Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh quan hệ đối tác Mekong-Mỹ cần dựa trên những nền tảng hiệu quả và thử thách qua thời gian để mở rộng phạm vi hợp tác và mang lại kết quả thực chất cho người dân.
Hoa Kỳ sẽ dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó có 55 triệu USD cho các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới; 1,8 triệu USD hỗ trợ Ủy hội Sông Mekong tăng cường chia sẻ dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác hoạch định chính sách.
Quan hệ đối tác Mekong - Mỹ sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực, bao gồm: Kết nối kinh tế; quản lý bền vững nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; an ninh phi truyền thống; và phát triển nguồn nhân lực.
Ngày 11-9, Hội nghị Bộ trưởng về Quan hệ đối tác Mê Công - Hoa Kỳ lần thứ nhất đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Hoa Kỳ X.Bi-găn đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan và Tổng Thư ký ASEAN. Hội nghị chính thức công bố nâng cấp hợp tác hai bên lên Quan hệ đối tác Mê Công - Hoa Kỳ (MUSP) trên nền tảng những thành công của cơ chế Sáng kiến Hạ nguồn Mê Công (LMI) được thành lập từ năm 2009.
Ngày 11-9, Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mê Kông - Hoa Kỳ lần thứ nhất đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Chiều tối nay (11/9), hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong – Mỹ lần thứ nhất đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Ngày 11/9/2020, Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ lần thứ nhất đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng thường trực Mỹ Stephen Biegun (thay mặt Ngoại trưởng Michael Pompeo) đồng chủ trì. Tại đây, phía Mỹ thông báo dành gần 153 triệu đô la cho các dự án ở khu vực.
(CAO Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực Mê Công, trong đó có 55 triệu USD cho các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
Hoa Kỳ sẽ dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó có 55 triệu USD cho các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới; 1,8 triệu USD hỗ trợ Ủy hội Sông Mekong tăng cường chia sẻ dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác hoạch định chính sách.