Tại sự kiện 'Community Day' quý IV/2025, ông Huỳnh Việt Thăng cho biết, Retail Supreme chỉ là bước khởi đầu trong tham vọng lớn hơn mang tên Digital 4P - chiến lược số hóa toàn bộ mô hình kênh truyền thống (GT).
Masan khép lại năm 2025 với lợi nhuận cao kỷ lục nếu loại trừ khoản bất thường năm 2021, vượt 39% kế hoạch. Bước sang 2026, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Lợi nhuận năm 2025 của Masan cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, với sự tích cực của hầu hết các mảng kinh doanh, nhất là WinCommerce.
Ngày 28/1/2026, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HOSE: MCH, 'Công ty' hay 'Masan Consumer') công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý 4 năm 2025 ('Q4/2025', 'Q4') và năm 2025 ('FY2025').
Masan khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh ấn tượng khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.764 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước và vượt 39% kế hoạch. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ việc bán mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong năm 2021, đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.
CTCP Hàng tiêu dùng Masan (HoSE: MCH) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý IV-2025.
Ngày 28/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý IV năm 2025 và cả năm 2025.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MCK: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 6.764 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm trước. Sự bứt phá mạnh mẽ từ mảng bán lẻ WinCommerce cùng sự hồi phục của các mảng khoáng sản và thịt thương hiệu đã tạo đà để Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với tín hiệu đảo chiều tích cực khi doanh thu thuần tăng 3,7% sau hai quý suy giảm. Dựa trên đà phục hồi từ chiến lược phân phối mới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và thông báo kế hoạch chia cổ tức, cổ phiếu thưởng hấp dẫn.
VN-Index nối dài chuỗi điều chỉnh sang phiên thứ 3 liên tiếp khi áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ gia tăng. Chỉ số sàn TP.HCM bị đẩy lùi xuống mốc 1.882 điểm.
Chứng khoán hôm nay 20/1/2026 lực bán gia tăng giúp chỉ số VN-Index vượt mốc 1.900 điểm trong phiên rồi đảo chiều đi xuống.
Masan Consumer Holdings vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên gần 13.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.
Masan Consumer tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng sau đợt phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu thưởng.
Sau đợt phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu thưởng, Masan Consumer tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng.
CTCP Hàng tiêu dùng Masan vừa hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 12.945 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và chia lại cổ phiếu quỹ. Cùng thời điểm, doanh nghiệp chốt phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.
Sau phiên sáng diễn biến tích cực, VN-Index mở cửa phiên chiều với trạng thái giằng co trên mốc tham chiếu. Áp lực bán xuất hiện trở lại khiến cho đà tăng trước đó của chỉ số dần thu hẹp nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh nhờ đà tăng của nhóm công nghệ - viễn thông.
Cổ phiếu FPT bùng nổ thanh khoản với hơn 23,8 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị gần 2.500 tỷ đồng. Lực cầu áp đảo giúp FPT tăng trần và dẫn dắt thị trường đi lên.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng bước vào cao điểm cuối năm, các công ty chứng khoán đánh giá triển vọng kinh doanh quý IV của nhóm bán lẻ - tiêu dùng đầu ngành tiếp tục duy trì tích cực.
Tháng 12/2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD
Ngày 25/12, Masan Consumer (MCH) chính thức niêm yết trên HOSE, bước vào giai đoạn phát triển mới trên thị trường vốn. Doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng dài hạn nhờ nền tảng thương hiệu mạnh, hiệu quả tài chính ổn định và các trụ cột tăng trưởng rõ ràng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt đỉnh ngay trong tuần đầu tiên của năm mới 2026. VN-Index vượt ngưỡng 1.800 điểm, nhờ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, tiêu biểu là nhóm ngân hàng. Tiền đang tăng lên, lan tỏa khá tốt, do vậy cơ hội tăng vẫn tốt, tuy nhiên, lãi suất là yếu tố cần quan tâm.
Dòng tiền ngoại tập trung vào MBB, VCB và HPG trên HOSE, trong khi STB và MCH chịu áp lực bán ròng, khiến thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.
Trong tuần giao dịch đầu năm mới, khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng, tiếp nối tháng 12/2025 mua ròng gần 1.700 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 500.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 927.4 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán ngày 8/1 ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh khi VN-Index giảm hơn 6 điểm, dù thanh khoản vẫn duy trì ở mức rất cao. Áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là cổ phiếu nhóm bất động sản và xây dựng.
Dù VN-Index đảo chiều giảm điểm, cổ phiếu VCB của Vietcombank vẫn tăng trần với thanh khoản bùng nổ, trở thành trụ đỡ lớn nhất của thị trường trong phiên 8/1.
Trong phiên giao dịch ngày 8/1, thị trường chứng khoán Việt Nam không thể duy trì đà tăng từ đầu năm. Dù dòng tiền tiếp tục gia tăng mạnh với giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 45.315 tỷ đồng, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 6,02 điểm xuống 1.855,56 điểm do áp lực bán từ nhóm bất động sản và bán lẻ.
Phiên 8/1, VN-Index giảm 6 điểm xuống 1.855,6 điểm do áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt cổ phiếu họ Vin, dù thanh khoản và mua ròng ngoại duy trì cao.
Nhiều cổ phiếu trên HOSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2026 do chưa đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản, tình trạng tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) luôn là một trong những trụ cột ổn định của nền kinh tế trong mọi giai đoạn phát triển.
Bước sang năm 2026, VN-Index nhanh chóng chinh phục cột mốc 1.800 điểm chỉ sau hai phiên giao dịch đầu năm.
Thị trường chiều nay kém hơn đáng kể so với phiên sáng dù điểm số không thay đổi nhiều và vẫn 'xanh'. Tuy nhiên hiện tượng kéo trụ 'xanh vỏ đỏ lòng' khiến nhà đầu tư có phần chán nản. Áp lực bán hạ giá đã mạnh lên, ép cổ phiếu điều chỉnh sâu hàng loạt.
Dự báo DGC sẽ bị loại và VPL được thêm vào trong kỳ rà soát quý 1/2026 của bộ chỉ số VN30.