Từ năm 2024 đến nay, việc tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TP. Thái Nguyên gặp nhiều trở ngại do thiếu kinh phí hỗ trợ. Lý do là người dân khu vực thành thị không còn thuộc nhóm đối tượng ưu tiên được bố trí nguồn lực đào tạo nghề.
Hơn 60% số dân của Thái Nguyên sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc đào tạo nghề cho lĩnh vực này đóng một vai trò quan trọng, góp phần giúp người nông dân nắm được kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Dù vậy, đào tạo nghề nông nghiệp vẫn đang gặp không ít thách thức khi học viên tham gia các lớp dạy nghề ngày càng giảm về số lượng.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn là ưu tiên hàng đầu, trong năm, vì nhiều nguyên nhân, dẫn đến việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn chậm trễ. Những ngày đầu tháng 5 là khoảng thời gian gấp rút, khẩn trương mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2025.
Là tỉnh miền núi, người dân chủ yếu sinh sống và làm nghề nông nghiệp tại khu vực nông thôn, Hà Giang đã thực hiện nhiều giải pháp giúp họ tiếp cận với thị trường lao động, chọn được việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đào tạo nghề giúp nhiều người nghèo là đồng bào DTTS cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Quý I/2025, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho 6.423 lao động, tăng 3,63% so cùng kỳ.
Giải quyết việc làm cho người lao động có ý nghĩa quan trọng để nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo của người dân. Vì vậy, huyện Định Hóa đã nỗ lực trong đào tạo nghề, kết nối giữa các đơn vị tuyển dụng với người dân nên có hàng nghìn lao động trên địa bàn tìm được việc làm ổn định.
Là tỉnh miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 80% dân số, là lực lượng lao động dồi dào song trình độ, tay nghề người lao động trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, những năm qua, Điện Biên quan tâm đào tạo nghề, tư vấn nghề, hỗ trợ người lao động (NLĐ) tìm kiếm việc làm mới hoặc tự tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình.
Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân có việc làm, bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường lao động, các đơn vị, địa phương phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy nghề miễn phí cho người dân trong độ tuổi lao động.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn không chỉ là giải pháp nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi. Những lớp học nghề như trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số nghề phi nông nghiệp do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Tam Đường tổ chức tại các thôn, bản trên địa bàn huyện đã và đang mang lại những biến chuyển tích cực, mở ra cơ hội mới cho người dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả và bền vững hơn.
Với phương châm đào tạo nghề theo nhu cầu và tổ chức lớp học tại khu dân cư, những khóa học nghề tại vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã mang lại cho người dân kiến thức, kỹ năng tổ chức sản xuất mới hiệu quả. Qua đào tạo, người dân đã có thêm việc làm và tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Tỉnh Lào Cai - nơi gìn giữ, lan tỏa dòng chảy văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc, tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số tại đây phải đối mặt với nhiều khó khăn như đất đai cằn cỗi, cơ hội học nghề hạn chế. Nhằm tạo ra những thay đổi tích cực mang đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai nhiều chính sách thiết thực trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân có việc làm ổn định, mà còn tạo điều kiện để họ thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện nhiều năm nay và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thu hút lao động ở vùng nông thôn đi học nghề đang gặp khó. Nguyên nhân là bởi họ e ngại việc chuyển đổi nghề nghiệp, băn khoăn về trình độ tay nghề đạt được khi chỉ với 3 tháng được đào tạo.
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở các vùng quê và giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, những năm qua, huyện Thuận Châu đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân sản xuất hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Xác định công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động là giải pháp quan trọng để giảm nghèo nhanh và bền vững nên huyện Yên Sơn đã đặc biệt chú trọng đến công tác này. Các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội được mở ra đã thu hút người học, tạo ra những cơ hội mới giúp người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập.
Ðà Nẵng đã và đang mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới về phía ngoại ô, nhờ đó, lao động nông thôn trên địa bàn thành phố từ chỗ yếu thế đã được tạo điều kiện chuyển đổi ngành nghề theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ðể bước vào giai đoạn phát triển mới, lực lượng này cần tiếp tục được nâng cao tay nghề.
Huyện Hà Quảng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) bằng nhiều giải pháp tích cực. Qua đó, giúp LĐNT có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến nay, huyện Võ Nhai đã triển khai hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Năm 2024, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, bà con có việc làm ổn định để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đại Từ đã mở nhiều lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó đáp ứng yêu cầu học nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn. Song, công tác này hiện vẫn còn những thách thức, khó khăn cần tháo gỡ.
Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng, cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung luôn quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp theo nhu cầu; hợp tác đào tạo nghề phi nông nghiệp phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động trong tình hình mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động nông thôn.
Những năm qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) có hơn 72.000 người trong độ tuổi lao động. Thời gian qua, huyện tăng cường triển khai các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đó giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Chư Pưh đã triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Qua đó, người dân được định hướng, tiếp cận nghề nghiệp mới, góp phần cải thiện thu nhập và thoát nghèo bền vững.
Năm 2024, huyện Đak Đoa có hàng ngàn người trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Đây là cơ hội tốt để người lao động nâng cao trình độ nghề, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Là huyện miền núi, tỷ lệ hộ nghèo cao, những năm qua, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn. Có kiến thức, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo động lực thoát nghèo bền vững.
Huyện Chư Pãh được coi là cữa ngõ phía Bắc của tỉnh Gia Lai. Những năm gần đây, Huyện ủy - UBND huyện đã xác định và triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là vận động, hướng dẫn bà con địa phương đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Những năm qua, huyện Mai Sơn đã chú trọng công tác đào tạo nghề, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học nghề, có chứng chỉ nghề. Nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đời sống được cải thiện.
Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn luôn được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) quan tâm với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt.
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Trùng Khánh thường xuyên quan tâm. Qua đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 57,1% năm 2022 tăng lên 58,67% năm 2024. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, từng bước giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Đào tạo nghề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế cho người dân. Thời gian qua, huyện Phú Bình đã quan tâm triển khai các chương trình, chính sách để hỗ trợ người dân sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số tham gia học nghề, từ đó tìm kiếm được việc làm phù hợp, cải thiện thu nhập.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường La đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút đầu tư trên địa bàn.