Lê Thị Yến Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho một bị can đang bị tạm giam chờ xét xử, qua đó chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của người thân bị can.
Những vụ án lừa đảo trong giao dịch đất vừa bị Công an tỉnh triệt phá cho thấy các đối tượng tạo lòng tin bằng thông tin gian dối hoặc giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền. Qua các vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người dân.
Công an TP. Cần Thơ bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến sau khi đối tượng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua chiêu thức vay tiền lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng.
Sau thời gian tạo lòng tin bằng việc vay - trả đúng hạn, đối tượng tiếp tục vay số tiền lớn với lý do đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu dùng cá nhân.
Do cần tiền trả nợ, Trần Thị Kim Xuyến (TP Cần Thơ) đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bị hại.
Ngày 13/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến (sinh năm 1990, trú tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, bị can Xuyến đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Với thủ đoạn đưa ra thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi cao và hoàn vốn nhanh, Trần Thị Kim Xuyến đã tạo lòng tin để vay rồi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại.
Người phụ nữ ở Đồng Tháp đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao để chiếm đoạt 7 tỉ đồng của 1 người đàn ông ở Cần Thơ
Một phụ nữ trú tại Đồng Tháp vừa bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ sau khi bị cáo buộc dùng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.
Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Dàn dựng thông tin gian dối nhu cầu đáo hạn ngân hàng, Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân, Tp. Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nạn nhân.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng dựng thông tin gian dối về khách cần đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt tiền.
Ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vay tiền với mục đích 'đáo hạn ngân hàng', cô gái ở Đà Nẵng chiếm đoạt tiền tỉ của bị hại, tuyên bố vỡ nợ rồi rời khỏi địa phương, sau đó ra đầu thú.
Mai kinh doanh bất động sản thua lỗ, dẫn đến nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Mai đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai (SN 1982, cựu cán bộ ngân hàng) 16 năm tù về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Chiếm giữ trái phép tài sản'. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng cho các bị hại.