Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện
Ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho học sinh. Ảnh minh họa
Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn tồn tại không ít bất cập, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế; việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và quản lý trẻ em trong dịp hè chưa được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, còn để xảy ra tình trạng mất an toàn, tai nạn, đuối nước.
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đối tượng thực hiện và kết quả cần đạt được.
Nội dung giảng dạy phải chú trọng phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường các hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể chất, kỹ năng sống, giáo dục STEM, hướng nghiệp, năng lực tiếng Anh, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng khiếu cá nhân.
Các địa phương cần xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tài chính. Ưu tiên bố trí ngân sách, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt tại các vùng khó khăn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục.
Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bố trí hợp lý nguồn nhân lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu; kiểm tra, đôn đốc công tác tuyển dụng ở các địa phương. Nguyên tắc được nhấn mạnh là “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”, nhưng cần phù hợp với điều kiện từng địa phương, tránh lãng phí nguồn lực.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026. Các địa phương phải chủ động điều tiết giáo viên, tuyển dụng kịp thời, không để xảy ra tình trạng có biên chế mà không tuyển, thiếu giáo viên ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế huy động lực lượng có chuyên môn cao như nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đẩy mạnh liên kết với cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Tăng cường sinh hoạt hè an toàn, bổ ích cho học sinh
Về tổ chức sinh hoạt hè, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em, học sinh, bảo đảm an toàn, bổ ích, hiệu quả. Các địa phương cần tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, phòng ngừa tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước.
Việc thực hiện Chỉ thị này phải được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long sẽ trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.