghèo và phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hiệp Lực đang tích cực triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 với những chỉ tiêu cụ thể, phù hợp.

Lê Nhung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/mien-gio-xanh-hiep-luc-5u0w1m1j