Màu xanh đồi thông bị san gạt, nhường chỗ màu trắng nhà kính chi chít ở Lâm Đồng
Thời gian qua, tình trạng san gạt đất làm nhà kính diễn ra tràn lan trên những đồi thông ở phường 7 (TP Đà Lạt) và xã Lát, huyện Lạc Dương khiến nhiều người lo lắng.
Clip nhà kính mọc lên chi chít trên đồi thông Đà Lạt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, tại khu vực phường 7, TP Đà Lạt - nơi được xem là cửa ngõ phía Đông của thành phố ngàn hoa, nhà kính mọc lên san sát bên cạnh những rừng thông. Theo người dân, trước đây nhà kính xuất hiện ít ỏi ở khu vực này, hiện nay, nhà kính hiện diện khắp nơi khiến diện tích rừng thông ngày càng thu hẹp.

Dọc theo những con đường quanh xã Lát, những ngọn đồi bị san gạt nham nhở hiện ra khắp nơi khiến nhiều người lo lắng tình trạng sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mưa lớn xảy ra.

Đặc biệt, có những nơi được san gạt với độ dốc taluy cao, chiều cao taluy từ 5-7m nằm giữa những đồi thông xanh bát ngát.

Quá trình đi ghi nhận, chúng tôi liên tục bắt gặp hình ảnh những cây thông lớn bị chặt phá gốc, thân hoặc bị đốt gốc cháy đen khiến cây chết từ từ và ngã đổ trong rừng.

Dọc theo đường liên thôn Phi Tô, người dân cho biết trước đây tình trạng san gạt không nhiều nhưng hiện nay tình trạng này diễn ra ngày một nhiều hơn.

Trong khi đó, tại ngã ba thôn Đạ Nghịt rẽ xuống khu du lịch Quỷ Núi, dễ dàng nhìn thấy nhiều khu đất đã bị san gạt tạo nên màu đỏ quạch. Anh Trần Minh Cường (du khách từ TP.HCM) cho biết: “Tôi thấy bây giờ khu vực này xuất hiện nhiều nhà kính. Mỗi khi mưa gió, đi qua những nơi này tôi rất ngại vì nước chảy ầm ầm, nhìn mà ớn lạnh”.

Cũng theo anh Cường, thời gian qua báo chí phản ánh rất nhiều về việc phá rừng thông rồi sạt lở đất ở Đà Lạt và các huyện của Lâm Đồng. “Cứ lâu lâu lại thấy nhà kính mọc sát bên rừng thông. Rừng lại mất dần, mất dần. Không biết khi nào tình trạng này mới chấm dứt”, anh Cường trăn trở.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 9/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 5.688 ha nhà kính sản xuất nông nghiệp. Trong đó, TP Đà Lạt đứng đầu với hơn 2.900 ha, huyện Lạc Dương 1.648 ha, Đơn Dương 450 ha và Đức Trọng 317 ha.

Trong khi Đà Lạt đã đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm dần nhà kính nông nghiệp trong nội ô TP Đà Lạt và khống chế nhà kính không quá 20% đất nông nghiệp thì ở xã Lát, huyện Lạc Dương - cửa ngõ phía Đông của Đà Lạt, đang diễn ra tình trạng san gạt đất, làm nhà kính tràn lan.