Thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm nay và khó có khả năng gia hạn. Trong bối cảnh đó, các công ty từ Hungary và Slovakia sắp ký hợp đồng mua 12-14 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ Azerbaijan.
Các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí đốt (GTSO) tại Trung và Đông Nam Âu đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm phối hợp tiêu chuẩn chất lượng cung cấp khi chuẩn bị tiến tới việc dần loại bỏ khí đốt Nga, Công ty Vận hành Hệ thống Khí đốt Ukraine (GTSOU) cho biết.
Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu hydrocarbon từ Nga vào năm 2027. Nhưng một số quốc gia ở Trung và Đông Âu đang phải vật lộn để thỏa mãn 'cơn khát' dầu khí.
Thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga là mục tiêu của Liên minh châu Âu, EU đã triển khai nhiều bước đi nhằm hiện thực hóa tham vọng.
Nga sẵn sàng cung cấp dầu, khí đốt, phân bón và kim loại cho Indonesia, Đại sứ Nga tại Indonesia Sergey Tolchenov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS. Đồng thời, Moscow cũng nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác và phát triển thương mại với quốc gia Đông Nam Á này.
Ngay cả khi nguồn cung từ Nga qua Ukraine bị ngừng, Liên minh châu Âu (EU) vẫn có thể đáp ứng nhu cầu khí đốt vào mùa đông năm tới bằng cách sử dụng các cơ sở lưu trữ và giảm tiêu thụ trước mùa cao điểm, theo một phân tích mới của ngành.
Theo Viện Nghiên cứu kinh tế năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA), lượng nhập khẩu LNG từ Nga vào EU đã tăng 18% trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.
Giới phân tích cho rằng, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất từ việc Ukraine cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga.
Các số liệu thống kê gần đây cho thấy nhập khẩu khí đốt từ Nga vào châu Âu đang có xu hướng gia tăng, làm dấy lên câu hỏi liệu châu Âu có thể hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng này vào năm 2027 như đã cam kết?
Ủy viên nNăng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson khẳng định: 'Không có lý do gì để bào chữa, khối 27 thành viên có thể sống tốt mà không cần khí đốt của Nga'.
Các Bộ trưởng Năng lượng của Liên minh Châu Âu (EU) đang thảo luận về dòng khí đốt tự nhiên từ Nga đến khối này khi thỏa thuận trung chuyển qua Ukraine sắp kết thúc.
Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU), bà Kadri Simson cho biết liên minh này đã sẵn sàng dừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga vào khối thông qua Ukraine.
Các Bộ trưởng Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về tình trạng khối này ngày càng tăng lượng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng Ukraine.
Một nhóm các nước EU, bao gồm Pháp và các quốc gia vùng Baltic, đã kêu gọi Ủy ban châu Âu tăng cường các quy tắc báo cáo về việc nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) của Nga trên toàn khối, theo Reuters.
Việc hết hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt giữa Nga và Ukraine làm nổi bật những thách thức về năng lượng và kinh tế đối với Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine, đồng thời làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga và căng thẳng địa chính trị.
Nga đang tìm cách giảm thiểu tác động của giá dầu và khí đốt không ổn định đối với ngân sách nhà nước, trong khi đó tỷ trọng doanh thu từ hai nguồn năng lượng đóng góp cho nhà nước đang giảm, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết.
Ukraine khẳng định quyết định này nhằm mục tiêu trừng phạt Nga, ngăn chặn nguồn thu từ khí đốt tài trợ cho xung đột. Tuy nhiên, Slovakia, phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt của Nga, lo ngại về tác động tới an ninh năng lượng.
Dự án mới, được cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU) tài trợ một phần, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của Đông Nam Âu vào khí đốt Nga.
Từ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt đến việc tìm kiếm các nguồn cung thay thế ở Azerbaijan và Mỹ, châu Âu đang nỗ lực tạo ra một hệ thống năng lượng bền vững và an toàn hơn. Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng khi phải đối diện với những thách thức về cơ sở hạ tầng, chi phí và thời gian.
Đức, nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu, cũng là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc chuyển đổi khỏi dầu khí. Bất chấp chính sách này, Đức lại là một trong những nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất. Hiện tại, nước này cũng muốn tăng đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu từ Kazakhstan.
Áp lực chấm dứt sự phụ thuộc của Áo vào khí đốt Nga không chỉ đến từ trong nước mà còn đến từ giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels.
Theo kết quả thăm dò dư luận, đảng cực hữu Tự do (FPOe) sẽ lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Áo vào ngày 29-9 tới.
Đức sẽ tìm đến Canada cho các mặt hàng hydro xanh, nhưng không nhắm đến khí đốt tự nhiên, vì nước này đang tiếp tục chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch, đặc phái viên về khí hậu của nước này trả lời giới truyền thông Canada vào cuối tuần trước.
Giá điện ở Ý cao nhất trong số các nền kinh tế lớn của châu Âu, do phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện, mặc dù sản lượng năng lượng tái tạo đã tăng trưởng.
Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga giảm gần 30% kể từ cuối tháng 6; Nhu cầu khí đốt tự nhiên của EU và Anh tăng... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng tuần qua.
Ukraine đã chính thức mở mạng lưới dẫn khí đốt cho các nhà sản xuất khí sinh học trong nước, nhằm cho phép xuất khẩu sang châu Âu.
Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson thừa nhận với các nhà báo hôm thứ Tư 11/9 rằng mặc dù lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của EU đã giảm mạnh, các quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp từ Nga.
EU đã nhập khẩu nhiều khí đốt từ Nga hơn Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên trong gần hai năm tình trạng này xảy ra. Điều này phản ánh sự phức tạp trong cân bằng giữa nhu cầu năng lượng và cam kết chính trị của EU giữa cuộc xung đột ở Ukraine.
Ukraine đã tuyên bố ý định không gia hạn hợp đồng với Nga vào ngày 31/12/2024 để vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu thông qua mạng lưới đường ống dẫn khí đốt mở rộng của họ.
Nhóm nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels (Bỉ) cho hay, trong quý II/2024, khí đốt của Nga chiếm khoảng 17% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu, đứng trước Mỹ.
Ông Dmitry Birichevsky, Giám đốc Bộ phận Hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của các nước EU tiếp tục tăng.
Người phát ngôn điện Kremlin cảnh báo hậu quả của việc Ukraine không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt; Mỹ tăng cường các biện pháp làm chệch hướng hoạt động xuất khẩu từ dự án LNG 2 ở Bắc Cực... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng tuần qua.
Hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga, mặc dù chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine đã bước sang năm thứ ba.
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố, quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Sudzha ở khu vực Kursh - là điểm trung chuyển khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu.
Theo Bộ Năng lượng Áo, việc không nhận được nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ gây ra hậu quả sâu rộng cho nền kinh tế nước thành viên EU.
Bất chấp 'cơn mưa' trừng phạt đổ bộ tới Nga, đất nước này vẫn đang bơm khí đốt tự nhiên sang châu Âu thông qua Ukraine. Tại sao?
Theo hãng tin Reuters (Anh), khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga sang châu Âu vẫn đi qua tuyến trung chuyển tại Ukraine. Trong khi đó, nửa còn lại chảy qua đường ống dẫn khí đốt Turkstream nằm dưới Biển Đen.
Thời gian gần đây, hợp tác Nga - Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng không ngừng được tăng cường, thúc đẩy. Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy xu hướng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này là sự đối đầu căng thẳng với Mỹ.
Việc Moscow đầu tư vào Bắc Cực được cho là nhằm phục vụ cả mục đích kinh tế và địa chính trị, bao gồm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD của Mỹ trong thương mại năng lượng.
Liên minh châu Âu (EU) đã đặt mục tiêu giảm tối đa sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của Nga, nhưng thực tế lượng khí đốt qua đường ống của Nga đến EU vẫn tăng vọt trong những tháng gần đây.
Việc các tàu chở dầu Nga tiếp tục sử dụng Tuyến đường biển Bắc Cực (NSR) đã bị trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của tuyến đường này.
Bất chấp kế hoạch đầy tham vọng nhằm trung hòa lượng carbon và tự cung cấp năng lượng vào năm 2060, Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Không giống như Liên minh châu Âu (EU) - nơi đã 'ly hôn năng lượng' Nga - Bắc Kinh vẫn có thể dựa vào khí đốt tự nhiên và dầu mỏ của Moscow.
Nhập khẩu phân bón Nga của EU đã tăng 70% lên 1,9 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay so với cùng kỳ năm 2023, Vedomosti đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn dữ liệu Eurostat.
Mặc dù Moscow là đối thủ địa chính trị của Liên minh châu Âu (EU), khối 27 quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu sản phẩm chiến lược như ure (phân bón) của Nga.
EU mở các cuộc đàm phán với Azerbaijan để nhập khẩu thêm khí đốt từ quốc gia vùng Kavkaz, có khả năng sử dụng các đường ống của Ukraine.
Azerbaijan cáo buộc EU, coi khối như 'lính cứu hỏa' khi chỉ cam kết các thỏa thuận khí đốt ngắn hạn dù yêu cầu nước này tăng cường xuất khẩu nhiên liệu sang khối.
Liên minh châu Âu (EU) đang hướng đến cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, nhưng hiện gần một nửa lượng khí đốt của Nga sang châu Âu vẫn phải qua Ukraine. Thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga - Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm 2024, gây lo ngại về nguồn cung trong tương lai của châu Âu.
Theo trang Oilprice, để thay thế nguồn cung khí đốt của Nga, EU sẽ cần tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và sử dụng các đường ống thay thế, như đường ống xuyên Balkan và dòng chảy TurkStream.
Ukraine có hàng nghìn km đường ống ngầm đưa khí đốt tự nhiên của Nga tới Tây Âu. Trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, gần 150 tỷ m3 (bcm) khí đốt tự nhiên được vận chuyển hàng năm qua các đường ống do Liên Xô xây dựng.
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán thêm khí đốt tự nhiên cho Liên minh châu Âu nhưng muốn có những cam kết lâu dài để đảm bảo cho khoản đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết. Họ cũng muốn tránh bất kỳ sự hoán đổi phức tạp nào mà khối đang thúc đẩy để tránh khí đốt của Nga.
Vào năm 2023, Nga xuất khẩu dầu sang Trung Quốc nhiều hơn 24% so với năm trước đó. Đường ống Sila Sibiri hiện cũng đang hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh lao vào sản xuất năng lượng tái tạo và thị trường ô tô điện cho thấy mục tiêu của họ khác biệt với Moscow. Điều này cho thấy sự bùng nổ hiện tại - rất quan trọng đối với nền kinh tế của Nga - sẽ không thể kéo dài.