Máy bay không người lái Israel tấn công Lebanon, Nga quan ngại sâu sắc về xung đột leo thang

Ngày 26/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow quan ngại về sự leo thang xung đột Trung Đông sau một máy bay không người lái của Israel tấn công trung tâm báo chí của Hezbollah ở Lebanon.

Một máy bay không người lái của Israel đã bị rơi ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Moscow quan ngại sâu sắc về sự tái phát leo thang căng thẳng trong khu vực này. Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sự nguy hiểm của những hành động như vậy giữa lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng trong khu vực và cảnh báo chúng có thể trở thành một cuộc xung đột vũ trang qui mô lớn với những hậu quả khó lường".

Bộ này cho biết thêm: "Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)".

Cùng ngày, theo Người Phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, LHQ chưa xác minh được thông tin về vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực trong những ngày gần đây.

Ông Stephane Dujarric nêu rõ, "LHQ kêu gọi các bên kiềm chế tối đa cả về hành động lẫn lời nói", đồng thời nhấn mạnh "tất cả các bên bắt buộc phải tránh leo thang căng thẳng và tuân thủ các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ".

Ngày 25/8 vừa qua, hai máy bay không người lái đã rơi xuống các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khu vực hiện do phong trào Hồi giáo Hezbollah kiểm soát. Hezbollah cho biết, đã tiến hành phân tích và xác định có thiết bị nổ nặng khoảng 5,5 kg gắn trên một chiếc máy bay nói trên và máy bay này đã phát nổ trên không.

Hezbollah cho rằng, cả hai máy bay đều gài thiết bị nổ song máy bay còn lại không nổ được do trục trặc kỹ thuật. Trong một tuyên bố, Hezbollah khẳng định, mục đích của những chiếc máy bay này không phải là do thám mà là tấn công, theo đó phong trào này cảnh báo lực lượng Israel ở biên giới chuẩn bị hứng chịu đòn đáp trả.

Phía Lebanon cho đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel bên trong lãnh thổ nước này kể từ cuộc chiến tranh năm 2006.

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri đã triệu tập cuộc họp riêng với các bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nước này trong ngày 26/8 để thảo luận về các vấn đề an ninh và đã chuẩn bị mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công nói trên.

Tổng thống Lebanon Michel AounAoun và Thủ tướng Hariri cũng đã đưa ra những tuyên bố chính thức nói rằng, các cuộc không kích nhằm mục đích khuấy động căng thẳng trong khu vực, là một hành động xâm lược Lebanon, vi phạm chủ quyền nước này, vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi HĐBA gây sức ép để ngăn Israel hành động gây hấn với Lebanon.

Trong khi đó, cùng ngày, đăng tải trên Twitter, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, ông đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tái khẳng định: "Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các thách thức tiềm năng. Dưới Chính quyền Donald Trump, Mỹ sẽ luôn luôn đứng bên Israel".

PV.

(theo TASS, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-khong-nguoi-lai-israel-tan-cong-lebanon-nga-quan-ngai-sau-sac-ve-xung-dot-leo-thang-100085.html