Lừa bán thức ăn thủy sản, lấy tiền tiêu xài

Đang trong lúc cần tiền tiêu xài, trả nợ, không còn cách xoay sở, Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1991, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành) lừa dối khách hàng để bán thức ăn thủy sản với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Minh nghe tuyên án

Bị cáo Minh nghe tuyên án

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản, Minh xin vào làm việc tại Công ty Navifeed (tại khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long) có văn phòng đại diện tại phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên). Với nhiệm vụ bán thức ăn thủy sản tại khu vực thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Khoảng tháng 6/2022, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ các khoản vay trước đó của nhiều người, nên Minh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có vùng nuôi thủy sản trên địa bàn các tỉnh miền Tây.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Minh tìm đến ông Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1961, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) lừa bán thức ăn thủy sản, giá rẻ hơn thị trường. Do biết ông Dũng có vùng nuôi cá tra xuất khẩu và có nhu cầu mua thức ăn thủy sản lớn, nên Minh chào bán 120 tấn thức ăn thủy sản, với giá 13.800 đồng/kg (rẻ hơn giá thị trường 1.500 đồng/kg). Tin tưởng Minh, ông Dũng quyết định đặt mua 120 tấn, tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng. Ông Dũng đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của Minh tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng. sau khi nhận tiền của ông Dũng, Minh đã không giao hàng của công ty mà chiếm đoạt hết số tiền để tiêu xài và trả nợ các khoản vay trước đó. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công ty Navifeed và Dũng gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xử lý.

Sau khi cơ quan điều tra thụ lý vụ việc Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã làm việc với gia đình vận động Minh đến cộng tác với cơ quan điều tra. Đồng thời, ra quyết định truy tìm Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 15/6/2024, Minh đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 20/6/2004, Minh bị khởi tố tạm giam điều tra. Quá trình điều tra, Minh khai nhận đã vay tiền lãi suất cao của một số đối tượng ở quận Ô Môn (TP. Cần Thơ), mọi việc giao dịch vay và trả nợ đều diễn ra ở những quán cà-phê, Minh không biết nhân thân, lai lịch của những đối tượng Minh đã vay và trả nợ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định trong khoảng thời gian từ ngày 27/10 - 20/11/2021, Minh đã lợi dụng danh nghĩa của khách hàng Lý Minh Nhựt (sinh năm 1976, ngụ xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đặt đơn hàng khống với số lượng 56,345 tấn thức ăn thủy sản, của công ty, số tiền hơn 813 triệu đồng. Sau đó, Minh đem bán số hàng trên cho đại lý thức ăn thủy sản của bà Nguyễn Hiệp Mỹ (sinh năm 1985, ngụ xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Khi mua thức ăn thủy sản của Minh, bà Mỹ đã thanh toán tiền đầy đủ. Để tránh sự nghi ngờ, Minh thuê Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1975, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Văn Hậu (sinh năm 1971, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến nhận số thức ăn trên từ kho của Công ty Navifeed (tại khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long), rồi đem về giao cho Mỹ. Số tiền chiếm đoạt của công ty, Minh cũng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo Hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, bị cáo luôn quanh co chối tội không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và số tiền bị cáo chiếm đoạt có giá trị rất lớn ảnh hưởng đến điều kiện phát triển kinh tế, phục vụ sản xuất nuôi trồng của người bị hại. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Công ty Navifeed, do đó cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Minh 14 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lua-ban-thuc-an-thuy-san-lay-tien-tieu-xai-a422948.html