Lực lượng chống khủng bố miệt mài tập luyện kỹ năng bắn súng, giải cứu con tin

Trong lúc người dân đang được nghỉ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng phòng, chống khủng bố vẫn hăng say luyện tập và phô diễn những kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng.

XEM CLIP:

Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng, chống khủng bố (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) hiện có quân số 284 chiến sĩ đang được huấn luyện.

Tại đây, bất kể nắng mưa, trời lạnh căm căm, các chiến sĩ vẫn chăm chỉ luyện tập các bài về kỹ thuật, chiến thuật, sinh tồn và thể lực.

Dịp Tết Nguyên đán, khi mọi người dân đều đã được nghỉ về với gia đình thì các chiến sĩ vẫn miệt mài trên thao trường. Trong số đó, Đội Cảnh sát đặc nhiệm tham gia cuộc thi thử thách Đặc nhiệm thế giới đang luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết.

8 chiến sĩ được tuyển chọn khắt khe từ hơn 100 thành viên của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Tất cả đều có những kỹ năng điêu luyện về bắn súng, thể lực và kỹ thuật, chiến thuật của Cảnh sát đặc nhiệm.

Các bài tập đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác và đầy thử thách như chiến thuật tấn công, giải cứu con tin và vượt chướng ngại vật.

Dù các thành viên đều sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí nhưng nhiệm vụ vất vả nhất thuộc về xạ thủ súng bắn tỉa khi vừa phải vận động vừa phải vượt vật cản với tốc độ cao cùng khẩu súng dài và nặng trên vai, lại vừa phải bắn chính xác mục tiêu ở cự ly rất xa.

"Khi chạy với vận tốc cao, nhịp tim đập rất nhanh nên chúng tôi phải tập luyện rất nhiều để quen dần với nhịp thở, để khi bắn giữ súng chắc chắn và bắn chính xác", Hạ sĩ Triệu Thành Quân cho biết.

Thời gian luyện tập, các chiến sĩ sẽ bắn đạn thật.

Vết đạn từ phát bắn của xạ thủ bắn tỉa trúng mục tiêu dù chiến sĩ này đứng cách xa hàng trăm mét.

Sau thời gian huấn luyện gian khổ, các loại súng, vũ khí đều được những chiến sĩ tại trung tâm sử dụng thành thạo.

Không chỉ đòi hỏi kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng, các chiến sĩ đều phải có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ gấp nhiều lần người bình thường để có thể hoàn thành những bài vượt vật cản.

Tại thao trường, 19 vật cản được mô phỏng theo các tình huống thực tế chiến đấu tại các địa hình khác nhau như sông suối, đồi núi và nhà cao tầng.

Ngoài yêu cầu hoàn thành vượt vật cản trong thời gian ngắn nhất, nhiều vị trí còn đòi hỏi các chiến sĩ phải có sự phối hợp với nhau một cách khéo léo để hoàn thành nhiệm vụ.

19 vật cản được thiết kế theo thể trạng cao lớn của lực lượng đặc nhiệm thế giới, việc vượt qua những vật cản này trong thời gian ngắn cần sự nỗ lực rất lớn của các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam.

Tập luyện liên tục trong gần 1 năm khiến lòng bàn tay của họ chai sạn.

Với vật cản này, chiến sĩ sẽ phải có lực tay rất khỏe.

19 vật cản ở thao trường được các chiến sĩ vượt qua trong vòng 7 phút.

"Toàn bộ nội dung thi đấu được chiến sĩ thực hiện hết sức chuyên nghiệp, đảm bảo đúng theo yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi đặt ra. Đây là cơ hội để cọ xát với các lực lượng đặc nhiệm quốc tế và cũng là dịp để rút ra bài học trong công tác huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an", Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/luc-luong-chong-khung-bo-pho-dien-ky-nang-ban-sung-giai-cuu-con-tin-2247044.html