Trước những tác hại khôn lường của thuốc lá điện tử và thực trạng giới trẻ, đặc biệt là học sinh hút thuốc lá điện tử tăng nhanh, chuyên gia cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm tham mưu, đề xuất cấm ngay việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối và sử dụng thuốc lá điện tử.
Những năm gần đây, bên cạnh các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi (thuốc lào) đang được quản lý theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trên thị trường đã và đang xuất hiện các sản phẩm mới, phổ biến nhất là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hiện nay, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá không quy định về các sản phẩm 'thuốc lá điện tử', 'thuốc lá nung nóng'. Vì vậy, các sản phẩm này chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Theo chuyên gia, các cơ quan có trách nhiệm sớm tham mưu đề xuất việc cấm ngay sản xuất, nhập khẩu, phân phối và sử dụng thuốc lá điện tử.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương; Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị về tăng cường truyền thông các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Gần 900 học sinh THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành tham dự buổi tuyên truyền phòng, chống thuốc lá điện tử và ma túy trong trường học.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng hơn thuốc lá thông thường, thậm chí có loại được pha trộn ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, các loại thuốc lá này đang thiếu sự kiểm soát, dẫn tới mua bán tràn lan, gây nhiều hệ lụy.
Nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng, cần có những quy định cụ thể hơn, chặt chẽ hơn nếu cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có công văn về kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên toàn quốc.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an về tăng cường truyền thông các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và 4 Bộ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông về các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tại các cơ sở giáo dục.
Bộ Y tế ngày 4-5 có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về tăng cường truyền thông các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên toàn quốc.
Tại công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Công an về tăng cường truyền thông các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha mới đây, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, bộ, ngành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh năm 2022 ở Việt Nam cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở độ tuổi 13 -15 là 3,5%. Theo báo cáo của WHO, có khoảng 20.000 loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, trong đó, rất nhiều loại độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe.
Cơ quan này đề nghị tăng cường truyền thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên toàn quốc.
Theo Bộ Y tế, những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên toàn quốc.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên toàn quốc.
Đã có ít nhất 32 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử. Trước những hệ lụy về sức khỏe, các bộ, ngành tại Việt Nam đang bàn luận về việc cần cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ giới trẻ.
Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng đặc biệt trong đối tượng học sinh. Thuốc lá thế hệ mới chứa rất nhiều chất độc hại và trộn ma túy thế hệ mới.
Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử tăng nhanh hơn thuốc lá truyền thống, đối tượng sử dụng thuốc lá mới chủ yếu là giới trẻ, đặc biệt là học sinh. Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam tỷ lệ học sinh từ lớp 8 - 12 sử dụng thuốc lá điện tử là 8,36%, tỷ lệ đó đối với học sinh từ lớp 10 - 12 là 12,6%.
Trong năm 2022, cứ 9 người Mỹ trưởng thành thì chỉ có một người hút thuốc lá, tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay.
Tại hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới (còn gọi là thế hệ mới) do Bộ Y tế tổ chức ngày 27/4, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, các sản phẩm thuốc lá mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam khoảng năm 2015 và nhanh chóng thu hút giới trẻ. Không chỉ khó kiểm soát, gia tăng số người hút, thuốc lá thế hệ mới (với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và nung nóng), còn được pha trộn ma túy để gây nghiện.
Trong những tháng đầu năm 2023, công an các địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy 'núp bóng' thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử.
Các sản phẩm thuốc lá đều độc hại với sức khỏe và đến nay ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng tương tự thuốc lá điếu thông thường.
Đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổ chức Y tế Thế giới… và các nhà khoa học tham dự hội thảo 'Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới' do Bộ Y tế chủ trì sáng 27/4 tại Hà Nội đã phân tích sâu thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (gọi chung là thuốc lá mới) với sức khỏe con người, đặc biệt là giới trẻ và thống nhất kiến nghị: Cần khẩn cấp cấm lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
Sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá điện tử làm gia tăng nguy cơ hút thuốc lá truyền thống, sử dụng bất hợp pháp ma túy được trộn lẫn trong thuốc lá điện tử. Bộ Y tế đề xuất cấm mua bán, kinh doanh sản phẩm này trên thị trường để tránh những hậu quả không thể kiểm soát được trong tương lai.
Các loại thuốc lá điện tử ngày càng 'bắt trend' nhanh chóng để thu hút giới trẻ. Chuyên gia cảnh báo tình trạng ma túy 'núp bóng' thuốc lá điện tử, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Do đó, Bộ Y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Những năm gần đây có nhiều trường hợp học sinh (HS) phải nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc khi sử dụng các sản phẩm (SP) thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery - ENDs), thuốc lá nung nóng (Heated Tobacco Product - HTPs)... Để hạn chế tình trạng này, mới đây Bộ Y tế (YT) đã ban hành công văn cảnh báo về loại SP chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh, lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, qua phản ánh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục cho thấy hiện nay việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử , thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng đặc biệt trong đối tượng học sinh.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
Ngày 24/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
Ngày 24/4/2023, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
Để ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá nói chung và các sản phẩm thuốc lá mới, việc tăng cường cung cấp thông tin, cũng như phổ biến rộng rãi về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục là rất cần thiết.
Ngày 24/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn đề nghị tăng cường phòng ngừa tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, nhất là trong trường học.
Theo Bộ Y tế, nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
'Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam'- Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Việc sớm có khung pháp lý phù hợp cho mặt hàng này sẽ giúp các cơ quan chức năng thực thi nghiêm minh các mức hình phạt cụ thể, xác đáng đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
Theo các cơ quan quản lý, hiện nay, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (TLTHM), bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng vẫn chưa chính thức được phép nhập khẩu và lưu hành tại Việt Nam. Thế nhưng, các sản phẩm này vẫn đang được nhập lậu, xách tay và bày bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đến các cửa hàng.
Để tránh gây khó khăn cho công tác kiểm soát buôn lậu và thiệt hại cho ngân sách Nhà nước cần đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý theo luật.
Bác sĩ Nguyễn Hải Công cho rằng dù là thuốc lá làm nóng hay thuốc lá điện tử đều cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc và toàn diện, trước khi cho lưu thông.
Bác sĩ Nguyễn Hải Công, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), nhận định bất kỳ sản phẩm nào có tác động đến sức khỏe, dù là thuốc lá làm nóng hay thuốc lá điện tử đều cần được nghiên cứu nghiêm túc và toàn diện trước khi cho lưu thông.