Lính hải quân đỡ đầu con ngư dân
Thời gian qua, nhiều học sinh là con của ngư dân trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đã được các lực lượng hải quân nhận đỡ đầu với sự hỗ trợ thiết thực giúp các em vững bước đến trường.
Tiếp sức các em đến trường
Cha là ngư dân, mất do tai nạn khi đang lao động trên biển từ năm 2017, gia đình em Trần Thị Thanh Mỹ (phường Ninh Chử) lâm vào cảnh khó khăn. Người mẹ bán quán nước để nuôi 3 con ăn học. Nắm hoàn cảnh gia đình, tháng 6-2023, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu em Mỹ, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng để em có thể tiếp tục con đường đến trường, vươn lên trong cuộc sống. "Nhờ có các anh bộ đội hải quân nhận hỗ trợ cháu, gia đình bớt được phần nào gánh nặng kinh tế, có thể chăm sóc các con tốt hơn. Tôi rất biết ơn các anh", bà Võ Thị Hoa - mẹ em Mỹ chia sẻ.

Lãnh đạo Lữ đoàn 101 tặng quà em Trần Thị Thanh Mỹ.
Cùng với em Mỹ, thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, tháng 8-2026, Lữ đoàn 101 nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Kim Huyền, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Đại Lãnh. Mẹ em đã mất, bố là ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển, bản thân Huyền bị bệnh bướu cổ. Đại tá Phạm Duy Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 101 cho biết, ngoài hỗ trợ định kỳ 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi các em 18 tuổi, đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên vào các dịp lễ, Tết, năm học mới. Chương trình là hoạt động xã hội ý nghĩa do Quân chủng Hải quân triển khai những năm qua nhằm hỗ trợ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi hoặc gặp rủi ro, tai nạn trên biển.
Mỗi đơn vị hải quân đều nhận hỗ trợ từ 2 đến 3 con ngư dân. Có thể kể đến như: Học viện Hải quân nhận đỡ đầu 3 học sinh; Lữ đoàn 189 Hải quân nhận đỡ đầu 3 học sinh; Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu 2 học sinh; Lữ đoàn 954 Hải quân nhận đỡ đầu 3 học sinh; Trung đoàn 196 Hải quân nhận đỡ đầu 3 học sinh...

Lãnh đạo Lữ đoàn 101 trao quyết định nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Kim Huyền.
Những năm qua, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã phát huy vai trò của lực lượng hải quân đồng hành với ngư dân khi nhận đỡ đầu 3 em: Tống Ngọc Phương Nghi (phường Cam Ranh), Quách Bảo Yến (xã Cam Lâm); Nguyễn Kim Hoàng Yến (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Đại tá Phạm Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, đây là những con của ngư dân có hoàn cảnh rất khó khăn. Em Tống Ngọc Phương Nghi có cha bị ung thư giai đoạn cuối, mất khả năng lao động. Em đang được ông nội nuôi dưỡng. Em Quách Bảo Yến có bố bị tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Em Nguyễn Kim Hoàng Yến có bố mất tích khi đi biển, kinh tế gia đình rất khó khăn, một mình người mẹ nuôi 3 con ăn học. Cùng với nguồn lực của lữ đoàn, đơn vị đã kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng hành để duy trì mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/em/tháng. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên các em.

Lãnh đạo Lữ đoàn 189 trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân tại xã Vĩnh Hải.
Thêm thắm tình quân dân
Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động mở rộng, nâng cao hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; qua đó tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với ngư dân. Đến nay, toàn Vùng 4 Hải quân đã nhận đỡ đầu 23 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn đóng quân. Nội dung chính của hoạt động là phối hợp, kêu gọi nguồn lực tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng các em, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Lữ đoàn 189 tặng quà cho hai em Võ Minh Khang và Võ Minh Luân, con ngư dân tại xã Cam Lâm được đơn vị nhận đỡ đầu.
Có thể nói, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết quân dân. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, dài hơi từ các đơn vị hải quân đã tiếp thêm nghị lực, thắp sáng ước mơ đến trường cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202609/linh-hai-quan-do-dau-con-ngu-dan-adf5588/
