Tại tọa đàm 'Thuế giá trị gia tăng (VAT) với ngành phân bón: Từ không chịu thuế sang thuế suất 5%' do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 16.7, các đại biểu đều cho rằng, nên đưa mặt hàng phân bón chịu thuế VAT và áp dụng mức thuế thấp. Đứng trên tổng thể lợi ích nền kinh tế điều này sẽ làm hài hòa lợi ích cũng như hỗ trợ tốt cho nông nghiệp, nông dân.
Chiều 16/7, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hội thảo 'Thuế giá trị gia tăng với ngành phân bón: Từ không chịu thuế sang thuế suất 5%'.
Các doanh nghiệp ngành phân bón vừa đưa ra những con số ước tính khả quan về tình hình kinh doanh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024. Dù doanh thu có tăng trưởng, nhưng giá vốn cùng chi phí còn tăng cao hơn khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trong khoảng 20 năm qua, câu chuyện đưa phân bón là đối tượng chịu thuế VAT hay không luôn luôn là chủ đề gây bàn cãi. Đây là bài toán lợi ích giữa doanh nghiệp, người nông dân, nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa phân bón vào nhóm hàng chịu mức 5% thuế VAT sẽ tạo thêm gánh nặng cho nông dân, bởi nông dân là đối tượng chịu ảnh hưởng.
Phân bón là một ngành sản xuất đặc biệt quan trọng nhất là với một đất nước có nền nông nghiệp chủ đạo như nước ta. Tuy nhiên, sản xuất phân bón trong nước hiện nay vẫn đang vướng hai chính sách thuế, cần được tháo gỡ để có thể phát triển.
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại phiên họp chiều 24/6 về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đánh giá, dự thảo luật có nhiều quy định mới góp phần quan trọng hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách, mở rộng cơ sở thu. Bên cạnh đó, một số quy định trong dự thảo cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là một số hàng hóa chuyển sang chịu thuế suất 5%... Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sau đó đã giải trình làm rõ hơn về những nội dung này.
Trao đổi với phóng viên TBTCVN, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã bổ sung thêm các quy định cụ thể, minh bạch hơn; luật hóa một số nội dung đang thực hiện ổn định tại các văn bản dưới luật, tạo môi trường pháp luật thống nhất, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế.
Vào tháng 10 tới đây, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua đề xuất chuyển phân bón về diện chịu thuế GTGT 5%. Vậy giá bán phân bón trong nước liệu có giảm khi doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào?
Chiều 24-6, tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nên áp thuế suất 0% bởi mức thuế 5% như dự kiến sẽ tăng áp lực cho nông dân trong điều kiện ngành nông nghiệp chịu nhiều tổn thương. Tuy nhiên, mức 0% hiện chỉ áp dụng với hàng hóa xuất khẩu...
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, khi đánh thuế VAT 5% với phân bón, nếu tính hoàn thuế cho doanh nghiệp 1.500 tỷ đồng, còn 4.200 tỷ đánh giá tác động với 9,1 triệu dân thì mỗi hộ nông dân 1 năm trả thêm 461.000 đồng, 1 tháng trả thêm 38.000 đồng.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị cân nhắc việc bổ sung một số hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế.
Chiều 24-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi.
Một trong những nội dung đáng chú ý đã được các đại biểu tranh luận đó là có nên hay không đánh thuế VAT với mặt hàng phân bón?
Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, lập luận áp 5% VAT đối với phân bón để giảm giá bán, người nông dân được hưởng lợi là không thuyết phục.
Chiều 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Vấn đề chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế VAT nhận được sự quan tâm của nhiều các đại biểu.
'Nếu dự thảo Luật vẫn giữ thuế 5% đối với mặt hàng phân bón thì nông dân phải bỏ ra khoảng 6.000 tỷ đồng. Còn nếu dự thảo Luật áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% đối với mặt hàng phân bón, khoảng 2.000 tỷ đồng thay vì được bổ sung vào nguồn thu ngân sách, sẽ hỗ trợ lại cho doanh nghiệp và nông dân', đại biểu Tô Ái Vang phân tích.
Chiều 24/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tham gia giải trình, làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.
Chiều 24/6, thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị cần rà soát, sửa đổi về đối tượng không chịu thuế để phù hợp với thực tiễn.
Thảo luận tại phiên họp chiều 24/6 về dự án Luật Thuế Giá trị gia tăng, nhiều đại biểu quan tâm việc đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế suất 5%. Một số đại biểu lo ngại việc này có thể làm tăng chi phí sản xuất của người nông dân. Một số ý kiến khác cho rằng, việc này giúp doanh nghiệp có điều kiện giảm giá thành, từ đó người nông dân hưởng lợi.
Trả lời ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cổ vật do nhà nước nhập khẩu không chịu thuế, nhưng tổ chức, cá nhân nhập về để kinh doanh thì phải chịu thuế…
Chiều 24/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở Hội trường Diên Hồng về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, không nên chuyển đổi phân bón sang đối tượng chịu thuế suất 5% (để giảm chi phí đầu vào cho nông dân); Tên gọi về người nộp thuế chưa thống nhất…
Chiều 24/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Chiều 24-6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm tới nội dung về mức thuế suất đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ, trong đó đặc biệt là mặt hàng phân bón.
Trước quy định mới 'phân bón' phải chịu mức thuế suất 5% như trong dự thảo Luật Giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại người nông dân sẽ phải 'gánh áp lực' lớn.
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) chiều 24-6, quy định chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang nhóm áp dụng mức thuế suất 5% được các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc những tác động đến nông nghiệp, nông dân.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đánh giá kỹ về tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế suất 5%.
Nhiều ĐBQH quan tâm và cho ý kiến về quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 9 dự thảo luật quy định mặt hàng phân bón là đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5% thay vì 0% như hiện hành.
ĐBQH đề nghị cân nhắc việc tính thuế với những 'gói hàng giá trị nhỏ' nhập khẩu qua biên giới để công bằng với hàng hóa sản xuất trong nước.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 24/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Đối với sản phẩm nông nghiệp cần tính toán lại chính sách thuế hợp lý, có thể đưa vào mức chịu thuế 0% thay vì 5% mà sản phẩm lương thực thực phẩm đầu ra không bị áp lực tăng giá.
Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đưa phân bón thành mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế 5%, trong khi theo Luật hiện hành là đối tượng không chịu thuế.
Thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đa số các đại biểu cho rằng cần rà soát kỹ và có lộ trình khi quyết định áp thuế với đối tượng vốn không chịu thuế như phân bón hay các vật tư nông nghiệp khác vì sẽ ảnh hưởng lớn đến người nông dân và kéo theo sự tăng giá của nhiều mặt hàng lương thực khác.
Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đưa phân bón thành mặt hàng chịu thuế VAT với mức thuế 5% thay vì không chịu thuế như hiện hành.
Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đưa phân bón thành mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức thuế 5%, trong khi luật hiện hành đang là đối tượng không chịu thuế.
Trao đổi với PetroTimes, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng, do mặt hàng phân bón không phải là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT/VAT) nên các chi phí đầu vào để sản xuất ra mặt hàng này không được khấu trừ về thuế. Đây chính là một điểm gây bất lợi cho doanh nghiệp và làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh.
Đại biểu Quốc hội ủng hộ việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để phù hợp tình hình thực tiễn, nhưng vẫn băn khăn về mức thuế suất, đối tượng chịu thuế, đặc biệt việc bảo đảm quyền lợi nông dân.