Theo Công điện 47/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng. Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cần Bộ Y tế đánh giá chính thức về tác hại của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, sau đó sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nếu khẳng định sản phẩm có hại tới mức phải cấm.
Ngày 14/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xử lý vi phạm đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn.
Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, tình trạng buôn lậu, tàng trữ buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chiều hướng gia tăng. Điều này đang gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, an ninh xã hội.
Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục QLTT tỉnh Bình Thuận) đã xử phạt một cơ sở ăn uống và xử lý, tịch thu toàn bộ số sản phẩm thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh.
Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan phát hiện, tạm giữ 5.390 lọ tinh dầu dùng cho máy Pod (thuốc lá điện tử) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tiến độ trình Chính phủ phương án kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng sẽ phụ thuộc vào báo cáo khoa học toàn diện do Bộ Y tế thực hiện.
'Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá' - chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm 2024 là diễn đàn để giới trẻ trên toàn thế giới yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng việc nhắm tới trẻ em, thanh thiếu niên bằng những sản phẩm có hại cho sức khỏe.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 164.000 sản phẩm thuốc lá điện tử cùng gần 10.000kg phụ kiện thuốc lá điện tử khi tiến hành khám nơi cất giấu tang vật.
Đây là ý kiến chung của nhiều bạn đọc (BĐ) khi đọc bài viết Cần cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử (TLĐT) được trích dẫn trên Facebook Báo Đồng Nai ngày 31-5.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, v.v... (gọi tắt là thuốc lá điện tử) có hại đến sức khỏe. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp hút thuốc lá điện tử bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong. Thuốc lá điện tử đang cho thấy còn nguy hiểm hơn thuốc lá thông thường do có thể tự phối trộn các nguyên liệu ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cả ma túy.
Ngày 6/6, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố kế hoạch cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử sau khi nhận thấy có 'sự đồng thuận' trong xã hội về việc phải hành động ngăn chặn và những lo ngại về những tác động của thuốc lá điện tử với sức khỏe của giới trẻ.
Cho đến nay, mặt hàng thuốc lá điện tử vẫn còn khoảng trống pháp lý; Bộ Công thương cũng chưa cấp phép kinh doanh sản phẩm này. Tuy nhiên, thị trường vẫn đầy rẫy thuốc lá điện tử do buôn lậu, xách tay. Điều đáng lo là tại Việt Nam, khảo sát học sinh ở 11 tỉnh thành, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13-17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023.
Việc có nên cấm TLLN, TLĐT hay không cần được cân nhắc hết sức thận trọng, bởi quyết định này sẽ kéo theo những thay đổi lớn trong hệ thống pháp luật liên quan.
Sáng 5/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ bảy, sáng nay (5-6), Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm lĩnh vực công thương. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong quản lý thị trường đối với sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu.
'Nếu Bộ Y tế khẳng định thuốc lá mới có hại cho sức khỏe đến mức cần phải cấm, Bộ Công thương sẽ ủng hộ cần sớm sửa đổi quy định pháp luật liên quan để sản phẩm này không được lưu hành', Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.
Sáng 5-6, trả lời chất vấn về vấn đề thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh Bộ Công thương ủng hộ sửa luật để quản lý thuốc lá điện tử.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, sản phẩm thuốc lá thế hệ mới bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chưa được định nghĩa cụ thể trong luật hiện hành, do vậy đang tồn tại một khoảng trống pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đối với loại hình sản phẩm này.
ĐBQH đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương làm rõ trách nhiệm của Bộ Công thương trước tình trạng thuốc lá điện tử tràn lan trên thị trường.
Chiều 4/6, tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, đại biểu Quốc hội quan tâm tới tình trạng thuốc lá điện tử được bán tràn lan trên thị trường; đại biểu đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý mặt hàng này.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, sản phẩm thuốc lá thế hệ mới bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chưa được định nghĩa cụ thể trong luật hiện hành. Do vậy, thời gian vừa qua đang tồn tại khoảng trống pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm này.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1320/UBND-KGVX chỉ đạo về thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Trả lời chất vấn Quốc hội vào chiều 4/6 về quản lý thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đưa ra một số giải pháp trong khi chờ hoàn thiện chính sách.
Chiều 4-6, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương. Các đại biểu Quốc hội (ĐB) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên về vấn đề thuốc lá điện tử.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được điều chỉnh bởi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong khi đó, thuốc lá điện tử, nung nóng là loại thuốc lá thế hệ mới, chưa được điều chỉnh trong luật nên thời gian qua có khoảng trống pháp lý lớn.
