Chính phủ Pháp cảnh báo các công ty có thể phải giảm sử dụng năng lượng trong mùa Đông ngay cả khi trữ lượng khí đốt tự nhiên ở mức tối đa, do Nga tiếp tục giảm xuất khẩu khí đốt đến Châu Âu.
Các nước EU đã đạt được nhiều bước tiến trong việc mua thêm khí đốt từ Na Uy, Algeria và Azerbaijan. Tuy nhiên, nỗ lực đa dạng hóa sẽ không đủ để bù đắp tất cả lượng khí đốt bị thiếu hụt từ Nga.
Giá khí đốt kỳ hạn tháng 9 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên 2.207 USD/1.000 mét khối, tương đương 208,5 euro/MWh.
Áo đã có nhiều tiến bộ trong việc loại bỏ nguồn khí đốt tự nhiên của Nga và tăng cường tích trữ khí đốt, chính phủ nước này cho biết hôm 1/8.
EU đang tăng cường thế chủ động, đẩy nhanh việc giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga và cụ thể hóa các thỏa thuận 'đoàn kết' trên lý thuyết. Nhưng liệu những điều này có đủ châu Âu độc lập hoàn toàn với năng lượng của Moskva?
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết, nước này nên ngừng sử dụng khí đốt để sản xuất điện nhằm tránh làm trầm trọng cuộc khủng hoảng năng lượng.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn dữ liệu của sàn giao dịch ICE London cho biết giá khí đốt trung bình ở châu Âu trong tháng 7 đã tăng gần 50% - từ 1.180 lên 1.805 USD/1.000 mét khối.
Ngày 1/8, Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King thông báo Australia sẽ gia hạn cơ chế đảm bảo cung cấp khí đốt khẩn cấp cho đến năm 2030 trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.
Khi Nga thắt chặt nguồn cung khí đốt tự nhiên, châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng ở khắp mọi nơi để duy trì hoạt động của nền kinh tế.
Ngày 31/7, Tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ Eni của Italy tuyên bố, họ có thể thay thế hoàn toàn lượng khí đốt nhập khẩu của Nga tại quốc gia này vào năm 2025.
Kể từ sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, căng thẳng giữa Nga và châu Âu bắt đầu leo thang khi dòng chảy khí đốt từ Nga sang châu lục này liên tục bị siết chặt...
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận trong tuần này nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt, nhưng để có thể thực thi, các nước thành viên cần có các thỏa thuận song phương nhằm chia sẻ khí đốt và ngay vào lúc này, phần lớn các nước chưa có một thỏa thuận nào như vậy.
Giới chức Serbia sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp không chính thức từ ngày 1/8/2022 đến 31/3/2023 trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu và những tác động tới nguồn cung thực phẩm và năng lượng.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này sẽ từ bỏ khí đốt tự nhiên do Nga cung cấp trong những năm tới.
Ngày 28/7, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho rằng lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào lĩnh vực khí đốt Nga là 'không khả thi' vì các quốc gia EU phụ thuộc lớn nguồn năng lượng của Moskva.
Ngày 28/7, các quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu châu Phi là Algeria, Nigeria và Niger đã ký biên bản ghi nhớ về dự án đường ống dẫn khí đốt lớn, cung cấp cho châu Âu các lựa chọn tiềm năng trong tương lai thay thế nguồn cung từ Nga.
Châu Âu chạy đua để thay thế khí đốt tự nhiên của Nga và Síp đang tìm cách trợ giúp.
Tăng trưởng toàn cầu tiếp tục chậm lại, EU quyết định giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt, kinh tế Nga tốt hơn dự báo, Mỹ lại tăng mạnh lãi suất, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty bất động sản… là những tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Mỹ trở thành nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đưa tin hôm thứ Hai 25/7.
Ngày 27/7, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italy Roberto Cingolani cho biết, nước này có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt tiềm tàng vào cuối mùa Đông sắp tới nếu Nga hoàn toàn cắt đứt nguồn cung.
Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Javad Owji cho biết doanh thu xuất khẩu khí đốt của Iran trong 4 tháng (từ ngày 21/3 đến ngày 21/7/2022) đã đạt gần 4 tỷ USD.
Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch giảm nhu cầu khí đốt 15% cho đến ngày 31/3/2023, Hội đồng EU cho biết trong thông cáo báo chí của họ hôm 26/7.
Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal tuyên bố Kiev sẽ đề nghị Washington cung cấp khí đốt tự nhiên theo nguyên tắc tương tự như áp dụng đối với vũ khí và đạn dược.
Ukraine sẽ đề nghị Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên theo nguyên tắc tương tự như với vũ khí và đạn dược, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho biết hôm 26/7.
Ngày 26-7, các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga trước mùa đông sắp tới.
Mới đây, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, Mỹ trở thành nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới trong nửa đầu năm 2022, khi nền kinh tế số một thế giới tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine.
Cơ quan Quản lý mạng lưới liên bang Đức (Bundesnetzagentur) thông báo Đức đang trở lại lộ trình bơm khí đốt ổn định, song nhiều khả năng sẽ không đạt mục tiêu về dự trữ khí đốt vào ngày 1/11 tới.
Liên minh châu Âu đang tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt bổ sung từ Nigeria khi khối này chuẩn bị cho việc cắt giảm nguồn cung tiềm năng của Nga - Matthew Baldwin, Phó tổng giám đốc bộ phận năng lượng của Ủy ban châu Âu cho biết hôm 23/7.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Liên minh châu Âu (EU) tìm cách hạn chế sự phụ thuộc vào Moskva về năng lượng, nhưng mùa Đông đang tới gần và tốc độ dự trữ khí đốt của EU đang giảm mạnh.
EU hiện nhập khẩu 14% trong tổng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng từ Nigeria và khối này hoàn toàn có khả năng mua gấp đôi con số đó.
Ngày 21/7, phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Hungary, ông Peter Szijjarto, tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ xem xét yêu cầu mua thêm khí đốt của Hungary.
Dự báo cho hay hiện tượng sóng nhiệt, nguyên nhân chính gây nên thời tiết nóng kỷ lục hiện nay tại Mỹ sẽ còn kéo dài tới tháng Tám và ảnh hưởng tới thời tiết ở hầu hết các bang.
Đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc các nước thành viên giảm sử dụng 15% nhu cầu khí đốt để chuẩn bị cho khả năng Nga cắt nguồn cung đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.
Ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đề ra các kế hoạch khẩn cấp cho các nước thành viên để đến tháng 3/2023 mỗi nước sẽ cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ, đồng thời cảnh báo nếu không cắt giảm ngay từ lúc này thì mùa Đông tới sẽ rất khó khăn trong trường hợp Nga cắt toàn bộ nguồn cung.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất cắt giảm 15% lượng sử dụng khí đốt tự nhiên của các quốc gia thành viên bắt đầu từ tháng tới do lo ngại Nga có thể ngừng cung cấp nhiên liệu cho khối này.
Thị trường khí đốt giao ngay là một trong những điểm đáng tự hào của Liên minh châu Âu khi họ tìm cách giành quyền kiểm soát nguồn cung cấp năng lượng của chính mình từ Nga. EU đã từ chối các thỏa thuận dài hạn của Gazprom, không muốn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ mua khí đốt của Nga với một mức giá hạn chế nhất định vì đang hướng tới một tương lai năng lượng tái tạo.
Ngày 19/7, các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, một số quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga có thể đối mặt với sự giảm sút mạnh về kinh tế nếu diễn ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng về nguồn cung.
Theo Bộ trưởng Công Thương CH Czech Jozef Sikela, nguồn cung cấp từ một cơ sở khí đốt hóa lỏng (LNG) của Hà Lan sẽ giúp Czech bảo đảm đủ khí đốt đến tháng 3/2023.
EU sẽ thúc giục các nước thành viên giảm quy mô nhu cầu về khí đốt để chuẩn bị cho việc cắt giảm nguồn cung từ Nga.
Nguồn cung khí đốt từ Nga đã giảm khiến giá năng lượng tăng cao và làm dấy lên lo ngại việc liệu châu Âu có kế hoạch tiết kiệm khí đốt trước mùa đông hay không.
Một quan chức phụ trách mạng lưới điện và khí đốt của Đức cho biết, các nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên trong nước hiện không đủ để giúp quốc gia này 'sống sót qua mùa đông sắp tới' nếu không mua thêm nhiên liệu từ Nga.