Thủ đô Beirut của Lebanon tiếp tục trở thành điểm nóng khi các cuộc không kích mới gây thương vong và làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Chiến sự tiếp tục leo thang khắp khu vực Trung Đông sau khi Israel tuyên bố tiêu diệt người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.
Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.
Xung đột tại Trung Đông ngày 18-3 tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran tuyên bố trả đũa vụ sát hại cố vấn an ninh cấp cao, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Mỹ tại Iraq tái diễn, Washington tăng cường không kích vào mục tiêu Iran, Israel tiếp tục oanh kích thủ đô Beirut của Lebanon. Trong khi đó, hoạt động hàng không và hàng hải quốc tế bị gián đoạn nghiêm trọng, làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng khu vực quy mô lớn.
Ngày 18/3, Liban cho biết Israel đã tấn công vào khu vực trung tâm thủ đô Beirut của nước này vào sáng cùng ngày mà không báo trước, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố nhắm mục tiêu vào miền Nam Liban.
Israel mở rộng không kích Beirut và miền Nam Liban, khiến thương vong gia tăng nhanh chóng, đẩy xung đột khu vực vào vòng xoáy leo thang nguy hiểm.
Ngày 17/3, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), ông Thameen Al-Kheetan cảnh báo về tình hình tại Liban đang vô cùng thảm khốc, lo ngại về lời đe dọa của giới chức Israel rằng một số khu vực của Liban sẽ phải đối mặt với sự tàn phá tương tự như ở Gaza.
Ngày 17-3, báo The Times of Israel (Israel) đưa tin quân đội Israel đã không kích trên quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran, cũng như nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Iran tuyên bố sẽ không khuất phục.
Tình hình xung đột Trung Đông sáng 18-3 có những điểm nổi bật sau: Iran và Mỹ đang ngầm nối lại liên lạc? Quan chức an ninh cấp cao Iran thiệt mạng; phát hiện tàu chở lính thủy đánh bộ Mỹ tới Trung Đông.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 17/3 cảnh báo xung đột liên quan Iran nếu kéo dài đến tháng 6 có thể đẩy thêm khoảng 45 triệu người vào tình trạng đói cấp tính, nâng tổng số người thiếu lương thực toàn cầu vượt mức kỷ lục hiện nay là 319 triệu.
Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn an toàn tương tự như trong các đợt tập kích trước đó, kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và tuân thủ nghiêm các chỉ dẫn.
Tình hình xung đột Trung Đông tối 17-3 có những điểm nổi bật sau: Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, ông Joe Kent, đã từ chức do quan điểm liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.
Ngày 17/3, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã bác bỏ thông tin có bất kỳ liên lạc mới nào với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff.
Ngày 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) tuyên bố nước này sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran, Jordan, Liban và Iraq trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ ba.
Israel tuyên bố đợt không kích qua đêm đã hạ sát lãnh đạo an ninh Iran Ali Larijani và một chỉ huy Basij, phía Iran hiện chưa xác nhận thông tin này.
Ngày 17/3, quân đội Israel thông báo đã triển khai một 'làn sóng không kích trên quy mô lớn' vào thủ đô Tehran của Iran, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon.
Ngoại trưởng Rubio yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ thúc đẩy đồng minh liệt IRGC và Hezbollah vào danh sách khủng bố.
Sau những ngày đầu cuộc tấn công của Israel - Mỹ với Iran, thế chủ động thuộc về Mỹ và đồng minh Israel, nhưng giờ đây điều đó có vẻ như không còn chắc chắn nữa. Hôm Chủ nhật, 15/3/2026, Mohsen Rezaee - sĩ quan cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - tuyên bố: 'Việc kết thúc cuộc chiến nằm trong tay chúng tôi' đồng thời kêu gọi Washington rút quân khỏi vùng Vịnh và bồi thường mọi thiệt hại do cuộc tấn công gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 16/3 đã đồng ý xem xét đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ tạm thời dành cho người di cư đến từ các quốc gia đang trải qua điều kiện đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 16-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran khó có thể kết thúc ngay trong tuần này, song vẫn tái khẳng định quan điểm rằng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt.
Israel đang định hình lại thực địa ở Liban để có được đòn bẩy lớn hơn trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Ngày 17/3, quân đội Israel thông báo đã triển khai một 'làn sóng không kích trên quy mô lớn' vào thủ đô Tehran của Iran, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban.
Chi phí quân sự của Israel cho mỗi ngày giao tranh ước tính khoảng 1,5 tỷ shekel (khoảng 470 triệu USD), trong khi tổng chi phí của cuộc xung đột với Iran có thể lên tới 50 tỷ shekel (hơn 16 tỷ USD) nếu xung đột kéo dài.
Ngày 16/3, Canada, Pháp, Đức, Italy và Anh ra tuyên bố chung cảnh báo rằng một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel tại Lebanon cần phải được ngăn chặn, bởi điều này có thể gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.
Israel thông báo triển khai chiến dịch trên bộ hạn chế nhằm vào Hezbollah tại miền Nam Lebanon trong bối cảnh giao tranh tại khu vực tiếp tục gia tăng.
Xung đột tại Trung Đông sáng 17-3 tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran mở rộng các hoạt động quân sự, trong khi Israel chuẩn bị khả năng mở chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Các nước phương Tây kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, Liên minh châu Âu thận trọng trước yêu cầu mở rộng hoạt động hải quân, còn Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo ủng hộ Tehran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.
Ngày 16-3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu một 'chiến dịch trên bộ có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu trọng yếu' ở miền Nam Lebanon, đưa quân tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này.
Israel được cho là đang tái hiện chiến lược di dời dân cư, phá hủy hạ tầng và phân mảnh chính trị tại Lebanon, làm dấy lên lo ngại về một mô hình xung đột khu vực mới.
Israel cho biết đã phá hủy một khu phức hợp tại Tehran được quân đội Iran sử dụng để phát triển năng lực không gian.
Ngày 16/3, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của nhiều nước, các bên tham gia cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục tấn công và cảnh báo lẫn nhau.
Ngày 16/3, quân đội Israel thông báo bắt đầu 'chiến dịch trên bộ hạn chế' nhằm vào phong trào Hezbollah ở miền Nam Lebanon.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu một 'chiến dịch trên bộ có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu trọng yếu' ở miền Nam Liban, đưa quân tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này.
Chiến dịch trên bộ là một phần trong nỗ lực thiết lập tuyến phòng thủ tiền tuyến, bao gồm việc phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và loại bỏ các phần tử khủng bố hoạt động trong khu vực.
Lực lượng Phòng vệ Israel chính thức xác nhận đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở miền nam Lebanon.
Quân đội Israel cho biết đã mở chiến dịch tấn công trên bộ 'có mục tiêu' ở miền nam Lebanon nhằm phá hủy hạ tầng Hezbollah và mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 cho biết đã tiến hành loạt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah trên khắp Liban.