Sáng 11-11, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi đã rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định, gồm kinh doanh dịch vụ kế toán; Thủ tục về thuế...
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát để giảm tối đa danh mục dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, báo cáo Chính phủ để đề xuất tiếp tục yêu cầu cắt giảm mạnh danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư, bao gồm: Kinh doanh dịch vụ kế toán; Kinh doanh làm thủ tục về thuế; Xuất khẩu gạo; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh...
Thẩm tra dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.
Sáng nay, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được trình Quốc hội, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lần sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều rào cản pháp lý, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh và nuôi dưỡng động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn nước ta chuyển mình sang mô hình phát triển bền vững và sáng tạo hơn.
Trọng tâm của Luật Đầu tư (sửa đổi) là cắt giảm và đơn giản hóa triệt để điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý; hoàn thiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh.
Dự kiến sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Theo chương trình làm việc của Quốc hội, dự kiến sáng 3/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt với đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh cho 21 ngành, nghề, chuyển sang cơ chế hậu kiểm.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh cho biết, trung bình một dự án nhà ở thương mại tại các đô thị lớn phải trải qua từ 7-9 thủ tục hành chính kéo dài 3-5 năm trước khi được cấp phép xây dựng. Trong đó thủ tục để được cấp 'chủ trương đầu tư' luôn chiếm phần lớn thời gian và là khâu khó lường nhất.
Việc xây dựng Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...
Sáng ngày 17/10, tiếp tục Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư (thay thế). Dự kiến Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hướng tới hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm lĩnh vực không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục và thúc đẩy môi trường đầu tư thông thoáng.
Dự án Luật Đầu tư (thay thế) đã thu hẹp và làm rõ phạm vi các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương, chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm như cảng biển, sân bay...
Sáng 17/10, tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Nguyên tắc chủ đạo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, để đảm bảo chất lượng dự án luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội, UBTV Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.
Các dự án đầu tư ra nước ngoài có quy mô từ 200 tỷ đồng trở lên phải xin cấp 'Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài'.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất chỉ những dự án đầu tư ra nước ngoài có quy mô trên 200 tỷ đồng mới phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhằm giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi để mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.
VCCI đề nghị bỏ quy định các ngành nghề đầu tư có điều kiện ra nước ngoài theo dự thảo Luật Đầu tư.
Dự án có vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên phải thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là không cần thiết, theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Góp ý dự thảo Luật Đầu tư, VCCI đã đề xuất xem xét lại, thậm chí loại bỏ một số ngành, nghề ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo VCCI, nhiều quy định hiện hành đang tạo ra rào cản không cần thiết, làm chậm sự phát triển của doanh nghiệp.
Luật Đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hành lang pháp lý thông thoáng
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) vừa có văn bản đóng góp ý kiến gửi Bộ Tài chính liên quan tới dự thảo Luật Đầu tư (thay thế).
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý gửi Bộ Tài chính về Dự thảo Luật Đầu tư, trong đó chỉ ra nhiều quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với Luật Đất đai 2024 và có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.
Luật Đầu tư như hiện nay đang là 'nút thắt cha' với hàng trăm 'nút thắt con', tạo thành điểm nghẽn bao trùm lên môi trường đầu tư kinh doanh ở nước ta.
Dự thảo luật lần này thể hiện một tinh thần cải cách mạnh mẽ, hứa hẹn tạo ra những nền tảng pháp lý vững chắc, thúc đẩy bứt phá cho nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh (thay thế), dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10-2025. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất giao Chính phủ ban hành Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thay vì quy định ngay trong luật như hiện hành.
Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại văn bản cấp nghị định sẽ dễ làm phát sinh thêm các điều kiện mới.
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh.
Bộ Tài chính kiến nghị bãi bỏ 16 ngành nghề trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thu hẹp phạm vi một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cải thiện môi trường kinh doanh, hiện thực hóa các chủ trương tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.
Sửa đổi Luật Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất chuyển Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện xuống Nghị định. Tuy nhiên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, nên quy định Danh mục này trong Luật Đầu tư để bảo đảm minh bạch và tránh bổ sung một cách tùy nghi.
Góp ý Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị giữ nguyên danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cấp luật thay vì chuyển xuống cấp nghị định như đề xuất của cơ quan soạn thảo.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ủng hộ phương án bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Quốc hội và của Thủ tướng Chính phủ…
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý gửi Bộ Tài chính liên quan tới một số chính sách mới của Luật Đầu tư (thay thế).
Góp ý dự thảo Luật Đầu tư (thay thế), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị giữ nguyên danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cấp luật thay vì chuyển xuống cấp nghị định như đề xuất của cơ quan soạn thảo.