Loạt hồ thủy điện mở cửa xả sau bão Yagi

Tính đến 18h30 ngày 8/9, hàng chục hồ thủy điện trên khắp cả nước đã phải mở cửa xả lũ sau ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, các hồ thủy điện phải mở cửa xả lũ, gồm: Hồ thủy điện Tuyên Quang, lượng nước về hồ đạt 3.570m3/s, mực nước tại hồ 120m (mực nước chết 90m).

Hồ Tuyên Quang đã mở 1 cửa xả sâu, tổng lượng xả đạt 1.213.54m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn đạt 594 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 619.54 m3/s.

Hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả sâu, tổng lượng nước xả đạt 5.325 m3/s, trong đó tổng lượng nước xả qua đập tràn là 3.390 m3/s và tổng lượng nước xả qua nhà máy đạt 1.935 m3/s.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy xả lũ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy xả lũ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hồ thủy điện Thác Bà (Yên Bái) cũng mở 2 cửa xả mặt, tổng lượng nước là đạt 957,7 m3/s, đó lượng nước xả qua đập tràn đạt 670 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 287,7 m3/s.

Trung Sơn (Thanh Hóa) mở 6 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả đạt 1.650 m3/s, trong đó 1.400 m3/s qua đập tràn và lượng nước xả qua nhà máy đạt 250 m3/s.

Hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) mở 6 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả đạt 840 m3/s, trong đó 500 m3/s qua đập tràn và lượng nước xả qua nhà máy đạt 340 m3/s.

Ba hồ thủy điện tại tỉnh Lai Châu cũng đã mở cửa xả, gồm: Hồ thủy điện Lai Châu, tổng lượng nước xả là 1.687 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn đạt 95 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 1.592 m3/s; hồ thủy điện Bản Chát có tổng lượng nước đạt 1.070 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn đạt 832 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 238 m3/s; hồ thủy điện Huội Quảng có tổng lượng xả đạt 1.628,3 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn đạt 1.262 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 366,3 m3/s.

Tính đến 18h30 ngày 8/9, nhiều hồ thủy điện phải xả lỹ do ảnh hưởng cơn bão Yagi (Ảnh chụp màn hình).

Tính đến 18h30 ngày 8/9, nhiều hồ thủy điện phải xả lỹ do ảnh hưởng cơn bão Yagi (Ảnh chụp màn hình).

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước là đạt 500 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn đạt 100 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 400 m3/s.

Thủy điện Srêpốk 3 (Đắk Lắk) mở 1 cửa xả mặt, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 36 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy đạt 410 m3/s;

Hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai mở cửa xả lũ gồm Sê San 4 với tổng lượng nước xả đạt 772 m3/s, An Khê với tổng lượng nước xả đạt 52m3/s.

Trong một diễn biến mới nhất, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương về khắc phục sự cố sau bão số 3 sáng nay (8/9), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các đơn vị quản lý phải vận hành các hồ chứa thủy điện đúng quy trình, lưu ý dự phòng đón lũ do hoàn lưu bão, góp phần cắt lũ hạ du.

Các hồ quan trọng như Hòa Bình, Thác Bà tăng lưu lượng xả tràn, tăng cường phát điện để hạ mực nước hồ dự phòng dung tích đón lũ do hoàn lưu bão.

“Các đơn vị toàn ngành sẵn sàng phương án ứng phó nếu xảy ra mưa lũ do hoàn lưu bão, đặc biệt khi một số khu vực có thể bị chia cắt, cô lập do lũ”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

PHẠM DUY

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/loat-ho-thuy-dien-mo-cua-xa-sau-bao-yagi-ar894622.html