Miền Bắc mưa lớn, gần 100 điểm cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn dồn dập khiến nhiều địa phương miền núi Bắc Bộ ngập sâu, hàng chục tuyến đường chia cắt, gần 100 điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở.

Mưa to kéo dài đang gây ngập úng, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc. Cảnh báo thiên tai được nâng lên ở 14 tỉnh thành, với gần 100 điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong vòng 12 giờ qua (từ 2h đến 14h ngày 23/5), nhiều nơi ở Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa lớn, một số điểm đạt ngưỡng rất to. Lượng mưa đo được cụ thể: Pac Ma (Lai Châu) 214,4mm, An Lạc (Yên Bái) 138,6mm, Nậm Chày (Lào Cai) và Thanh Tương (Tuyên Quang) cùng vượt 134mm, Nà Tâú1 (Điện Biên) 128,6mm và Xím Vàng (Sơn La) hơn 109mm.

Lượng mưa dồn dập khiến hàng loạt khu vực rơi vào tình trạng ngập cục bộ, cản trở nghiêm trọng hoạt động đi lại. Quốc lộ 2, đoạn qua km23 nối Tuyên Quang và Hà Giang, bị ngập sâu hơn 50cm, giao thông tê liệt. Trung tâm TP Tuyên Quang nhiều tuyến đường chìm trong nước, đặc biệt tại phường Minh Xuân, ô tô bị ngập quá nửa thân, chết máy hàng loạt, buộc chính quyền phải dựng rào chắn và cấm đường.

Tại Yên Bái, nhiều tuyến phố và khu vực như chợ Yên Thịnh hay khu công nghiệp phía Nam chìm trong biển nước. Lào Cai ghi nhận mực nước sông, suối đang dâng cao. Cầu Làng Giàng – tuyến kết nối giữa TP Lào Cai và huyện Bảo Thắng – đã bị nước tràn qua mặt cầu, các phương tiện buộc phải dừng lại. Trong nội đô, một số tuyến đường cũng bị ngập sâu.

Cảnh báo từ mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã tiệm cận hoặc đạt ngưỡng bão hòa (trên 85%). Dự báo trong 3–6 giờ tới, miền Bắc tiếp tục có mưa từ 20–50mm, cá biệt có nơi vượt 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ, sạt lở tại các triền đồi, khu vực dân cư ven suối và những vùng có địa hình dốc.

Mức cảnh báo thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún được duy trì ở cấp độ 1. Dù là mức thấp nhất, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến an toàn tính mạng người dân, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, nhà cửa và hoạt động sản xuất địa phương.

Cơ quan khí tượng lưu ý rằng, miền Bắc hiện đang trong cao điểm mùa mưa. Lượng mưa trong tháng 5 năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 10–30%, song vẫn chưa vượt mức đột biến, bởi năm 2024 cùng kỳ từng ghi nhận mưa cao hơn 30–60%.

Tuy nhiên, các tỉnh được khuyến cáo cần chủ động rà soát các vị trí có nguy cơ nghẽn dòng chảy, khu vực dân cư gần sườn núi, suối lớn và các điểm yếu trong hệ thống cơ sở hạ tầng để kịp thời có phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

BN

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/mien-bac-mua-lon-gan-100-diem-canh-bao-lu-quet-va-sat-lo-dat-99131.html