Một doanh nghiệp đầu ngành FMCG chuẩn bị bước vào sân chơi vốn hóa lớn nhất Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tâm lý tích cực và đóng góp vào kỳ vọng tăng trưởng cho năm 2025.
'Viên kim cương gia bảo' của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự kiến lên sàn HoSE trong tháng này. Lãnh đạo Masan Consumer khẳng định còn nhiều dư địa để bùng nổ doanh thu trong các năm tới.
Ngày 4/12 vừa qua, Masan Consumer (UPCOM: MCH), doanh nghiệp FMCG dẫn đầu với gần 3 thập kỷ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam chính thức công bố kế hoạch niêm yết trên HOSE. Với danh mục sản phẩm thiết yếu, mạng lưới phân phối rộng và khả năng sinh lời vượt trội, sự kiện này mở ra cơ hội để nhà đầu tư tiếp cận một tài sản chất lượng, ổn định và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 2.428 tỷ đồng trong phiên 9/12, chủ yếu từ giao dịch kỹ thuật tại VPL.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đón thêm 1,9 tỷ cổ phiếu BSR, và sắp tiếp nhận cổ phiếu của các 'tân binh' VPX, VCK và VVS.
Masan Consumer (UPCoM: MCH), công ty thành viên của Tập đoàn Masan, đã chính thức công bố lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Để lý giải điều này, vị Chủ tịch Masan phân tích 5 yếu tố cốt lõi, vượt trội hơn cả tiêu chuẩn '4C' của kim cương thông thường.
Theo lãnh đạo Masan Consumer, đây là cột mốc quan trọng và bước đi đã được Ban Lãnh đạo chia sẻ nhất quán từ năm 2024 như một phần trong chiến lược nâng chuẩn minh bạch, chuẩn hóa quản trị theo thông lệ cao hơn và mở khóa giá trị dài hạn cho cổ đông.
Chiều ngày 4/12, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH) tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư giới thiệu về công ty và cổ phiếu trước khi niêm yết. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có mặt tại sự kiện.
Thị trường mì gói có trị giá khoảng 1 tỷ USD, trong khi thị trường bữa ăn hoàn chỉnh trị giá lên tới 17 tỷ USD, đó là điều Masan khao khát.
Ngày 4/12, Masan Consumer (UPCoM: MCH) công bố kế hoạch chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE - bước đi gây chú ý bởi doanh nghiệp chỉ lựa chọn chuyển sàn khi đã chuẩn bị đầy đủ về nền tảng vận hành, năng lực tài chính, định hướng tăng trưởng dài hạn.
Khối ngoại duy trì xu hướng tích cực khi mua ròng gần 3.800 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 3/12, trong đó giá trị giải ngân đột biến tại cổ phiếu VPL.
Thời gian gần đây, HoSE liên tiếp nhận hồ sơ niêm yết của các doanh nghiệp lớn như Chứng khoán VPBank, Chứng khoán VPS, Masan Consumer... và mới nhất là Tôn Đông Á.
Cổ đông Masan Consumer đã thông qua phương án phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ và 226,87 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 4-12 sắp tới, Masan Consumer (UPCoM: MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE.
Gần 3 thập kỷ qua, thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, từ thời kỳ khan hiếm hàng hóa, đến kỷ nguyên của trải nghiệm và giá trị gia tăng.
Trong bối cảnh thị trường 2024-2025 liên tục biến động và dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn, cổ phiếu MCH của Masan Consumer được nhắc đến như một đại diện của ngành hàng tiêu dùng nhanh sở hữu cả yếu tố phòng thủ và động lực tăng trưởng.
Từ năm 2018 đến nửa đầu 2025, Masan Consumer (UPCoM: MCH) đã chi trả tổng cộng khoảng 1,2 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông, con số nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.