LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Hướng tới mục tiêu 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc', sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện thể lực, tăng cường hoạt động thể dục thể thao (TDTT), nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thực hiện mục tiêu rèn chiến sĩ khỏe, Bộ CHQS tỉnh chú trọng chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình huấn luyện cụ thể, duy trì đa dạng các hoạt động TDTT, tạo điều kiện cho mọi CBCS đều có thể thường xuyên tham gia luyện tập rèn thể lực.

Xác định rèn thể lực là một trong những nội dung bắt buộc trong chương trình huấn luyện đối với mỗi quân nhân, hằng năm Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể duy trì thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện, rèn luyện thể lực. Trao đổi về nội dung này, Trung tá Đinh Xuân Thắng, Phó trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh cho biết: Căn cứ nội dung, chương trình huấn luyện trong năm, Ban Tác huấn tham mưu thủ trưởng đơn vị xây dựng và triển khai chương trình huấn luyện cụ thể với từng đối tượng ở các đơn vị. Đối với huấn luyện thể lực, yêu cầu các đơn vị huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình huấn luyện cơ bản; duy trì nghiêm chế độ thể dục sáng, thể thao chiều; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức huấn luyện chính khóa với ôn luyện, rèn luyện ngoại khóa. Kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho tất cả các đối tượng. Đồng thời tổ chức hội thao các cấp để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện và thúc đẩy phong trào hoạt động thể thao trong đơn vị…

Hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao được duy trì thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh.

Hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao được duy trì thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2025 của LLVT tỉnh sẽ tổ chức nhiều hội thi, hội thao. Trong đó, một số hội thi liên quan đến hoạt động TDTT như: hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân; hội thao bóng đá, quần vợt toàn quân; hội thao cứu hộ cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy và ứng phó sự cố hóa chất độc xạ toàn quân; hội thi Liên hoan thể thao phụ nữ Quân đội năm 2025… Để đạt được kết quả cao trong các dịp hội thi, hội thao, bước vào mùa huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức luyện tập, huấn luyện, sẵn sàng tham gia các hội thi, hội thao từ cơ sở. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng điểm huấn luyện thể lực giỏi. Bảo đảm hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện khoa học, sắp xếp thời gian huấn luyện xoay vòng các nội dung đến cấp trung đội. Chuẩn bị đầy đủ vật chất, giáo án, mô hình học cụ huấn luyện đúng số lượng, chủng loại, chất lượng tốt. Xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu huấn luyện và kiểm tra các nội dung. Kết thúc huấn luyện, các đơn vị tổ chức hội thi, hội thao từ cơ sở, lựa chọn nhân tố điển hình thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập để tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, xây dựng quyết tâm phấn đấu giành kết quả cao nhất.

Cùng với thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện thể lực, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi chế độ trong ngày, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn duy trì hoạt động thể dục buổi sáng và hoạt động thể thao vào “giờ thứ 8” - cuối mỗi buổi chiều làm việc. Để đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện thể lực và các hoạt động thể thao, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc rất quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống sân bãi, bổ sung trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng phục vụ huấn luyện, luyện tập thể lực, có khu vực dành riêng cho bộ đội rèn thể lực, các sân chơi thể thao như: nhà thi đấu đa năng; bãi luyện tập thể lực; sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng bàn, pickleball, phòng tập gym… Đồng thời, đầu tư các loại trang thiết bị, vật chất rèn luyện thể lực, luyện tập các bộ môn thể thao ngay tại đơn vị.

Trung tá Trần Đình Sơn (Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh kiểm soát quân sự, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh), người trực tiếp tổ chức cho CBCS cũng như thường xuyên tham gia hoạt động thể thao tại đơn vị cho biết: xác định việc rèn thể lực, nâng cao sức khỏe là một trong những yêu cầu bắt buộc của bộ đội nên đơn vị đã động viên CBCS tập luyện hằng ngày. Để có được sức khỏe tốt, dẻo dai, bền bỉ, đơn vị yêu cầu mỗi CBCS phải tích cực, tự giác tập luyện bộ môn thể thao phù hợp, không chỉ coi đây là một hoạt động vui chơi, giải trí thông thường mà còn là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của người quân nhân. Xuất phát từ yêu cầu đó, với vai trò là chỉ huy đơn vị, bản thân tôi luôn gương mẫu và vận động, hướng dẫn nhiều đồng đội, nhất là CBCS trẻ thường xuyên luyện tập TDTT vào khung giờ quy định trong ngày. Chính vì vậy CBCS trong đơn vị luôn bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, việc chú trọng, quan tâm duy trì huấn luyện thể lực và hoạt động TDTT trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, tạo điều kiện để mỗi CBCS rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham gia hoạt động TDTT còn là sân chơi hữu ích tăng tình đoàn kết trong CBCS, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thiết thực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Dung

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/quoc-phong/llvt-tinh-day-manh-phong-trao-thi-dua-khoe-de-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-151340.html