Trong đoạn video dài hơn 3 phút vừa được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội công bố chiều 30/12, Đại sứ Marc Knapper đã sử dụng tiếng Việt khi điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2025.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng toàn cầu.
Với sự tham gia của hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp đến từ gần 50 quốc gia, Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024 gây ấn tượng mạnh với các nhà ngoại giao quốc tế đang làm việc tại Việt Nam.
Quan chức Hoa Kỳ đánh giá Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 là sự kiện 'tuyệt vời', thể hiện rõ sức mạnh, sự chính xác của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các hoạt động.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.
Ngày 19/12, tại khu vực trưng bày những khí tài quân sự của Mỹ ở Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, các quan chức Mỹ đã có trao đổi về hợp tác quốc phòng Mỹ - Việt Nam.
Các quan chức Mỹ đánh giá cao Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 và hy vọng có cơ hội hợp tác nhiều hơn trong thời gian tới.
Chiều tối 18/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), do ông Brian McFeeters, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực của USABC và bà Imelda Martin-Hum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn I.M. Systems dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2 năm 2024, do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.
Ngày 18.12, tại Nhà riêng Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên thệ của khóa tình nguyện viên mới nhất và lớn nhất của Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam từ khi chương trình bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử 30 năm quan hệ Mỹ - Việt Nam vào năm 2025, tại Nhà riêng Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên thệ của khóa tình nguyện viên mới nhất và lớn nhất của Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam, kể từ khi chương trình bắt đầu hoạt động tại nước ta.
Gói hỗ trợ mới trị giá hơn 12 triệu USD nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật biển và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có khai báo và không theo quy định (IUU).
Sáng 1/12, tại Trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ngài Marc Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Chiều 30/11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện các sở, ngành của tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức.
Sau Lễ mít tinh sáng 29/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã có buổi gặp mặt, trao đổi với các đối tác, các tổ chức quốc tế đã chung vai, sát cánh với ngành y tế trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS suốt thời gian qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực ưu tiên nói trên; đề nghị phía Hoa Kỳ khẩn trương xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi bỏ các hạn chế liên quan xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam.
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2024 với chủ đề: 'Chính sách và hướng tiếp cận nhằm đảm bảo quan hệ thương mại mang lại lợi ích chung'.
Việt Nam và Hoa Kỳ ghi nhận những con số ấn tượng về hợp tác kinh tế. Hiện Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai, thị trường xuất khẩu lớn nhất, là một trong các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
Sáng ngày 27/11/2024, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 7 với mục tiêu thắt chặt mối quan hệ thương mại và kinh tế song phương.
Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington (US Chamber) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 7 với mục tiêu thắt chặt mối quan hệ thương mại và kinh tế song phương.
Sáng 27-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2024.
Sáng 27-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 7 do VCCI, AmCham và US Chamber tổ chức.
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ với chủ đề 'Chính sách và hướng tiếp cận nhằm bảo đảm quan hệ thương mại mang lại lợi ích chung'. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper; Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu trực tuyến; đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Sáng nay 27/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 7.
Khẳng định doanh nghiệp sẽ là nguồn sức mạnh khai phá tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ không giới hạn, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối với 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.'
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2024 với chủ đề: 'Chính sách và hướng tiếp cận nhằm đảm bảo quan hệ thương mại mang lại lợi ích chung'.
Hoa Kỳ hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ hai, là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2024 nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai nước.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ, còn Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại 9 tháng năm nay đã vượt mốc 100 tỷ USD.
Ngày 21/11, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo 'Mở rộng kinh doanh tại Hoa Kỳ'.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết việc tiếp nhận các máy bay huấn luyện T-6C nằm trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.
Việc Việt Nam tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện T-6C do Mỹ sản xuất nằm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ đang phát triển tốt đẹp, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.
Đại diện chính quyền Cần Thơ mong muốn Đại sứ Hoa Kỳ và các Tổng lãnh sự, các tổ chức quốc tế trong thời gian tới ủng hộ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam.