Luật sư đề nghị Tòa án cho tiếp xúc với cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Theo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cố ý chỉ đạo tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng ưu đãi giá điện.

Hôm nay (21-4), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 đồng phạm trong vụ án về điện mặt trời xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.

Bị cáo Hoàng Quốc Vượng cùng 8 bị cáo khác bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có 3 bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại tòa có 6/7 luật sư bào chữa cho ông Hoàng Quốc Vượng có mặt. Trong đó, một luật sư đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho các luật sư được tiếp xúc với thân chủ vào thời gian đầu giờ hoặc thời gian nghỉ giải lao.

Đại diện Công ty Thuận Nam đề nghị HĐXX triệu tập các cơ quan Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Thuận vì đây là các cơ quan rất quan trọng trong quá trình soạn thảo, thẩm định, trình duyệt, thực hiện Quyết định số 13 của Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Luật sư cũng cho biết chỉ vài ngày trước phiên tòa, Công ty nhận được giấy triệu tập ra tòa với tư cách bị đơn dân sự. Nhưng suốt quá trình điều tra, Công ty không hề được triệu tập với tư cách bị đơn dân sự. Công ty cũng không biết bị ai kiện, kiện gì cũng như không thể thực hiện việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, trình bày ý kiến, bác bỏ hoặc chấp nhận một phần các yêu cầu của nguyên đơn dân sự…

Trước ý kiến này, chủ tọa phiên tòa cho biết tòa tạm xác định tư cách của Công ty là bị đơn dân sự. Quá trình xét xử, tranh luận, HĐXX có thể xác định lại tư cách tham gia tố tụng của Công ty.

Sau ý kiến của các bên, đại diện VKS nêu ý kiến Tòa án triệu tập 113 người liên quan và chỉ 34 người có mặt. Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQĐT đã lấy đủ lời khai của tất cả người liên quan. Do đó, VKS đề nghị trong thời gian xét xử, nếu cần thiết, đề nghị HĐXX yêu cầu áp giải người liên quan đến phiên tòa.

Về tư cách tham gia tố tụng của Công ty Thuận Nam, đại diện VKS cho biết, quá trình điều tra, truy tố, CQĐT và VKS đều xác định Công ty là người liên quan.

Sau khi xem xét các ý kiến, chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX quyết định tiếp tục xét xử. Đối với yêu cầu của luật sư bào chữa cho ông Hoàng Quốc Vượng, HĐXX đề nghị thực hiện đúng quy định.

Đối với các cơ quan như Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương…, Tòa án đã triệu tập nhưng họ vắng mặt có lý do chính đáng. Do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, nếu cần thiết, Tòa án sẽ triệu tập.

Sau khi kết thúc phần thủ tục phiên tòa, HĐXX chuyển sang phần xét hỏi. Trước khi xét hỏi, đại diện VKS công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng, tháng 8-2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về việc thực hiện một số chính sách, cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết nêu rõ tỉnh Ninh Thuận được hưởng giá điện ưu đãi đến hết năm 2020 đối với các dự án công suất 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai.

Sau đó, Bộ Công thương được giao soạn thảo Quyết định số 13 của Chính phủ. Quá trình soạn thảo văn bản này, bị cáo Hoàng Quốc Vượng cố ý chỉ đạo tổ soạn thảo xây dựng Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng ưu đãi giá điện 9,35 Uscents/kWh như trên.

Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo) biết rõ diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi trong Dự thảo Quyết định 13 đang được mở rộng, không đúng với Nghị quyết 115/NQ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Sau khi Quyết định số 13 được ban hành, có 2 nhà máy điện mặt trời được hưởng giá điện ưu đãi không đúng dẫn đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chịu thiệt hại hơn 1.043 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm bị cáo ở Công ty mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN) thẩm định, duyệt, ký cấp văn bản công nhận ngày vận hành thương mại cho Nhà máy Lộc Ninh 3 trái quy định, gây thiệt hại cho EVN số tiền 209 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo ở Cục thuế tỉnh Bình Phước không thực hiện đúng quy định về hoàn thuế dẫn đến hoàn thuế trái quy định cho Công ty Lộc Ninh 3, gây thiệt hại cho ngân sách số tiền hơn 145 tỉ đồng.

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/luat-su-de-nghi-toa-an-cho-tiep-xuc-voi-cuu-thu-truong-hoang-quoc-vuong-post845594.html