Lĩnh án tù vì chém vợ cũ trọng thương

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Giết người' đối với bị cáo Chu Thành Tiến, sinh năm 1973, trú tại khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.

Bị cáo Chu Thành Tiến tại phiên tòa

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân nên Tiến và chị Lê Thị Quyên, sinh năm 1980 đã ly hôn. Tuy nhiên Chu Thành Tiến vẫn bực tức, hận thù chị Quyên vì nghi ngờ bị chị Quyên phản bội, nên Tiến liên tục điện thoại, nhắn tin, chửi bới, đe dọa giết nếu chị Quyên không rời khỏi đất Lang Chánh đến nơi khác sinh sống.

Khoảng 6h20 ngày 5-9-2022, tại Trường Tiểu học Tân Phúc (thuộc xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh), Chu Thành Tiến dùng 1 con dao (dạng dao rựa) chém nhiều nhát vào người chị Lê Thị Quyên, trong đó có 1 nhát trúng vào vùng đầu nhưng do chị Quyên đội mũ bảo hiểm nên chỉ làm vỡ mũ bảo hiểm. Hậu quả khiến chị Quyên bị tổn hại 63% sức khỏe.

Hành vi của Chu Thành Tiến đã thể hiện tính côn đồ, phạm tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chu Thành Tiến 13 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phap-luat/linh-an-tu-vi-chem-vo-cu-trong-thuong/183337.htm