Theo Trưởng đại diện WHO, nếu có thể ngăn chặn ai đó bắt đầu sử dụng thuốc lá khi còn trẻ thì điều đó giống như một liều tiêm vắc-xin để bảo vệ họ suốt cuộc đời.
Dù được nung ở nhiệt độ thấp hơn, nhưng vẫn tạo ra những hóa chất tương tự như trong khói thuốc lá như: Acrolein (chất gây kích ứng đường hô hấp mạnh), glycidol, formaldehyde và acetaldehyde (chất gây ung thư)...
Trẻ đến trường có thể được bạn mời sử dụng thuốc lá điện tử và người lớn không biết liệu trong đó có bị trộn ma túy tổng hợp không.
Diễn đàn trực tuyến 'Quản lý thuốc lá thế hệ mới - cần khung pháp lý toàn diện' sẽ được Báo Thái Nguyên tổ chức chiều 19-12.
WHO nhấn mạnh rằng cần thực hiện 'các biện pháp cấp thiết' nhằm kiểm soát thuốc lá điện tử (vape) tương tự như với thuốc lá thông thường và cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu.
Thuốc lá thế hệ mới nói chung và thuốc lá nung nóng nói riêng là tác nhân gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, đã và đang từng ngày, từng giờ đầu độc một bộ phận giới trẻ. Cần phải loại 'kẻ sát nhân' thầm lặng này khỏi môi trường sống của con người.
Tuy chưa hẳn đã trở thành trào lưu, cơn sốt nhưng thời gian qua, cụm từ 'thuốc lá điện tử' (TLĐT) đã thu hút sự quan tâm của dư luận, thậm chí đem đến cả những băn khoăn, lo lắng từ phía gia đình, nhà trường khi TLĐT với mối nguy hiện hữu đã từng bước xâm nhập học đường, tác động vào giới trẻ, đặt ra những thách thức mới trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, đấu tranh ngăn ngừa, loại trừ hiểm họa ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Bởi vậy, nhận rõ nguy cơ, chung tay ngăn chặn từ sớm, từ xa những hệ lụy mà TLĐT và những 'biến thể' của nó mang lại là việc làm cần thiết, là trách nhiệm không của riêng ai, trong đó các ngành chức năng, 'trục liên kết' gia đình - nhà trường - xã hội đóng vai trò quan trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 14/12 kêu gọi các quốc gia áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử tương tự thuốc lá truyền thống, cũng như cấm tất cả các loại thuốc lá điện tử có hương liệu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, thuốc lá điện tử tạo ra các chất, một số trong đó được xác định là chất gây ung thư hoặc gây hại tim, phổ và có thể hủy hoại sự phát triển trí não ở những người trẻ tuổi. Vì vậy, WHO đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử tương tự như với thuốc lá thông thường.
Ngày 14/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử (vape) tương tự như với thuốc lá thông thường và cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu.
Bộ Công Thương dự kiến trình Chính phủ xem xét các phương án để quản lý thuốc lá thế hệ mới. Theo các chuyên gia, nếu chỉ cho phép lưu thông từng loại thuốc lá thế hệ mới, sẽ có nhiều bất cập dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.
Giá thuốc lá thấp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tiêu dùng của người dân và thu hút người hút mới, đặc biệt là những đối tượng nghèo và thanh thiếu niên.
Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng tới hơn 70 lần chỉ trong 5 năm.
Theo TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, thuế thuốc lá rất thấp làm cho các sản phẩm thuốc lá ở Việt Nam trở thành một trong những sản phẩm rẻ nhất trên thế giới. Điều này làm gia tăng tỷ lệ hút thuốc, đặc biệt là giới trẻ...
Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam kêu gọi Việt Nam cấm thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng, và đi kèm với lệnh cấm là các biện pháp thực thi mạnh mẽ...
Các sản phẩm thuốc lá mới được các công ty sản xuất giới thiệu là sản phẩm ít hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên đây chỉ là cách thức tiếp thị nhằm gây nhầm lẫn cho các nhà quản lý và người sử dụng. Tổ chức Y tế thế giới khẳng định, tất cả các loại thuốc lá đều độc hại.
Sáng 11/12, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và Công an thành phố Lào Cai tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử cho hơn 1.300 học sinh Trường THCS Kim Tân.
Thuốc lá điện tử có chứa nicotin là chất gây nghiện. Nicotin ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thanh thiếu niên với những hậu quả nghiêm trọng là gây nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần. Dung dịch thuốc lá điện tử có glycerin, propylene glycol. Propylene glycol có thể tạo thành propylene oxide, một chất gây ung thư khi được đun nóng và hóa hơi.
Thời gian gần đây, trào lưu thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng 'xâm nhập' nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên - lứa tuổi hiếu kỳ, tò mò và thích khám phá.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, phương án quản lý thuốc lá mới phải phù hợp với Hiến pháp, Luật Đầu tư, các quy định khác có liên quan và tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ.
