Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc tăng cường năng lực quân sự ngoài không gian sau khi Washington lần đầu tiên công khai xác nhận đã triển khai “vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo”. Bắc Kinh cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh và thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.
Lực lượng Không gian Mỹ đã lần đầu tiên xác nhận nước này đang có các vũ khí kiểm soát không gian hoạt động trên quỹ đạo Trái đất. Tuy nhiên, lực lượng này không nêu bất kỳ chi tiết nào về chủng loại hay số lượng vũ khí.
Bộ trưởng Không quân Troy Meink ngày 14/9 đưa ra thông tin gây chấn động: Mỹ đã triển khai vũ khí “kiểm soát không gian” trên quỹ đạo, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai thừa nhận đưa vũ khí lên không gian.
Mỹ lần đầu công khai thừa nhận đã triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với Nga và Trung Quốc gia tăng.
Việc Mỹ lần đầu công khai xác nhận đang triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo trái đất cho thấy Washington ngày càng coi không gian là một trong những lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.
Nga và Trung Quốc lên tiếng sau thông tin Mỹ xác nhận lần đầu sở hữu vũ khí trong không gian được công bố rộng rãi.
Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên không gian, trong khi Nga kêu gọi phi quân sự hóa hoàn toàn không gian và Trung Quốc cảnh báo nguy cơ từ động thái này.
Ngày 15/9, Trung Quốc cảnh báo không được biến không gian vũ trụ thành “chiến trường”, sau khi Mỹ lần đầu công khai xác nhận đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo quanh Trái đất. Nga cũng kêu gọi không đưa bất kỳ vũ khí nào lên không gian.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự trong không gian, sau khi Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận lần đầu triển khai vũ khí lên quỹ đạo.
Ngày 14/9, Bộ Không quân Mỹ lần đầu tiên công khai xác nhận đang triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo Trái Đất. Động thái này cho thấy, Washington ngày càng coi không gian là một trong những lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.
Mỹ xác nhận đã triển khai một loại vũ khí trong quỹ đạo Trái đất. Đây là lần đầu tiên Washington công khai thừa nhận sở hữu năng lực tác chiến tấn công ngoài không gian.
Ngày 14-9, lần đầu Mỹ công khai xác nhận đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái Đất, trong bối cảnh Washington ngày càng chú trọng khả năng bảo vệ các lực lượng và tài sản của nước này trước những mối đe dọa trong không gian.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu xác nhận Lực lượng Không gian Mỹ đang sở hữu các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái đất, song không tiết lộ chủng loại, số lượng hay thời điểm triển khai.
Mỹ lần đầu thừa nhận đang sở hữu các loại vũ khí có khả năng kiểm soát không gian trên quỹ đạo.
Lực lượng Không gian Mỹ lần đầu tiên công khai xác nhận triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo, nhưng không đề cập đến chủng loại và số lượng.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink hôm 14/9 cho biết nước này đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo Trái đất. Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai thừa nhận năng lực này.
Quân đội Mỹ lần đầu công khai xác nhận đang triển khai các “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo Trái Đất, trong động thái cho thấy Washington ngày càng coi không gian là một lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu công khai xác nhận Washington đã triển khai các hệ thống vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái đất.
Lực lượng Không gian Mỹ ngày 14/9 xác nhận, Washington đã triển khai các hệ thống vũ khí lên quỹ đạo, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong quá trình không gian ngày càng trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
Phát biểu tại Hội nghị Hàng không, vũ trụ và không gian mạng, bang Maryland, ngày 14-9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Không quân Troy Meink cho biết Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) hiện sở hữu các loại “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ nước Mỹ trước những hoạt động thù địch.
Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) hiện sở hữu các loại “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ các lực lượng quân sự Mỹ trước những hoạt động thù địch từ phía đối phương.