Miền Đông Libya tan hoang vì lũ lụt, hơn 5.000 người thiệt mạng

Hơn 5.000 người đã thiệt mạng và 10.000 người mất tích sau khi mưa lớn ở phía đông bắc Libya khiến 2 con đập bị vỡ, nước dâng tràn vào các khu vực vốn đã bị ngập lụt và cuốn phăng mọi thứ ra biển.

Bộ Nội vụ của chính quyền miền đông Libya hôm 12-9 cho biết, ít nhất 5.300 người được cho là đã thiệt mạng trong trận thiên tai này

Sau khi gây lũ lụt thảm khốc cho Hy Lạp vào tuần trước, vùng áp thấp mạnh di chuyển vào Địa Trung Hải, phát triển thành bão nhiệt đới đổ bộ vào khu vực đông bắc Libya

Cũng giống như nhiệt độ đại dương trên khắp thế giới tăng vọt do ô nhiễm làm hành tinh nóng lên, nhiệt độ của Địa Trung Hải cũng cao hơn mức trung bình, điều mà các nhà khoa học cho rằng đã gây ra lượng mưa lớn sau cơn bão.

Karsten Haustein, nhà khoa học khí hậu và nhà khí tượng học tại Đại học Leipzig ở Đức, nói với Trung tâm truyền thông khoa học: “Nước ấm hơn không chỉ tạo ra những cơn bão về cường độ mưa mà còn khiến chúng hung dữ hơn”.

Đây chắc chắn là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất được ghi nhận ở Bắc Phi.

Không chỉ hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, Libya còn dễ bị tổn thương hơn do xung đột chính trị và tranh giành quyền lực kéo dài hàng thập kỷ giữa hai chính quyền đối lập.

Tại thành phố phía đông Derna, nơi bị tàn phá nặng nề nhất, có tới 6.000 người vẫn mất tích, ông Othman Abduljalil, Bộ trưởng y tế của chính quyền phía đông Libya, nói với đài truyền hình Almasar TV của Libya.

Derna, nằm cách Benghazi khoảng 300 km về phía đông, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo

Nhà chức trách cho biết, hôm 12-9, vụ sập hai con đập khiến nước tràn về Derna đã gây ra thiệt hại thảm khốc. Ba cây cầu đã bị phá hủy. Dòng nước đã cuốn trôi toàn bộ khu vực lân cận, đẩy mọi thứ trôi ra biển

Ông Osama Aly, người phát ngôn của Dịch vụ Cấp cứu và Xe cứu thương, cho biết các bệnh viện ở Derna không còn hoạt động được nữa và nhà xác đã chật kín người.

Người đứng đầu chính quyền miền Đông cho biết, Libya đang phải đối mặt với một tình huống “chưa từng có” và “Chúng tôi chưa chuẩn bị cho quy mô tàn phá như vậy”

Hiện chính quyền Libya cần 3 loại nhóm tìm kiếm chuyên biệt, bao gồm các đội trục vớt thi thể sau khi dòng nước lũ phân tán, các đội tìm kiếm nạn nhân từ dưới đống đổ nát và các đội trục vớt thi thể từ biển.

Hàng chục nghìn quân nhân đã được triển khai, nhưng nhiều khu vực bị lũ lụt vẫn không thể tiếp cận được

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) cho biết Libya phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có” sau thảm họa.

Cuộc khủng hoảng này gặp thách thức rất lớn, với đường dây điện thoại bị cắt và sự tàn phá nặng nề cản trở các nỗ lực cứu hộ

Một số quốc gia đã nhanh chóng gửi các đội cứu hộ và hàng hóa viện trợ đến Libya để giúp khắc phục hậu quả trận lụt thảm khốc này

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mien-dong-libya-tan-hoang-vi-lu-lut-hon-5000-nguoi-thiet-mang-post551516.antd