Lộc Hà phấn đấu phủ kín hơn 4.774 ha cây trồng vụ xuân

Hiện nay, các địa phương ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút chuẩn bị để sẵn sàng gieo trồng phủ kín hơn 4.774 ha đất sản xuất vụ xuân và hướng tới một vụ mùa thắng lợi toàn diện.

Nông dân thị trấn Lộc Hà làm đất chuẩn bị trỉa lạc vụ xuân.

Là địa phương có lợi thế về đất màu nên vụ xuân này, thị trấn Lộc Hà tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề án sản xuất với xu hướng ưu tiên cho các loại cây trồng cạn. Theo đó, trong tổng số 306 ha đất sản xuất vụ xuân chỉ có hơn 70 ha trồng lúa, còn lại phấn đấu phủ kín các loại rau màu, cụ thể: lạc 195 ha (phấn đấu đạt năng suất 36 tạ/ha), khoai lang 15 ha (phấn đấu đạt 78 tạ/ha), dưa 13 ha, còn lại là đậu, ngô và các loại rau màu. Hiện nay, bà con nông dân thị trấn Lộc Hà đang tập trung làm đất để khoảng 15 ngày nữa có thể xuống giống lạc ở những vùng đất khô, cao ráo.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Nguyễn Văn Tình thông tin: “Vụ xuân 2024, chúng tôi phấn đấu làm nhiều hơn vụ xuân 2023 khoảng 12 ha; đặc biệt là diện tích trồng lạc tăng 5 ha, năng suất phấn đấu cao hơn mặt bằng chung 9 tạ/ha. Để đạt kết quả đó, chúng tôi đã sớm xây dựng đề án sản xuất và tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân bám lịch thời vụ, chủ động trong sản xuất. Hiện nay, bà con đang tập trung cày ải, đổ phân chuồng, chuẩn bị giống, nạo vét kênh mương, nâng cấp đường nội đồng, diệt cỏ, lên luống rau, xuống giống mạ...”.

Máy cày hối hả làm việc trên những cánh đồng lớn ở xã Tân Lộc.

Vừa thực hiện xong tích tụ ruộng đất theo hướng mỗi hộ một thửa nên vụ xuân này, xã Tân Lộc quyết tâm hoàn thành 506 ha (nhiều hơn vụ xuân năm 2023 là 4 ha); trong đó, lúa chiếm đến 483 ha, còn lại là cây trồng khác. Với quyết tâm có vụ mùa đầu tiên sau “cuộc cách mạng” ruộng đất thắng lợi, tổng sản lượng lúa đạt 2.792 tấn (năng suất 57,8 tạ/ha), Tân Lộc đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực cải tạo mặt ruộng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, bảo vệ các diện tích mạ đã xuống giống trong điều kiện thời tiết cực đoan...

Chị Nguyễn Thị Bình ở thôn Tân Thượng (xã Tân Lộc) chia sẻ: “Sau chuyển đổi ruộng đất, gia đình tôi được nhận một thửa ruộng rộng 5 sào, ở vị trí thuận lợi. Hiện nay, chúng tôi đã thuê máy móc san lấp mặt bằng, cày bừa đã xong, chuẩn bị phân bón để gieo mạ (dự kiến sẽ gieo 2 loại giống là Ly 2099 và Thái Xuyên 111). Mấy hôm nay thời tiết rét mướt nhưng tôi vẫn tranh thủ vận chuyển phân chuồng ra chân ruộng, be bờ, lấy nước... để chủ động sản xuất theo lịch thời vụ".

Những luống mạ trà xuân sớm ở thôn Tân Trung (xã Tân Lộc) đang phát triển tốt.

Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm nên Lộc Hà đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc với quyết tâm cao. Theo đó, vụ xuân 2024, toàn huyện sẽ phấn đấu phủ kín tất cả 4.774,2 ha cây trồng các loại, trong đó có 3.309 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất 54 tạ/ha; 926 ha lạc, phấn đấu đạt gần 27 tạ/ha; 69 ha ngô, phấn đấu đạt 26,5 tạ/ha; 312 ha các loại rau, phấn đấu 68 tạ/ha; 97 ha khoai lang, phấn đấu đạt 81,4 tạ/ha; 56 ha đậu, phấn đấu 8,3 tạ/ha; diện tích còn lại là các loại cây trồng khác.

Để hướng tới vụ mùa thắng lợi, ngành NN&PTNT đang phối hợp với các địa phương quán triệt Đề án sản xuất vụ xuân năm 2024 của huyện và các xã, chủ động bám sát đồng ruộng, tăng cường thông tin, hỗ trợ các giải pháp về kỹ thuật... nhất là đối với 2 loại cây trồng mang tính chủ lực là lúa và lạc. Thời điểm này, nông dân toàn huyện đang chuẩn bị giống, phân bón và các loại vật tư khác; đã hoàn thành khoảng 80% đất lạc, 95% đất lúa, một số vùng kín gió và đủ nước đã được gieo mạ để phấn đấu khoảng 15 - 20 ngày nữa có thể xuống giống đại trà...

Nông dân xã Bình An che phủ ni-lông bảo vệ mạ trà xuân sớm.

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Nguyễn Đình Thành cho biết: “Hiện nay, ngành NN&PTNT cùng chính quyền các cấp đang tập trung tuyên truyền, vận động, đôn đốc bà con nông dân chủ động “khởi động” vụ sản xuất mới đảm bảo lịch thời vụ. Cùng đó, các cấp, ngành đang tập trung đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, cải tạo mặt ruộng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất... để nâng cao chất lượng đất trồng lúa, lạc, xây dựng cánh đồng mẫu, tăng cường liên doanh, liên kết. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh công tác thủy lợi, tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất...”.

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/loc-ha-phan-dau-phu-kin-hon-4-774-ha-cay-trong-vu-xuan/259311.htm