Mất hơn 100 triệu đồng vì mua bán vàng qua mạng xã hội
Ngày 14/5, Công an TP. Đà Nẵng phát đi cảnh báo về một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến giao dịch mua bán vàng qua mạng xã hội, khiến một phụ nữ mất hơn 100 triệu đồng.
Cụ thể, vào ngày 11/5, anh N.V.B., cư dân tại quận Liên Chiểu, có nhu cầu bán vàng và đã liên hệ với tài khoản Facebook "Vân Thị Dương" qua nhóm "Cộng đồng vàng Đà Nẵng" để thực hiện giao dịch. Đồng thời, một phụ nữ tên N.N.C. ở quận Thanh Khê cũng tìm kiếm cơ hội mua vàng qua tài khoản Facebook "Ngọc My". Sau một thời gian trao đổi, cả hai bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng một kịch bản mua bán vàng trực tiếp tại cửa hàng vàng K.K.V.H., khiến cả hai tin tưởng vào giao dịch này.

Giá vàng trong nước có sự biến động mạnh, tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo. Ảnh minh họa.
Anh B. mang 10 chỉ vàng đến cửa hàng để chị C. kiểm tra. Sau khi kiểm tra vàng, chị C. đồng ý mua và chuyển số tiền hơn 109 triệu đồng vào tài khoản của một người tên "Hoàng Văn Nghiêm" theo yêu cầu của "Ngọc My". Tuy nhiên, sau giao dịch, anh B. không nhận được tiền và không giao vàng cho chị C. Khi chị C. liên lạc với chủ tài khoản mà mình đã chuyển tiền, không được phản hồi. Lúc này, chị mới phát hiện mình đã bị lừa đảo qua một trung gian ảo.
Theo công an, thủ đoạn của các đối tượng là tạo các tài khoản Facebook giả, tham gia vào các nhóm mua bán vàng để tìm kiếm "con mồi". Sau đó, đối tượng giả vờ là người có nhu cầu bán vàng (hoặc mua vàng tùy thuộc vào mục đích) và đóng vai trò trung gian để đưa người bán và người mua vàng thật ra cửa hàng vàng uy tín để giao dịch trực tiếp.
Nạn nhân, tin tưởng vào sự "uy tín" của cửa hàng vàng và giao dịch trực tiếp, đã chuyển tiền cho đối tượng mà không biết mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.
Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua bán vàng nên lựa chọn các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có giấy phép kinh doanh đầy đủ để tránh rủi ro. Cần đặc biệt cảnh giác với các giao dịch qua mạng xã hội, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo.