Kêu gọi được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập (AL) khai mạc hôm 16/5 ở thủ đô Manama, Bahrain.
Ngày 15/5 tại New York đã diễn ra phiên họp cấp đại sứ của Nhóm bạn bè về giáo dục và học tập trọn đời. Tham dự phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina J.Mohammad, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về Giáo dục Stefania Giannini cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện của gần 30 nước thành viên LHQ.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam với tư cách là thành viên tích cực của Hội đồng Chấp hành UNESCO luôn ủng hộ vai trò của UNESCO trong thúc đẩy giáo dục trên toàn cầu.
Trả lời phỏng vấn báo giới tại New York, người phát ngôn của LHQ Farhan Haq cho biết số nạn nhân thiệt mạng tại Dải Gaza do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở mức hơn 35.000 người. Trong số này, nhiều thi thể nạn nhân chưa được nhận dạng.
Ngày 14/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự kinh hoàng trước việc leo thang hoạt động quân sự của quân đội Israel trong và xung quanh thành phố Rafah thuộc Dải Gaza.
Tổng thống Biden gửi thư mừng Quốc khánh Israel trong bối cảnh xung đột vẫn đang xảy ra. IDF giải thích vụ nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ) thiệt mạng ở Dải Gaza.
Không chỉ chính quyền Israel, đám đông người định cư Israel ở Bờ Tây đã chặn đoàn xe chở hàng viện trợ vào Dải Gaza, ném nhu yếu phẩm, gạo cứu trợ ra đường.
Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân Palestine trên chặng đường gian nan thực hiện quyền dân tộc tự quyết bất khả xâm phạm và ủng hộ Palestine sớm gia nhập Liên Hợp Quốc.
Sáng 13/5 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục họp phiên khẩn cấp đặc biệt về hình hình Trung Đông và vấn đề Palestine. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ có bài phát biểu về lập trường của Việt Nam tại Phiên họp. Sau đây là nội dung bài phát biểu.
Ngày 13/5 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục họp phiên khẩn cấp đặc biệt về hình hình Trung Đông và vấn đề Palestine.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tối 10/5 (giờ địa phương) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Mặc dù vậy, quan điểm giữa các bên vẫn còn khá cách biệt.
Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Palestine đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.
Tính cả Mỹ và Israel, có tổng cộng 9 quốc gia phản đối nghị quyết mới nhất của Liên hợp quốc ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc.
Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine.
Sáng 10/5 (giờ New York), tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt về hình hình Trung Đông và vấn đề Palestine, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thảo luận và xem xét dự thảo Nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) giới thiệu về việc trao thêm một số quyền cho Palestine với tư cách Nhà nước Quan sát viên của LHQ.
Tối 10-5 giờ địa phương, tại cuộc họp khẩn cấp đặc biệt bàn về tình hình Gaza và tư cách thành viên của Palestine diễn ra ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA LHQ) xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ủng hộ nỗ lực của Palestine để trở thành thành viên chính thức của tổ chức này, thông qua nghị quyết công nhận Palestine đủ điều kiện tham gia với tỷ lệ áp đảo và đề nghị Hội đồng Bảo an 'xem xét lại vấn đề một cách thuận lợi'.
Với 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 10/5 đã thông qua nghị quyết chấp nhận Palestine là thành viên thứ 194 của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, dự kiến Mỹ sẽ phủ quyết nghị quyết này tại Hội đồng Bảo an, đài RT đưa tin.
Ngày 10/5 (giờ Kenya), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng toàn cầu hỗ trợ hành động đối với cuộc khủng hoảng khí hậu và xung đột dân sự đang làm suy yếu nỗ lực tìm kiếm hòa bình, ổn định và tăng trưởng bền vững ở châu Phi.
Tối 10/5 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Á, Chính phủ Iraq ngày 10/5 đã yêu cầu Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) kết thúc công tác vào cuối năm 2025.
Trung đông ngày 7/5, LHQ cảnh báo sai lầm chiến lược của Israel khi tấn công toàn diện Rafah, Mỹ hoãn chuyển vũ khí cho Tel Aviv.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/5, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở Đông Phi có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình dịch tả đang diễn ra ở khu vực này và các cơ quan LHQ đang phối hợp với chính phủ các nước bị ảnh hưởng cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người dân.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông qua một nghị quyết tuyên bố năm 2026 là Năm quốc tế Nữ nông dân.
Ngày 2/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết tuyên bố năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ nông dân.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 2/5 đưa ra ước tính công cuộc tái thiết Dải Gaza sẽ tiêu tốn khoảng 30 - 40 tỷ USD và đòi hỏi nỗ lực ở quy mô lớn chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) sẽ nối lại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 về tình hình Palestine (ESS-10) vào ngày 10/5.
Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông báo triệu tập phiên họp toàn thể ESS-10 ngày 10/5, trong bối cảnh Mỹ đã bác dự thảo nghị quyết kêu gọi công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) sẽ nối lại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 về tình hình Palestine (ESS-10) vào ngày 10/5 tới đây, trong bối cảnh Mỹ hồi tháng 4 đã bác dự thảo nghị quyết kêu gọi công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ.
Ngày 30/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi Israel không tấn công thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza đồng thời các nhà trung gian hòa giải tăng cường nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại vùng lãnh thổ này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm 30/4 (giờ địa phương) kêu gọi Israel không mở cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Rafah, sau khi quan chức LHQ cảnh báo nguy cơ này đang ở ngay trước mắt.
Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky ngày 29/4 cho biết, Mỹ đã làm suy yếu sự tham gia của đại biểu Nga tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thông tin Đại hội đồng LHQ.
Syria có thể trở thành nơi đối đầu công khai giữa các cường quốc trong khu vực, Đặc phái viên LHQ về Syria Geir Pedersen cho biết hôm 25/4.
Từ ngày 22-25/4, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York (Mỹ) đã diễn ra Diễn đàn thường niên về Tài chính cho phát triển năm 2024 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC).
Ngày 25/4, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiếp tục tổ chức Phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông và Palestine dưới sự chủ trì của ông Ian Borg, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Malta - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4/2024.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres hoan nghênh việc thành lập Hội đồng chuyển tiếp ở Haiti và việc bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời Michel Patrick Boisvert thay thế Thủ tướng Ariel Henry đã từ chức.
Ngày 23/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tiến hành thảo luận về việc sử dụng quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA).
Liên hợp quốc công bố sáng kiến Cam kết về khí hậu năm 2025 nhằm kêu gọi hành động toàn cầu để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C theo mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Theo Chủ tịch ĐHĐ LHQ, việc sử dụng một cách không kiềm chế quyền phủ quyết không chỉ làm tê liệt chính cơ quan này mà còn cản trở LHQ ứng phó hiệu quả với các vấn đề hòa bình và an ninh.
Ngày 23/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiến hành thảo luận về việc sử dụng quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA).
Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền sức khỏe, Tlaleng Mofokeng, đã cảnh báo có nguy cơ bệnh tâm thần có thể biểu hiện trong nhiều năm tới ở người dân Gaza bắt nguồn từ cuộc xung đột hiện nay.
Đặc phái viên hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti - bà Maria Isabel Salvador - ngày 22/4 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện an ninh ở nước này để thúc đẩy tiến bộ chính trị mạnh mẽ hơn nữa.