Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại phiên họp thứ nhất của Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2018-2023) đã tín nhiệm cử Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch, gồm Linh mục Phạm Minh Tân, Trần Minh Sơn,Vũ Văn Phúc, Phạm Văn Khánh.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Hồng Phúc).

Sáng 14/9, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018-2023).

Đến tham dự và chúc mừng Đại hội có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch, Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam; Linh mục Trần Văn Cử, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Linh mục Võ Công Tiến, Tổng Đại diện Tòa Tổng giám mục Bà Rịa; cùng đại diện các Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài truyền giáo miền Nam; Ban trị sự Minh Sư Đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; quý linh mục Trưởng phó Ban các UBĐKCG ở cơ sở, các linh mục, chức sắc, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu đại diện cho hơn 80.000 giáo dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI triệu tập 284 đại biểu các giám mục, linh mục, đại biểu tu sĩ, chức việc, giáo dân tiêu biểu.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Linh mục Trần Văn Cử, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh, thời gian qua trong niềm tin sống đạo, sống Tin mừng, bà con giáo dân đã hòa cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết.

Quyền Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG VN tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: Hồng Phúc).

Trong 5 năm, UBĐKCG tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, đồng bào công giáo để củng cố xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Điển hình là các sinh hoạt tôn giáo được diễn ra bình thường và ngày càng thêm phong phú. Số chủng sinh được tiến chức linh mục, thuyên chuyển, đi du lịch nước ngoài, thăm thân nhân và du học; số tu sĩ nhập Đại chủng viện được chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi về số lượng năm sau cao hơn năm trước. Về cơ sở thờ sự, nhiều nhà thờ, nhà xứ được xây dựng mới, tu sửa nâng cấp khang trang. Việc sống đạo của tín hữu được tích cực quan tâm, bồi dưỡng nhờ các chương trình giáo lý dành cho từng lứa tuổi được tổ chức từ các giáo xứ, giáo hội.

Cho đến nay, Giáo phận Bà Rịa đã có 85 giáo xứ, giáo họ biệt lập, với hơn 51.000 hộ giáo dân, 268.371 khẩu, chiếm khoảng 28% dân số trên địa bàn. Các khu vực giáo dân phân bố tại 66/82 xã, phường, thị trấn, với 1 giám mục, 1 linh mục Tổng Đại diện, hơn 200 linh mục, cùng với 93 cộng đoàn dòng tu, 727 tu sĩ, trong đó có 600 nữ tu và 127 nam tu sĩ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ V (2013-2018), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2018-2023); các Tờ trình và danh sách giới thiệu Ban Thường trực, Văn phòng, Ủy viên Ủy ban và danh sách Đoàn đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

61 vị ủy viên nhiệm kỳ VI của UBĐKCG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hồng Phúc).

Các đại biểu đã nhất trí cao với đánh giá những kết quả đạt được của các cuộc vận động, các phong trào xã hội do UBĐKCG tỉnh phát động trong 5 năm qua. Điển hình là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm”, phong trào “7 đẹp đời 3 đẹp đạo”, chương trình “Vì người nghèo”, chương trình “Xây nhà nhân ái trong 5 năm 2013-2017”, “Người Công giáo tham gia bảo vệ môi trường”,…

Nhờ nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay của đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong 5 năm qua.

Xây dựng tiêu chí “Sống tốt đời đẹp đạo”

Phát biểu tại Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam cho biết, đối với các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBĐKCG Việt Nam tổ chức, phát động đều được UBĐKCG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vận dụng sáng tạo bằng các mô hình, cách làm hay tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu.

Điển hình như phong trào 7 đẹp đời, 3 đẹp đạo do Đoàn Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam công bố, đã được vận dụng có hiệu quả trong cộng đồng giáo dân trên địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, trong đó 7 đẹp đời gồm phát triển kinh tế tốt, nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục y tế tốt, chương trình dân số tốt, bảo vệ môi trường tốt và nghĩa vụ công dân tốt. Ba đẹp đạo, bao gồm đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương và đẹp trong nếp sống đạo nhằm diễn đạt các nội dung thi đua của phong trào cụ thể hơn, sinh động hơn và triển khai đến Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh đã bày tỏ: “UBĐKCG Việt Nam mong muốn cấp ủy chính quyền, MTTQ, các Sở ban ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ những hoạt động của Công giáo trên địa bàn. Hơn bao giờ hết, “Đạo – Đời” – mọi người hãy coi nhau thật sự như những người anh em một nhà. Khi đối thoại hãy cùng lắng nghe, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Tại Hội nghị, Nữ tu Ngô Thị Huệ, đại diện Trường Khuyết tật trí tuệ tư thục Mai Linh thuộc Tu hội Nữ tử bác ái Vinh Sơn (huyện Châu Đức) chia sẻ, ở cơ sở đã hưởng ứng “Chương trình giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học” để xây dựng, lập kế hoạch giáo dục cá nhân thích hợp cho trẻ khuyết tật. “Tu hội Nữ tử bác ái Vinh Sơn đã và đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ thực hiện xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật để cùng Nhà nước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nâng cao dân trí và giảm tải gánh nặng giáo dục trên địa bàn”, Nữ tu Ngô Thị Huệ nhấn mạnh.