Việc quản lý các mặt hàng thuốc lá thế hệ mới hiện được nhận định là khó khăn do chưa có giải pháp phù hợp.
Trong bối cảnh những lo ngại về ảnh hưởng của thuốc lá điện tử đến sức khỏe con người ngày càng tăng, nhiều quốc gia bắt đầu áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế thuốc lá điện tử…
Việt Nam có thuế suất thuốc lá thấp và điều này dẫn đến mất nguồn thu ngân sách nhà nước cũng như làm tăng sức mua người tiêu dùng, dẫn tới nhiều hệ lụy xấu cho xã hội và sức khỏe con người. Vì vậy, việc tăng thuế thuốc lá là một trong những giải pháp cấp thiết hiện nay.
Thông tin về chính sách quản lý thị trường thuốc lá thế hệ mới trên các phương tiện truyền thông dường như đang gây bối rối, khi vừa có thông tin Bộ Công thương sẽ đề xuất cấm, lại vừa có thông tin bộ này sẽ trình Chính phủ thí điểm cho phép mở cửa nhập khẩu và kinh doanh đối với mặt hàng này.
Với vẻ bên ngoài khá đặc biệt, bắt mắt, thuốc lá điện tử đã len vào các trường học gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh.
Bộ Công Thương cho biết, đang xây dựng phương án quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới theo hướng tiệm cận nhất với ý kiến của Bộ Y tế mà vẫn sát với yêu cầu thực tiễn.
Gần đây, tốc độ tăng trưởng của thuốc lá thế hệ mới được sử dụng trong giới trẻ gia tăng rất nhanh. Điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với gần 7.800 học sinh trong độ tuổi 13 - 17 tại 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh vào năm 2019 là 2,6%, nhưng đến năm 2022 đã tăng lên 3,5%.
Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh chưa điều chỉnh chính sách quản lý thuốc lá mới thì thị trường chợ đen có kẽ hở để câu dẫn, dụ dỗ trẻ dưới 18 tuổi mua, bán, sử dụng; đồng thời dễ làm cho tỷ lệ phạm tội liên quan ngày càng gia tăng. Do vậy, để ngăn chặn tình trạng này, cần sớm ban hành khung pháp lý phù hợp cho thuốc lá mới để làm cơ sở nghiêm trị các hành vi phạm tội, cũng như áp đặt luật cấm giới trẻ có bất kỳ hành vi nào liên quan đến các sản phẩm thuốc lá.
Theo thống kê từ Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, tỉ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên đang gia tăng. Trên thế giới 1 số quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,…đã cấm thuốc lá điện tử. Theo quy định thì các sản phẩm như thuốc lá điện tử chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước.
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay shisha là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường Việt Nam.
Theo Ths.Nguyễn Hạnh Nguyên – Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, quan niệm thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện tử là giải pháp giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống… là hoàn toàn sai lầm, không có căn cứ bằng chứng xác thực.
Trong một vài năm gần đây, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Các quảng cáo về thuốc lá thế hệ mới này đang nhắm vào giới trẻ và cho rằng đây một giải pháp an toàn, thay thế và giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Bộ Y tế, hiện nay chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào cho thấy, thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá điếu thông thường. Thậm chí, trong nhiều sản phẩm còn có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, độc hại, gây bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư…
Mới đây, Bộ Tài chính cùng đề xuất cần áp thuế nhập khẩu 50% với thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử để hạn chế người dùng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục ở bậc trung học phổ thông (THPT).
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu kiến nghị này khi thay mặt Chính phủ ký báo cáo về Kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đó là thông tin mà các chuyên gia cung cấp tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 23-11.
Đó là chia sẻ của Ths. Nguyễn Thị Thu Hương - Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay.
Bộ GD&ĐT cho biết, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được các cơ sở giáo dục chú trọng triển khai và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.
Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử là 3,5%. Tình trạng học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới đang có dấu hiệu gia tăng.
Bộ GD-ĐT cảnh báo việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong học sinh đang có dấu hiệu gia tăng.
Ngày 23/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội.
Theo Bộ Tài chính, cần áp thuế nhập khẩu 50% với thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử để hạn chế người dùng. Mặt khác, việc quy định mức thuế suất như vậy cũng nhằm hạn chế gian lận khi mặt hàng này được cho phép nhập khẩu trong thời gian tới.
Các chiến lược quảng cáo, tiếp thị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều nhắm vào giới trẻ, tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá mới này gia tăng nhanh chóng.
Du nhập vào Việt Nam từ năm 2015 và chưa được phép lưu hành, nhưng hiện tại tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử khá phổ biến, nhất là ở thanh, thiếu niên.
Thuế thuốc lá của Việt Nam còn rất thấp, thuốc lá được bày bán khắp nơi, giá rẻ, người dùng có thể tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá dễ dàng, xuất hiện các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử).