Linh hoạt tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều ngày qua, thành phố Việt Trì liên tục là địa phương dẫn đầu tỉnh về số ca bệnh. Để phòng, chống dịch hiệu quả, Phòng GD&ĐT thành phố Việt Trì đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, ứng phó với tình hình dịch nỗ lực hoàn thành chương trình năm học 2021- 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Nhân viên Y tế Trường THCS Hùng Lô thực hiện test nhanh COVID-19 cho học sinh

(baophutho.vn) - Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều ngày qua, thành phố Việt Trì liên tục là địa phương dẫn đầu tỉnh về số ca bệnh. Để phòng, chống dịch hiệu quả, Phòng GD&ĐT thành phố Việt Trì đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, ứng phó với tình hình dịch nỗ lực hoàn thành chương trình năm học 2021- 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường Tiểu học Gia Cẩm đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thực hiện xét nghiệm tầm soát hằng tuần cho giáo viên, học sinh. Ngay từ buổi học đầu tiên của năm mới, nhà trường đã phát hiện bốn ca F0 ở bốn lớp học và một giáo viên, ngay lập tức, nhà trường đã cho học sinh toàn trường tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học online. Bắt đầu từ ngày 14/1 đến nay, trường tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời thống nhất với phụ huynh về phương án, chăm sóc trẻ tự nguyện và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cô giáo Đào Thị Thanh Tâm- Phó Hiệu trưởng Trường TH Gia Cẩm cho biết: Với phương châm vừa dạy và học, vừa phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường phân chia khối lớp bố trí dạy học hai ca, lệch giờ tan học để giảm tải mật độ. Chủ động đầu tư về trang bị dạy học hiện đại như hệ thống camera, máy tính, máy chiếu nên ngoài các lớp chuyển đổi hình thức học online thì đối với các lớp có học sinh phải nghỉ học để cách ly y tế vẫn được học song hành với học sinh học trực tiếp để đảm bảo kiến thức. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với nhà trường khi con em mình có liên quan đến ca bệnh để xử trí kịp thời.

Do lớp học có học sinh F0 nên giáo viên lớp 4A Trường TH Gia Cẩm tổ chức dạy học online cho học sinh để đảm bảo chương trình, kiến thức cho học sinh
Địa bàn có đông người buôn bán, kinh doanh dịch vụ và làm công nhân ở các khu công nghiệp nhiều nên dịch bệnh COVID-19, xã Hùng Lô có chiều hướng ngày càng phức tạp. Thầy giáo Đặng Quang Trung- Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Lô cho biết: Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy, học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho học sinh cuối cấp; thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương về phòng chống, dịch như test COVID-19 cho giáo viên và học sinh; thực hiện nghiêm quy định 5K; thường xuyên khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học... nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trong trường.
Đến ngày 16/2, trên địa bàn thành phố Việt Trì có 3 trường TH, THCS học trực tuyến toàn trường; 32/ 96 trường chuyển đổi hình thức học trực tuyến theo lớp hoặc khối lớp. Để chủ động phòng, chống dịch, linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục, Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tổ chức các hoạt động dạy học được bố trí linh hoạt, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh: tổ chức chia ca, khung giờ đến trường và giờ tan học để đảm bảo tránh ùn tắc, tập trung đông người; quản lý chặt chẽ người ra vào đơn vị và thực hiện khai báo y tế.

Đối với các lớp học trực tiếp, Trường TH Gia Cẩm thực hiện đầy đủ quy định cho học sinh phòng chống dịch
Đồng chí Đào Mạnh Thắng- Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Việt Trì cho biết: Đối với việc tổ chức dạy học: Các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ tình hình, điều kiện thực tế phối hợp với phụ huynh thống nhất phương án chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp, trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức thực hiện linh hoạt trong tình hình cụ thể. Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát thì tổ chức dạy học trực tiếp, khi dịch bệnh phức tạp thì chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảm kế hoạch năm học với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng học”. Đối với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhà trường đã tìm giải pháp gửi bài, hướng dẫn học tập cho học sinh. Khi học sinh trở lại trường học tập trực tiếp, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức phụ đạo, bổ sung, ôn tập kiến thức cho các em, đảm bảo phương châm “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”. Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, chú trọng bồi dưỡng để thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 6; nghiên cứu hướng soạn giảng theo chương trình mới, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, rèn tính tự học, phát huy năng lực học sinh.

Ánh Dương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202202/linh-hoat-to-chuc-day-hoc-giu-on-dinh-chat-luong-giao-duc-182835