Tiêu thụ thuốc lá điện tử tại nước này đã tăng mạnh trong giai đoạn 2020-2022, đặc biệt là với những thuốc lá điện tử sử dụng tinh dầu có mùi vị dấp dẫn giới trẻ.
Theo quan chức Bộ Công Thương, cần đánh giá sự tương thích của thuốc lá mới với định nghĩa thuốc lá theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, từ đó có hành lang pháp lý cho loại hình sản phẩm mới này.
Chuỗi hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies đã thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ tham gia, thiết thực hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trên toàn cầu.
Vấn đề quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện còn nhiều khó khăn. Đáng lo ngại nhất hiện nay là sự trà trộn các chất gây nghiện, chất cấm vào thuốc lá điện tử, gây khó khăn trong kiểm soát các sản phẩm trên thị trường.
Các sản phẩm thuốc lá mới được thiết kế đa đạng với nhiều kiểu dáng và hương vị rất hấp dẫn với giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh tại nước ta, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh.
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt được các mục tiêu như giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%...
Công bố Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là ngăn ngừa sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030.
Các sản phẩm thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử, được gọi chung là thuốc lá mới, sẽ chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt nếu được lưu hành hợp pháp, tránh tình trạng mua bán tràn lan, phi pháp.
Tìm từ khóa 'thuốc lá điện tử' trên Google, hàng loạt kết quả tìm kiếm giới thiệu các địa chỉ bán hàng với đầy đủ thông tin rất dễ mua. Cụ thể, mặt hàng được bày bán với nhiều mức giá khác nhau, từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng, với đủ mùi vị, như: Dâu, dưa hấu, xoài, cam, dứa, dừa, bạc hà…
Chính phủ New Zealand có nhiều động thái quyết liệt đối với thuốc lá điện tử, đặc biệt là loại dùng một lần, để hướng đến mục tiêu thế hệ không khói thuốc vào năm 2025.
Chính phủ New Zealand đang thực hiện các bước đi để giảm số lượng thanh niên hút thuốc lá điện tử.
Trước những tác hại khôn lường của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe, đại biểu Nguyễn Anh Trí đã đưa ra đề nghị chấm dứt thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
Trước những tác hại của thuốc lá điện tử, đặc biệt với giới trẻ, tại phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị cần có biện pháp chấm dứt ngay việc mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
Trước những tác hại khôn lường của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng, ĐBQH Nguyễn Anh Trí đã đề xuất cấm mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
Theo thống kê, chi phí cho thuốc lá ở Việt Nam chiếm 1% GDP. Nước ta có khoảng 15,6 triệu người trưởng thành sử dụng thuốc lá, chiếm 22,5% dân số, đồng thời là nước có người sử dụng thuốc lá đứng thứ 15 trên thế giới.
Trên thị trường, thuốc lá điện tử được quảng cáo là sản phẩm thay thế 'an toàn hơn' khiến người dùng nghĩ rằng chúng 'ít gây hại' hơn các sản phẩm thuốc lá điếu. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.
Việt Nam là một trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Đáng chú ý, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh, thiếu niên đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm tuổi 15-24, tiềm ẩn nhiều rủi ro và hậu quả khôn lường. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có quy định cụ thể cũng như tiến tới cấm lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chứa nicotine - là chất độc hại, gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa...
Nhờ nỗ lực trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, đến nay tại Việt Nam, tỷ lệ nam giới hút thuốc đã giảm từ 45,3% vào năm 2015 xuống 42,3% vào năm 2020. Ở nhóm 13-15 tuổi, tỷ lệ hút thuốc lá cũng giảm từ 2,5% (năm 2014) xuống 1,9% (năm 2022).
Mới đây, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã có chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đồng thời tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố.
Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường hay thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, nếu chúng ta không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá mạnh mẽ và kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá mới tại Việt Nam thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá sẽ gia tăng trở lại.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chưa được quản lý, chưa được lưu hành nhưng đã được bán tràn lan trên thị trường và trên mạng internet. Thực trạng này đòi hỏi các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương tìm giải pháp để có câu trả lời cho những yêu cầu của Chính phủ và mối quan tâm của dư luận.
Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá thế hệ mới, trong đó nổi bật nhất là thuốc lá điện tử lá và thuốc lá làm nóng đã gây nhiều lo ngại cho sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng tương tự thuốc lá thông thường.
Việc sử dụng thuốc lá điện tử - một sản phẩm của thuốc lá thế hệ mới đang gia tăng ở giới trẻ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế muốn cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhưng thực trạng buôn bán tràn lan, công khai các mặt hàng này trên thị trường trong nước đặt ra yêu cầu phải có cách nhìn nhận, quản lý phù hợp.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát; phối hợp tuyên truyền, phổ biến tác hại cùa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn Thành phố.
Sáng 27-5, Bộ Y tế đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31-5-2023) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 đến 31-5-2023).
Những năm gần đây, xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mặc dù chưa được phép, việc mua bán, quảng cáo đang diễn ra phổ biến. Tỉ lệ hút thuốc lá điện tử năm 2020 ở cả nam và nữ tăng 18 lần so với năm 2015 (từ 0,2% lên 3,6%). Đặc biệt, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử tập trung cao ở nhóm tuổi 15-24 tuổi.
Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được thiết kế đa đạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị rất hấp dẫn với giới trẻ, điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá đang tăng nhanh.
Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh thuốc lá.
Theo quyết định mới của Chính phủ, các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác sẽ bị ngăn ngừa sử dụng trong cộng đồng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD. Liên quan đến thống kê không vui này, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có nam giới hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Một năm người hút thuốc lá ở Việt Nam tiêu tốn tới 49.000 tỷ đồng.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá không quy định về các sản phẩm 'thuốc lá điện tử' và 'thuốc lá nung nóng', vì vậy các sản phẩm này chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ tháng 5.2013, nhưng đến nay Việt Nam vẫn nằm trong số 15 nước sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Trong đó, tỉ lệ thanh, thiếu niên tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh, sinh viên, nhất là tại các thành phố lớn đặc biệt cao.
Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 479/QLTT-NVTH, chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đồng thời tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố.
Thụy Sĩ siết chặt quảng cáo thuốc lá sau khi kết quả trưng cầu ý dân tổ chức vào tháng 2/2022 cho thấy 57% số cử tri Thụy Sĩ đồng ý cần bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước quảng cáo thuốc lá.
Ngày 24/5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội có Văn bản số 479/QLTTNVTH, chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đồng thời tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố.
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ của Lào đang có chiều hướng gia tăng. Bộ Y tế Lào kêu gọi tăng cường truyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc ngăn chặn học sinh hút thuốc lá điện tử.
Một trong những lo ngại mà cơ quan y tế đặt ra đối với việc cho phép các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được kinh doanh chính là nguy cơ tạo ra gánh nặng thứ hai cho ngành y tế.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe.
heo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới chưa có bằng chứng về việc thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. WHO cũng không xác nhận thuốc lá điện tử là một biện pháp hỗ trợ cai nghiện.
Ma túy trá hình mới ẩn nấp dưới nhiều hình thức như thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, shisha điện tử và thuốc lá nung nóng với các chất cực độc đang lôi kéo giới trẻ vào những cơn nghiện, tác động nguy hiểm tới sức khỏe. Với nhiều kiểu ngụy trang, ma túy trá hình mới đang chui sâu vào học đường và trẻ hóa đối tượng sử dụng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, đồng thời tạo ra hệ lụy nặng nề cho xã hội.
Thuốc lá nung nóng (HTPs) sử dụng thiết bị điện tử để nung nóng điếu thuốc đến nhiệt độ đủ để tạo ra sol khí cho người dùng hít vào: chứa nicotine, hóa chất khác, các chất phụ gia không phải thuốc lá và thường có nhiều hương vị.
Được thiết kế hình thù bắt mắt, vô cùng hấp dẫn, thuốc lá điện tử với 20.000 loại hương liệu khác nhau có thể che giấu độ gắt của nicotine làm cho sản phẩm dễ chịu hơn, dễ hít vào hơn. Nicotine là chất gây nghiện cao, một khi đã phụ thuộc vào nó sẽ gây hệ lụy nặng nề cho sức khỏe.
Các tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có những chiến lược, cách thức thu hút nhắm thẳng vào giới trẻ.