Loạt chính sách về phân cấp, phân quyền có hiệu lực từ 1-7

Từ ngày 1-7, nhiều chính sách quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tập trung vào việc phân cấp, phân quyền và chính sách bảo hiểm xã hội.

Người làm đi làm thủ tục hành chính tại quận Bình Tân. Ảnh: Lê Vũ

Người làm đi làm thủ tục hành chính tại quận Bình Tân. Ảnh: Lê Vũ

Trong đó, đáng chú ý là 28 nghị định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp vừa được ban hành, nhằm triển khai thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2024, TTXVN đưa tin.

Theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ được trao quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở, ghi giá đất khi giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Đây là thay đổi lớn khi trước đây, các thủ tục này thuộc thẩm quyền cấp huyện. Việc phân quyền này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, từ tháng 7, nhiều chính sách về bảo hiểm xã hội sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, Nghị định 158/2025/NĐ-CP quy định rõ hơn về các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cụ thể, ngoài những nhóm lao động truyền thống, Luật Bảo hiểm xã hội mới bổ sung thêm người đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước nhưng vẫn hưởng tiền lương, tiền công từ đơn vị ở trong nước.

Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội cho tháng đó.

Ngoài ra, một số nghị định có hiệu lực từ tháng 7-2025 liên quan đến tiêu chuẩn sử dụng tài sản công. Theo Nghị định 155, cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải tuân thủ chặt chẽ về tiêu chuẩn, định mức diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động chuyên môn.

Song song đó, Nghị định 153 quy định về định mức sử dụng xe ô tô công tại các cấp chính quyền. Mỗi xã được trang bị tối đa 2 xe phục vụ công vụ chung đồng thời có điều chỉnh phù hợp cho cấp tỉnh.

Về thi đua khen thưởng, Nghị định 152 phân định rõ thẩm quyền khen thưởng giữa các cấp và cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch và tránh trùng lắp trong xét tặng danh hiệu thi đua.

Các nghị định nêu trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025. Riêng các quy định về phân cấp, phân quyền theo 28 nghị định của Chính phủ sẽ được triển khai đến hết ngày 1-3-2027 nhằm chuẩn bị sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách căn cơ và đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Bình Dương

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/loat-chinh-sach-ve-phan-cap-phan-quyen-co-hieu-luc-tu-1-7/