Masan Group (HOSE: MSN) khẳng định vị thế trong ngành tiêu dùng - bán lẻ với kết quả kinh doanh bứt phá. Quý IV/2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt 691 tỷ đồng, tăng 1.282% so với cùng kỳ. Xét cả năm, lợi nhuận đạt gần 2.000 tỷ đồng, gấp 4,8 lần 2023 và vượt ~200% kế hoạch.
Cổ phiếu MSR của CTCP Masan High-Tech Materials (công ty con của Tập đoàn Masan) ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong tháng 2. Hiện vốn hóa của doanh nghiệp đã áp sát mốc 20.000 tỷ đồng.
Bức tranh tổng thể của ngành tiêu dùng bán lẻ được dự báo có tiềm năng bứt phá hơn trong năm 2025. Với vị thế đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh có thương hiệu, Masan Consumer hứa hẹn sẽ tăng tốc hơn nữa trong năm nay, nối dài đà tăng trưởng hai chữ số.
Năm 2024, Masan Consumer (MCH) chi hơn 23.070 tỷ đồng để trả cổ tức, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, khiến lợi nhuận lũy kế giảm mạnh từ 16.124 tỷ đồng xuống hơn 923 tỷ đồng.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 10 đến 14/2, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 10 đến 14/2, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM.
Masan đang chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty hàng tiêu dùng Masan Consumer trên sàn HoSE, trong bối cảnh khối ngoại đã có nhiều phiên bán ròng liên tiếp.
CTCP Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) gây bất ngờ với lãi ròng lên tới 691 tỷ đồng trong quý cuối năm, gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là nhờ sự tăng trưởng 2 chữ số trong mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng thành công H.C. Starck (HCS) cho Mitsubishi Materials Corporation (MMC).
Lợi nhuận quý IV/2024 của Masan gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 691 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm 2024 đạt 200% kế hoạch kịch bản cơ sở.
Báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) cho thấy, trong quý IV/2024 và cả năm 2024, doanh thu thuần của Masan Group lần lượt đạt 22.666 tỷ đồng và 83.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt 691 và 1.999 tỷ đồng, tăng lần lượt 1.282% và 377,5% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại WinCommerce đã có mặt ở 62/63 tỉnh, thành và WinCommerce là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có quy mô thành công ở trên toàn quốc với trên 50% số lượng điểm bán của kênh bán lẻ hiện đại.
Lũy kế cả năm 2024, Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) ghi nhận 1.999 tỷ đồng lãi sau thuế phân bổ cổ đông thiểu số, tăng 377% so với năm 2023.
WinCommerce, đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Winmart/Winmart+ của Masan ghi nhận quý 4/2024 - quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận dương.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn (24/1) diễn ra khá giằng co khi tâm lý nghỉ Tết bao trùm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào cuối phiên khi khối ngoại chi đậm để gom cổ phiếu.
Masan đã đưa ra kế hoạch cho năm 2025 với mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 80.000 - 85.000 tỷ đồng.
Theo cập nhật mới đây từ SSI, lợi nhuận sau thuế của Masan có thể đạt khoảng 600 tỷ đồng trong quý IV-2024, tăng 1100% so với cùng kỳ năm trước.
Với hơn 724,6 triệu cổ phiếu MCH đang lưu hành trên thị trường, ước tính Masan Consumer sẽ phải chi gần 6.884,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.
Sau một thời gian vắng bóng các cổ phiếu lên sàn, năm nay thị trường chứng khoán dự kiến sẽ đón những gương mặt mới. Các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Thế Giới Di Động, FPT Retail, HAGL… đều đang có kế hoạch IPO cổ phiếu 'con cưng' của mình. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp tỷ USD dự kiến chuyển sang sàn HOSE.
Năm 2025 hứa hẹn là một năm đầy tiềm năng cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Với bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi, TTCK Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt những bước tiến vượt bậc. Đó sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư.
Sau ba phiên bán ròng liên tục, nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng phiên 6/1 với giá trị gần 150 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Trước diễn biến hồi phục của thị trường chung, khối ngoại có động thái giảm bán ròng trong tháng cuối năm. Cụ thể, họ rút ròng tổng cộng 2.686 tỷ đồng trên toàn thị trường, giảm 77% so với tháng trước đó.