Lữ đoàn Phòng không 241: Thi đua học tập và làm theo Bác

Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 12 được thành lập ngày 19/5/1966, vinh dự 2 lần được Bác Hồ về thăm.

Giáo dục cho chiến sĩ mới về truyền thống Lữ đoàn Phòng không 241-nơi từng được 2 lần Bác Hồ về thăm.

Giáo dục cho chiến sĩ mới về truyền thống Lữ đoàn Phòng không 241-nơi từng được 2 lần Bác Hồ về thăm.

Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn luôn nỗ lực vượt khó, thi đua rèn đức, luyện tài trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Với nhiệm vụ tham gia huấn luyện cho chiến sỹ mới nhập ngũ, mặc dù thời tiết mùa hè nắng nóng, oi bức, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 27, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 vẫn tận tình hướng dẫn, nghiêm túc chỉ dạy từng nội dung tập luyện cho chiến sĩ mới tại thao trường, từ bắn súng Tiểu liên AK tư thế nằm bắn; bắn đạn thật phân đoạn 1…

Trung sỹ Phạm Văn Kiên, Khẩu đội trưởng Đại đội 63, Tiểu đoàn 24, Lữ đoàn Phòng không 241 cho biết: Việc học và làm theo Bác được chúng tôi khẳng định bằng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, chúng tôi luôn thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản-thiết thực-vững chắc". Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho chiến sĩ gắn với thực hiện các mô hình: "Tuần học thanh niên kiểu mẫu", "Giờ học thanh niên tự quản", "Chi đoàn huấn luyện giỏi".

Với quyết tâm chính trị cao, khẩu hiệu hành động đúng đắn "Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" đã giáo dục và nâng cao quyết tâm huấn luyện cho các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, bám sát vào thực tiễn huấn luyện, tổ chức các hoạt động như đọc sách báo, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi quân sự..., tạo không khí vui vẻ, thoải mái, giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên tinh thần tự giác trong học tập, ham học hỏi, cầu tiến bộ.

Đại tá Vũ Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Phòng không 241 cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (Nghị quyết 847) về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Huy động được mọi tổ chức, lực lượng tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao; gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 847 với phong trào thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Lữ đoàn trong giai đoạn mới. Việc đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được phát huy, tạo động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Huấn luyện bắn đạn thật cho chiến sĩ mới tại Đại đội 63, Tiểu đoàn 24.

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu với tinh thần "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Thực hiện tốt các mô hình như "Mỗi ngày học một lời dạy của Bác", "Mỗi tuần 1 câu chuyện về Bác"; "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", phong trào Thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"... Qua đó góp phần quan trọng cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, giúp cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Lữ đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm 10 chế độ sẵn sàng chiến đấu phòng không; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, tổ chức luyện tập các kế hoạch chiến đấu, phương án SSCĐ theo đúng quy định; bảo đảm 100% quân số cho các phân đội làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ; thông tin liên lạc thông suốt; tổ chức luyện tập các phương án bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị...

Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên với tinh thần "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm "cấp trên làm gương cho cấp dưới", "đảng viên nêu gương trước quần chúng", "cơ quan làm gương cho đơn vị"; chú trọng thực hiện tốt vai trò "nêu gương" thông qua đổi mới, sáng tạo, linh hoạt về phương pháp, tác phong công tác; trách nhiệm, tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong tiến hành tuyên truyền, giáo dục, thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với các chủ đề, nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, gắn nội dung tuyên truyền, giáo dục. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: Mô hình "Chi bộ 4 tốt"; "Mỗi tuần một nâng cao"; "Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy"; "Thực hành tiết kiệm theo lời Bác"; "Tuần thanh niên tự quản, tự rèn", được nhân rộng trong toàn Lữ đoàn, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, Lữ đoàn đã làm tốt công tác chính sách, kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Không ngừng đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội như tăng gia sản xuất, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần, các hoạt động ngày nghỉ, văn hóa văn nghệ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

Phong trào thi đua học và làm theo lời Bác đã có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. 100% cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Hàng năm, Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". 3 năm liền (từ năm 2021 đến năm 2023), được Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi", tặng Cờ thưởng Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp".

Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới, Lữ đoàn Phòng không 241 tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Không ngừng phát huy truyền thống "Xung kích, Quyết thắng", nỗ lực, đoàn kết phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu", sẵn sàng chiến đấu phòng không, quản lý chặt chẽ vùng trời được phân công đảm nhiệm.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lu-doan-phong-khong-241-thi-dua-hoc-tap-va-lam-theo-bac/d20240517085331750.htm