Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công Thương phải báo cáo Chính phủ về định hướng điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, xuất nhập khẩu giai đoạn 2025-2026 trước ngày 20/8.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Quán triệt tinh thần tăng tốc, bứt phá, táo bạo hơn nữa, Thủ tướng yêu cầu phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…
Sáng 7/8, chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, công việc lớn, đòi hỏi cao. Do vậy, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực vượt bậc để đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố vào ngày 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, công việc thì lớn, đòi hỏi cao, do đó các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực vượt bậc để đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, để cơ quan chức năng có cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.
Ngày 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát những cán bộ, công chức nào trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính gặp khó khăn về chỗ ở.
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đến đất đai, các dự án điện.
Ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ với các địa phương.
Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát, thống kê cán bộ gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành xong trước ngày 15/8.
Chiều nay (7/8), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo.
Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều so với cùng kỳ (33,8%). Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh; tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt khoảng 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đạt gần 514,7 tỷ USD, tăng 16,3%. Chỉ số PMI tháng 7 đạt 52,4 điểm, cho thấy sự cải thiện rõ nét trong sức khỏe ngành sản xuất.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố vào sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, công việc thì lớn, đòi hỏi cao, do đó các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực vượt bậc để đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để để tiếp tục tăng tốc, bứt phá trong thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.
Chiều 7/8 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo.
Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chiều 7/8 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 phân tích, đánh giá tình hình, nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần Trung ương tháo gỡ.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Hà Tĩnh trong triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là thúc đẩy tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao.
Sáng nay (7/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 để thảo luận về tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ứng phó chính sách thuế quan Hoa Kỳ và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 7/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các địa phương nêu vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ.
Thủ tướng đề nghị các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để báo cáo Trung ương tháo gỡ nếu cần thiết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128 yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Sáng 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.
Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.
Ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển theo chiều sâu là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp các cơ quan ổn định cung cầu, giá vật liệu, thúc đẩy tiêu thụ trong nước; đẩy mạnh kế hoạch nhà ở xã hội và triển khai quyết liệt dự án đường sắt kết nối Trung Quốc - Trung Á - châu Âu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ VHTTDL, các địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch năm 2025; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhằm thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Đầu năm nay, Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên. Còn trong Nghị quyết mới nhất có hiệu lực từ 5-8, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5%...