Liên tiếp bắt quả tang tàng trữ ma túy, đối tượng trốn truy nã tại chốt kiểm dịch Covid-1

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch Covid-19 ở Hà Nội khiến nhiều đối tượng tàng trữ ma túy, đối tượng trốn truy nã 'sa lưới'.

Ngày 11/8, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1977 ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và Chu Đình Cam (sinh năm 1981 ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 8/8, Tổ tuần tra, kiểm soát về phòng, chống dịch Covid-19 của Công an huyện Mê Linh làm nhiệm vụ tại tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới thuộc địa phận xã Tiền Phong phát hiện 1 chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, đang dừng xe giữa đường. Trên xe có 2 người đàn ông với biểu hiện không bình thường.

Hai đối tượng tàng trữ ma túy trên xe ô tô.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng trên xe có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Đình Hùng và Chu Đình Cam. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Tang vật thu giữ là 2,242 gram Methamphetamine.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 7/8, Tổ công tác của Công an phường Bạch Đằng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch tại ngã 3 phố Tây Kết - Nguyễn Khoái phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, cố tình điều khiển xe máy vượt chốt.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã nhanh chóng chặn giữ, khống chế đối tượng. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong chiếc túi màu đen đeo trên người của đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Đức Khánh (sinh năm 1984; trú tại: Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đối tượng Lê Đức Khánh tại cơ quan công an

Chiều ngày 9/8, tổ công tác Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh khi tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về phòng chống dịch COVID tại chốt kiểm soát y tế thôn Cầu Thăng Long, đã phát hiện Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1988 ở Khu 14, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vi phạm về phòng chống dịch.

Qua xác minh phát hiện đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 10 ngày 22/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc về hành vi phạm tội Cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, Thịnh khai nhận khoảng tháng 5/2020, Thịnh cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản của người dân tại thôn Thanh Giã, phường Khai Quan, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Sau khi cướp tài sản xong và biết bị truy bắt nên Thịnh đã bỏ trốn. Khoảng 17h30 cùng ngày (9/8), Công an xã Kim Nỗ đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Thịnh và hồ sơ cho Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để điều tra, xử lý theo quy định./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lien-tiep-bat-qua-tang-tang-tru-ma-tuy-doi-tuong-tron-truy-na-tai-chot-kiem-dich-covid-1-881673.vov