Mark Zuckerberg đã kịp 'đút túi' 27,3 tỷ USD trong năm 2019, qua đó giúp nâng tổng số tài sản hiện có của ông chủ Facebook lên 79,4 tỷ USD.
CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg cho rằng: 'Tương lai ngành công nghệ là bảo vệ quyền riêng tư'. Còn CEO Google, ông Sundar Pichai khẳng định: 'Bảo vệ quyền riêng tư phải thực hiện từ ngay bây giờ'.
Sự bất đồng trong ủy ban điều tra của FTC có thể giúp cho CEO Facebook tránh được những hệ lụy trực tiếp từ hàng loạt vi phạm của mạng xã hội này.
Hội nghị nhà phát triển F8 hàng năm của Facebook sẽ bắt đầu vào ngày 30/4, hứa hẹn tập trung vào các ứng dụng nhắn tin trong bối cảnh mạng xã hội này chuyển sang hướng siết chặt các quy tắc riêng tư.
Ngày 17-4, Facebook Inc - Công ty chủ quản của mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook, đã lên tiếng thừa nhận 'vô tình' tải thông tin hòm thư điện tử (email) của hơn 1,5 triệu người dùng mới, kể từ tháng 5-2016. Đây được cho là bê bối mới nhất liên quan đến việc bảo mật quyền riêng tư của người dùng mà Facebook sắp phải đối mặt.
Một cuộc khảo sát tại Mỹ đã chỉ ra rằng, cứ 10 người thì có một người Mỹ xóa Facebook vì lo ngại về quyền riêng tư.
Ông chủ mạng xã hội khổng lồ Facebook trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ cho biết Facebook thu thập thông tin từ cả những khách hàng không đăng ký làm người sử dụng.
Ông chủ Facebook dường như không 'hề hấn' gì sau ngày đầu tiên của phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ liên quan bê bối tiết lộ thông tin cá nhân của hơn 80 triệu người dùng.
Trong phiên giao dịch ngày 20/3, giá cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới sụt 3%, sau khi lao dốc gần 8% trong phiên trước đó, vốn hóa thị trường theo đó sụt 49,4 tỷ USD.
Mạng xã hội đông người dùng nhất thế giới sẽ tạo điều kiện để các thành viên có thể chia sẻ thông tin mới nhất của mình một cách có chọn lọc hơn
Mạng xã hội đông người dùng nhất thế giới không ngần ngại vung cả chục tỷ đô, gồm cả tiền mặt lẫn cổ phiếu, để mua lại ứng dụng nhắn tin miễn phí có quy mô bằng 1/3 Facebook.