Ngày 27/5 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã dội 'gáo nước lạnh' vào triển vọng Iran chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu ở mức độ cao sang Nga hoặc Trung Quốc.
Trong 24 giờ qua, quân đội Israel đã tấn công hơn 150 địa điểm cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah tại các khu vực Tyre và Nabatieh ở miền Nam Lebanon và tại thung lũng Beqaa, bao gồm các công trình quân sự, trung tâm chỉ huy và địa điểm phóng tên lửa.
Bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực, căng thẳng tiếp tục leo thang giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.
Sự hoài nghi giữa Mỹ và Iran lẫn sự bực bội từ Israel đang cản trở hòa đàm trong bối cảnh cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu không muốn nối lại chiến sự.
Ngày 27/5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại Dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel.
Quân đội Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự sâu hơn vào miền Nam Lebanon, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng mới tại khu vực Trung Đông.
Ngày 26-5, quân đội Israel đã đụng độ với nhóm vũ trang Hezbollah dọc theo con sông chiến lược ở miền nam Lebanon khi lực lượng Israel tiến sâu hơn về phía Bắc, vài ngày trước cuộc đàm phán tại Washington (Mỹ) giữa các phái đoàn Lebanon và Israel.
Hơn 15 máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ, do nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon phóng đi đã phát nổ ở Israel, chủ yếu trong các khu vực quân sự.
Israel tiến hành các cuộc tập kích dữ dội trên khắp miền Nam Lebanon, trong khi lực lượng Hezbollah cũng xác nhận tấn công lực lượng của Tel Aviv, khiến lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ có nguy cơ sụp đổ, đồng thời ảnh hưởng đến triển vọng đạt thỏa thuận giữa Washington - Tehran.
Ngày 26/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã mở rộng chiến dịch quân sự sâu hơn vào miền Nam Lebanon, vượt qua 'ranh giới Vàng' được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 17/4.
Hezbollah gia tăng sử dụng UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang, tạo sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ đắt đỏ của Israel tại miền Nam Liban.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 26-5 cho biết đã mở rộng chiến dịch quân sự sâu hơn vào miền Nam Lebanon, vượt qua 'Ranh giới Vàng' được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 17-4, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Hezbollah nhằm vào lực lượng Israel tiếp tục gia tăng.
Những gì thế giới đang chứng kiến không đơn thuần là xung đột địa chính trị thông thường, mà là một cú sốc mang tính hệ thống nhằm thẳng vào mạng lưới nông nghiệp và lương thực toàn cầu.
Động thái mới đánh dấu bước leo thang đáng chú ý tại khu vực biên giới Israel-Liban, khi Israel cho rằng các đòn tập kích UAV của Hezbollah đã gây thương vong ngày càng lớn cho binh sỹ IDF.
Ngày 26/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong vài ngày tới, mặc dù các cuộc không kích mới đây của Washington nhằm vào các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay.
Từ chương trình hạt nhân, eo biển Hormuz đến kho tên lửa và các lực lượng đồng minh, hàng loạt bất đồng cốt lõi vẫn đang thử thách nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel tuyên bố sẽ gia tăng các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Bắc Israel gia tăng mạnh, khiến nhiều thị trấn tại khu vực biên giới phải đóng cửa trường học và chuyển sang học trực tuyến.
Tổ hợp đánh chặn tầm thấp Vòm Sắt (Irone Dome) của Israel vốn được thiết kế để chặn mục tiêu có quỹ đạo bay ổn định, nên chúng gặp khó khăn khi phải đối phó với drone FPV do Hezbollah sử dụng.
Mỹ và Iran có thể đang tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán...
Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay, các thương hiệu bạc Phú Quý, Ancarat, DOJI đồng loạt bỏ xa mốc 3 triệu đồng/lượng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra rất lạc quan trong khi phía Iran lại dè dặt về triển vọng sắp đạt được hòa ước giữa hai bên.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (25/5) tiết lộ quốc gia này và Oman đang nỗ lực soạn thảo một bộ giao thức gồm nhiều quy tắc ở eo biển Hormuz.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thừa nhận với các cộng sự thân cận rằng Israel hiện có rất ít khả năng tác động tới quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vấn đề Iran.
Iran và Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, khi hai bên được cho là đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình soạn thảo một bản ghi nhớ (MoU) gồm nhiều điều khoản then chốt.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang muốn đẩy Lebanon vào hỗn loạn khi tiếp tục 'các hoạt động chống Israel và lật đổ chính quyền Beirut'.
Mỹ và Iran đã nhất trí một thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày, truyền thông Mỹ dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên ngày 25-5 cho biết. Thông tin này lập tức tác động mạnh đến thị trường năng lượng.
Tính đến cuối năm 2025, tổng số nhân sự tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình quốc tế chỉ còn chưa đầy 79.000 người, mức thấp nhất trong vòng 25 năm và giảm 49% so với năm 2016.
Ngày 25/5/2026 được xem là ngày tương đối tốt theo lịch cổ với nhiều giờ hoàng đạo, thuận lợi xử lý công việc nhưng vẫn tồn tại yếu tố xung khắc cần lưu ý.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền nước này cho biết Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền nước này cho biết, Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran ngay cả khi có những tín hiệu cho thấy việc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến triển.
Những tín hiệu ngoại giao dồn dập trong ngày 24-5 cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột với một bản ghi nhớ (MoU) được cho là đã 'cơ bản hoàn tất'.
Các cuộc không kích của Israel tiếp tục nhằm vào nhiều khu vực ở Lebanon ngày 24/5, bất chấp lệnh ngừng bắn với Hezbollah, giữa lúc Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở khu vực.
Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.
Trong khi Tehran cho biết hai bên đang tiến gần tới 'sự hội tụ quan điểm' thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng bản ghi nhớ (MOU) 'về cơ bản đã được đàm phán xong'.
Các quan chức cấp cao Israel cho biết mối quan tâm an ninh hàng đầu của nước này hiện không còn là Iran mà đã chuyển sang Lebanon, trong bối cảnh xung đột âm ỉ với lực lượng Hezbollah dọc biên giới phía Bắc ngày càng phức tạp.
Ngày 24/5, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận với Iran 'về cơ bản đã được đàm phán xong' và 'eo biển Hormuz sẽ được mở lại', các hãng thông tấn thân chính phủ Iran đã đưa ra phác thảo cấu trúc tổng thể của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Mỹ.
Những chiếc máy bay không người lái (UAV) cáp quang giá rẻ đang thách thức hệ thống phòng không công nghệ cao của Israel, làm thay đổi cán cân quân sự ở Trung Đông.
Hai quan chức Mỹ tiết lộ, Iran đã đồng ý từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ cao trong khuôn khổ thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột.
Nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn cho biết đã thực hiện 12 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel trong 24 giờ qua.