Hơn 300 đại biểu công giáo về dự Đại hội. (Ảnh: Hồng Phúc).

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ghi nhận và đánh giá cao các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo trên địa bàn những năm qua. Ông Lĩnh cũng trân trọng với những việc làm hết sức ý nghĩa của các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân, đã góp phần thiết thực cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu – nhiệm vụ đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng bày tỏ tin tưởng UBĐKCG tỉnh nhiệm kỳ VI sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và giáo dân đồng bào Công giáo; nâng cao lòng yêu quê hương đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền và MTTQVN tỉnh phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu và nhất trí thông qua danh sách 61 vị ủy viên tham gia vào UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2018-2023).

Cùng ngày, tại phiên họp thứ nhất của Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2018-2023) đã tín nhiệm cử Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch, gồm Linh mục Phạm Minh Tân, Trần Minh Sơn,Vũ Văn Phúc, Phạm Văn Khánh.

Đoàn Đại biểu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 10 đại biểu.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao tặng bức trướng cho UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với dòng chữ “Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng bà bảo vệ Tổ quốc – Sống tốt đời, đẹp đạo”. UBĐKCG Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể thuộc UBĐKCG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng hành - Hiệp thông - Bác ái xã hội

Nhìn lại chặng đường 5 năm, chúng ta vui mừng thấy rằng các hoạt động bác ái xã hội của đồng bào công giáo đã được sự ghi nhận, trân trọng từ các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Trong đó, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo” đã được triển khai đến từng giáo xứ, giáo hội, các dòng tu nhằm khuyến khích, vận động bà con giáo dân ra sức thi đua yêu nước, thực hiện 10 nội dung của cuộc vận động. Riêng Giáo xứ Chánh tòa đã phát huy tính tích cực của người giáo dân luôn giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, neo đơn, mồ côi, khuyết tật đến với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, trong đó có cả những dân tộc thiểu số nghèo khó, góp phần cùng toàn xã hội xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(Ông Nguyễn Văn Vận, Trưởng Ban hành giáo Cộng đoàn Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa)

Khu dân cư Công giáo tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, giáo xứ Tân Phước đã tích cực tham gia hoạt động gìn giữ bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp để bảo vệ sự sống của bà con ở đây. Khu dân cư Tân Phước có các tuyến bờ biển và bờ kè ven biển để bảo vệ xâm nhập mặn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển, nhân dân khu dân cư Tân Phước nói chung và đồng bào công giáo nói riêng đã chủ động thực hiện thông qua những việc làm cụ thể của mình thể hiện tinh thần trách nhiệm “đạo đời gắn liền”.

(Ông Phạm Xuân Hùng, Trưởng Giáo xứ Tân Phước, huyện Long Điền)

Chăm sóc con cái giáo dân bằng con tim

Hưởng ứng lời mời gọi của các Đức Giám mục, cũng như chính quyền địa phương, chúng tôi ý thức rằng nhiệm vụ của mình là chung tay chăm sóc cho con em của đồng bào công giáo bằng con tim yêu thương và với hết khả năng của người Nữ tu Trợ thế Thánh tâm, sẽ đem lại niềm vui, sự an ủi và bù đắp những thiệt thòi, mất mát nơi các anh em.
Chúng tôi mong muốn và sẽ tiếp tục dấn thân phục vụ với lòng yêu thương chân thành và hết sức tôn trọng các em, nhất là các em khuyết tật, khi hòa nhập xã hội đều có nghiệp vụ chuyên môn để có thể giúp các em được phát triển tốt hơn, khoa học hơn.

(Nữ tu Anna Maria Dương Thị Xuân Thanh, Hội dòng Nữ trợ thế Thánh tâm Chúa Giê-su)

Thành Luân

Ảnh: Hồng Phúc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/linh-muc-nguyen-van-luong-lam-chu-tich-ubdkcg-viet-nam-tinh-ba-ria-vung-tau-tintuc415682