Sản phẩm thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được định nghĩa cụ thể trong luật hiện hành.
Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh chưa cấp phép kinh doanh thuốc lá điện tử, thời gian tới Bộ sẽ ban hành chính sách rõ hơn để quản lý mặt hàng này.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT xem xét đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường về tác hại của thuốc lá điện tử.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương cùng với các bộ, ngành hữu quan do Bộ Y tế chủ trì sẽ tham mưu các cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách quản lý rõ ràng, chặt chẽ đối với thuốc lá điện tử để khắc phục khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực này.
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được thừa nhận ở Việt Nam nhưng lại được bán tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Bộ Công Thương chưa cấp phép kinh doanh và đăng ký thông báo cho website thương mại điện tử kinh doanh thuốc lá thế hệ mới cho bất kể doanh nghiệp nào.
Theo thống kê từ Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương: Giai đoạn từ năm 2020 đến quý I/2024, số vụ thanh tra, kiểm tra thuốc lá điếu nhập lậu 9.069 vụ; vi phạm về thuốc lá điếu nhập lậu là 7.215 vụ với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 14 tỷ đồng; vi phạm về thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng là 707 vụ, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 92 tỷ đồng. Như vậy, số vụ vi phạm về thuốc lá mới dù chỉ chiếm 9% tổng số vụ vi phạm, nhưng tổng giá trị hàng hóa vi phạm chiếm đến 87% của cả ngành hàng.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được định nghĩa trong luật hiện hành. Vì vậy, thời gian qua đang tồn tại khoảng trống pháp lý với sản phẩm này.
Thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử là hai trong số nhiều sản phẩm thuốc lá mới. Tuy nhiên, hai loại thuốc lá này có sự khác biệt lớn từ nguyên liệu, cấu tạo sản phẩm cho đến quy định quản lý.
Hiện nay, trên thị trường xuất hiện các loại hình sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, trong đó có hai loại phổ biến nhất được gọi là thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử.
Thuốc lá thế hệ mới hay thường gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã trở thành sản phẩm rất phổ biến trên thị trường. Cũng bởi mức độ phổ biến, nhất là với giới trẻ, nên sản phẩm này lại đang trở thành một trong những mặt hàng ghi nhận nhiều vi phạm, từ nhập lậu, làm giả đến sản phẩm trá hình cho ma túy len lỏi vào cuộc sống. Vụ việc phát hiện thì nhiều nhưng công tác quản lý còn rất khó khăn.
Hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng ở lứa tuổi vị thành niên... Thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra các gánh nặng bệnh tật và gánh nặng kinh tế cho xã hội.
Sáng 31/5, tại TP. Quy Nhơn, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế Cộng đồng toàn cầu Vital Strategies tổ chức Ngày hội 'Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2024', với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên.
Rất nhiều các nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra hậu quả lâu dài đối với sức khỏe khi sử dụng và tiếp xúc thụ động với 'sol khí'/khói của các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Trên toàn cầu, ước tính hiện có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 - 15 tuổi (13 triệu bé trai và 6 triệu bé gái) đang hút thuốc lá, trong đó có khoảng 5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá sống ở khu vực Đông Nam Á. Khảo sát ở hầu hết các quốc gia đều cho thấy tỷ lệ trẻ em từ 13- 15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cao.
Kết quả tổng hợp chưa đầy đủ của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước cho thấy, có hơn 1,2 ngàn trường hợp phải nhập viện cấp cứu do sử dụng thuốc lá điện tử (TLĐT) trong năm 2023. Trong đó có đến 71 trường hợp dưới 18 tuổi.
Bài viết 'Cách thức thuốc lá hồi sinh trong thế hệ trẻ' của tác giả trẻ Soukita Morgan mới đây đăng trên tạp chí Youthquaker Magazine có một dòng tít phụ 'Thói quen nguy hiểm đang được coi là món phụ kiện thời trang hot (được chú ý) nhất'.
Bày tỏ lo ngại trước thực trạng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử và nguy cơ già hóa dân số, một số đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội sớm sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; bổ sung Luật Dân số.
Do chưa có chính sách, quy định pháp luật cụ thể về quản lý thống nhất đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nên hiện nay các lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá thế hệ mới về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và/hoặc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.