Mãnh tướng nào lập công giúp Thục Hán tồn tại thêm 20 năm?

Trước lúc băng hà, Lưu Bị đã thăng chức cho một mãnh tướng từng phục vụ dưới trướng Tào Tháo là Vương Bình. Nhờ quyết định này của Lưu Bị, Vương Bình đã giúp Thục Hán tồn tại thêm 20 năm.

Sau thất bại cay đắng trong trận Di Lăng, Lưu Bị lâm bệnh nặng rồi băng hà ở thành Bạch Đế vào năm 223. Trước khi mất, ông đã sắp xếp chuyện hậu sự bao gồm truyền ngôi lại cho con trai cả là Lưu Thiện. Đồng thời, ông giao Lưu Thiện và Thục Hán cho Gia Cát Lượng phò tá. Tiếp đến, Lưu Bị cho gọi riêng Triệu Vân tới và căn dặn võ tướng này phải bảo vệ Hậu chủ Lưu Thiện.

Đồng thời, Lưu Bị giao cho võ tướng này một quyền lực tối cao là nếu ai đó không thần phục Lưu Thiện thì có thể thẳng tay giết mà không bị xử tội. Ngoài ra, Lưu Bị còn bất ngờ thăng chức cho một mãnh tướng là Vương Bình (? – 248). Trước khi đi theo Lưu Bị, Vương Bình, tự Tử Quân, là người huyện Đãng Cư, quận Ba Tây đã đi theo Đỗ Hoạch, Tào Tháo.

Cụ thể, khi còn trẻ, Vương Bình đi theo Đỗ Hoạch. Ông cùng với Đỗ Hoạch, Phác Hồ đến Lạc Dương để quy thuận Tào Tháo. Theo đó, võ tướng này dốc sức vì Tào Ngụy trong một thời gian. Đến năm 215, khi Tào Tháo dẫn quân đánh Trương Lỗ ở Hán Trung, Vương Bình, Đỗ Hoạch và Phác Hồ đi theo.

Vào năm 219, khi Lưu Bị dẫn quân tiến đánh Hán Trung, Vương Bình đã rời bỏ Tào Tháo để quy hàng Lưu Bị. Về sau, quân Thục Hán giết chết Hạ Hầu Uyên, chiếm được Hán Trung và khiến Tào Tháo phải rút quân khỏi vùng đất này. Nhờ am hiểu Hán Trung, Vương Bình được Lưu Bị trọng dụng, bổ nhiệm làm tướng nha môn và sau đó là chức Bì tướng quân.

Con mắt nhìn người của Lưu Bị rất tốt. Sau khi đầu quân cho Lưu Bị, Vương Bình lập được nhiều công lao cho nhà Thục Hán. Sau khi Lưu Bị băng hà, Vương Bình tiếp tục tận trung với Lưu Thiện và đi theo Gia Cát Lượng trong chiến dịch Bắc phạt lần thứ nhất.

Trong trận Nhai Đình, Vương Bình đã chứng tỏ bản lĩnh và tài mưu lược của mình khi dốc sức cố thủ giữ Nhai Đình. Dù vậy, Gia Cát Lượng đã phạm sai lầm khi trọng dụng Mã Tắc khiến Thục Hán mất Nhai Đình.

Trong tình huống đó, Vương Bình cố gắng tập hợp lực lượng, dốc sức chiến đấu trước quân Tào Ngụy. Cuối cùng, Vương Bình dẫn đội quân về nước, giúp giảm thiểu thiệt hại. Sau chiến dịch Bắc phạt thất bại này, Mã Tắc, Trương Hưu, Lý Thịnh bị xử tội chết trong khi Hoàng Tập bị thu binh quyền. Duy chỉ có Vương Bình là được ban thưởng thăng làm Tham quân, thống lĩnh 5 quân kiêm chức Đương doanh sự, Thảo khấu tướng quân và được sắc phong Đình hầu.

Sau đó, Vương Bình được nhà Thục Hán trọng dụng và dẫn quân tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời năm 234, Vương Bình được phong làm Hậu điển tướng quân, An Hán tướng quân, phò trợ Xa kị tướng quân Ngô Đài trấn thủ Hán Trung kiêm chức Thái thú Hán Trung.

Năm 244, Tào Phương (hoàng đế thứ ba của Tào Ngụy) lệnh cho Tào Sảng dẫn quân đánh Thục Hán. Theo đó, Tào Sảng đã mang theo 100.000 binh sĩ hành quân từ Lạc Khẩu tiến vào Hán Trung. Trong khi đó, quân Thục ở Hán Trung lại chỉ có chưa tới 30.000 người. Trong tình huống đó, các tướng của Thục Hán muốn cố thủ ở Hán Thành và Lạc Thành, để chờ viện binh từ Ích Châu.

Tuy nhiên, Vương Bình phản đối và cho rằng nếu chỉ cố thủ để quân Ngụy chiếm được cửa ải thì Hán Trung sẽ lâm nguy. Thay vào đó, quân Thục nên trấn giữ Hưng Thế, chặn ngay lối vào của quân địch, đồng thời chờ viện binh đến đánh. Sau khi cân nhắc kỹ, Lưu Thiện làm theo ý kiến của Vương Bình và cuối cùng đã đánh bại quân Tào Ngụy, khiến Tào Sảng phải rút quân về. Nhờ đó, Thục Hán tồn tại thêm 20 năm. Nếu không làm theo kế sách của Vương Bình thì nhà Thục bị diệt vong từ sớm. (Ảnh trong bài mang tính minh họa).

Mời độc giả xem video: Kinh ngạc cỗ xe “giường nằm” của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chạy tốt.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/manh-tuong-nao-lap-cong-giup-thuc-han-ton-tai-them-20-nam-1918098.html