Lời mời từ Tổng thống Macron dành cho 'cha đẻ' SM Lee Soo Man
Lee Soo Man đã có cuộc gặp gỡ thú vị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Ngày 20/6, tại Paris, nhà sáng lập SM Entertainment - ông Lee Soo Man đã có mặt với tư cách là diễn giả châu Á duy nhất tại "Hội nghị Thượng đỉnh Tuần lễ Âm nhạc Pháp", một trong những sự kiện uy tín hàng đầu dành cho giới lãnh đạo âm nhạc toàn cầu. Sự hiện diện và bài phát biểu của ông đánh dấu cột mốc quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tái định hình ngành công nghiệp sáng tạo.
Cùng ngày, Lee Soo Man đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Élyseé. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Macron bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tựu văn hóa của Hàn Quốc, đặc biệt là sức ảnh hưởng toàn cầu của làn sóng Kpop.

Nhà lãnh đạo Pháp đã chính thức mời Lee Soo Man mở văn phòng của A20 Entertainment tại Pháp, đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati xúc tiến các bước thực thi nhằm tăng cường hợp tác sáng tạo giữa hai quốc gia.
Tổng thống Macron mô tả Lee Soo Man là người mang "hai bản sắc": một nhà sáng tạo tầm nhìn xa và một doanh nhân bản lĩnh - người đã đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Kpop như một thế lực toàn cầu. Theo ông, lời mời này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là chiến lược nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác văn hóa - kinh tế sâu rộng giữa Pháp và Hàn Quốc.
Tại hội nghị diễn ra ở Place de l’Opéra, nơi quy tụ hơn 100 CEO và nhà điều hành âm nhạc hàng đầu thế giới, Lee Soo Man đã có bài phát biểu được đánh giá là nổi bật. Người sáng lập SM kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ quyền của người sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Theo Lee Soo Man, thế giới đang bước vào giai đoạn mà "fan không chỉ là người tiêu dùng" mà trở thành "người tiêu dùng chuyên nghiệp", chỉ những cá nhân tham gia tích cực vào việc diễn giải, làm lại và đồng sáng tạo sản phẩm cùng nghệ sĩ.
"Tôi hình dung một thế giới nơi người hâm mộ không chỉ góp mặt trong hành trình sáng tạo, mà còn được đền đáp xứng đáng cho sự tham gia của họ", Lee Soo Man chia sẻ. "Trong thời đại AI phát triển vượt bậc, chúng ta cần bảo vệ quyền lợi không chỉ của những người sáng tạo gốc, mà cả những người tái sáng tạo và fan sáng tạo".

Bên cạnh đó, "cha đẻ" SM cũng giới thiệu về khái niệm "công nghệ văn hóa" - hệ thống mà ông đã xây dựng từ những ngày đầu nhằm biến Kpop thành hiện tượng toàn cầu. Khái niệm này thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn, và được nhắc đến nhiều lần như một mô hình đổi mới tiêu biểu trong ngành.
Quan điểm của Lee Soo Man về bảo vệ bản quyền và trao quyền cho người sáng tạo trong thời đại AI đã tạo được tiếng vang tại hội nghị. Thông điệp này đặc biệt có trọng lượng khi được đưa ra cùng lúc với sự hiện diện của những nhân vật hàng đầu ngành âm nhạc như Robert Kyncl (CEO Warner Music Group), Lyor Cohen (Giám đốc Âm nhạc Toàn cầu của YouTube) và Olivier Nusse (CEO Universal Music France).
