Thảo luận tại Tổ 12 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Đồng Tháp, Quảng Ngãi) sáng 3/11, có ý kiến đề nghị bổ sung chế tài đối với hành vi chậm công bố, công bố sai lệch thông tin nợ công. Nên có quy định bắt buộc công bố báo cáo nợ của địa phương hằng năm kèm đánh giá khả năng trả nợ, để người dân có thể tiếp cận và giám sát.
Trong bối cảnh phát triển mới, bảo vệ môi trường (BVMT) không chỉ là yêu cầu cấp bách, mà còn là yếu tố quyết định cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thực hiện các cam kết quốc tế. Hoàn thiện thể chế, pháp luật là nền tảng gốc rễ; song, chỉ với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng, việc thực thi pháp luật về môi trường mới thật sự hiệu quả, góp phần giải quyết căn cơ những vấn đề ô nhiễm đang đặt ra.
Đây cũng là một trong 6 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành đến cuối năm 2026 để thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường...
Ngày 28/10, ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Chiều 28/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh trọng tâm của việc bảo vệ môi trường là giải quyết dứt điểm những nơi bị ô nhiễm chất thải, chất thải rắn sinh hoạt, thúc đẩy tối đa tiềm năng tái chế của chất thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và đề xuất lộ trình hợp lý trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
Thứ Ba, ngày 28/10/2025, ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại Hội trường chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để mỗi người cụ thể hóa kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thành nhận thức đúng đắn, nghĩa cử tốt đẹp và hành động thiết thực vì một Việt Nam xanh.
Chiều 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng, trăn trở trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan khi lúc này nhiều địa phương miền Trung đang hứng chịu đợt mưa lũ, ngập lụt kỷ lục, trước đó là các tỉnh, thành phố phía Bắc...
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ 'tư duy ứng phó' sang 'chủ động bảo vệ môi trường', coi đây là trụ cột của phát triển bền vững, gắn với mục tiêu chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.
Quan tâm đến các giải pháp xử lý rác thải đặc thù, ĐBQH Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị quan tâm đến việc xử lý, tái chế đối với cánh quạt điện gió.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.
Theo Bộ trưởng Bộ NN&MT, hiện mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa. Khối lượng này tạo ra áp lực và thách thức rất lớn đối với hệ thống thu gom, phân loại và xử lý rác thải.
Sáng 28/10, Quốc hội nghe báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020. Báo cáo khẳng định, công tác bảo vệ môi trường đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Đoàn giám sát đề xuất thiết lập thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon, từng bước hình thành thị trường carbon trong nước; quy định tỷ lệ tín chỉ tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu NDC khi trao đổi quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia
Sáng 28/10, tại Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo kết quả giám sát 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Có những lúc Hà Nội, TP HCM rơi vào nhóm đô thị ô nhiễm không khí nhất thế giới, vì vậy Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị phải thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để giải quyết vấn đề này.
Sáng 28-10, thảo luận trong phiên giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội đã phân tích toàn diện những thành tựu cũng như những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này. Phân loại rác thải tại nguồn và chôn lấp rác thải là 2 vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 28/10, Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Trước khi bước vào các nội dung của phiên họp sáng 28-10, Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, cần kiểm soát chặt chẽ yêu cầu về môi trường đối với các dự án đầu tư; nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định, đánh giá công nghệ sản xuất để kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu công nghệ cũ, lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào nước ta.
Sáng 28-10, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành phiên họp.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, khi người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng hội tụ tại Hội chợ Mùa thu 2025, họ đang viết tiếp chương mới của nền kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất sang sáng tạo, từ giá thành sang giá trị, từ hàng hóa sang văn hóa. Khi nông sản biết kể chuyện, thế giới sẽ lắng nghe Việt Nam...
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Hội chợ mùa Thu không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà là không gian kể chuyện của nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình.
Để tạo bản sắc riêng cho các sản phẩm OCOP, Hà Nội định hướng phát triển sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn và mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
'Câu chuyện về doanh nghiệp được xử lý phá sản sẽ là 'biểu tượng' cho các doanh nghiệp sau nhìn nhận, đó là chuyện bình thường để tiếp tục cố gắng vươn lên. Luật hướng tới sự nhân văn, chứ không chỉ là đúng hay sai' - Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
Thảo luận tại Tổ 12 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Tháp), có ý kiến cho rằng, biện pháp duy trì mức sinh thay thế trong dự thảo Luật Dân số chưa thực sự đột phá, đề nghị bổ sung thêm các chính sách về lao động, việc làm, các dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Thảo luận tại Tổ 12 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Tháp) sáng 23/10, các đại biểu cho rằng, việc đổi tên Luật thành Luật Phục hồi, phá sản sẽ thể hiện sự nhân văn, tiếp sức cho doanh nghiệp; Nhà nước đồng hành, giảm rủi ro cho doanh nghiệp.
Ngày 22-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV. Tại Tổ số 12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp và Quảng Ngãi tập trung thảo luận về Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và Dự án Luật Viên chức (sửa đổi).
An Giang bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều vận hội và thách thức. Mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% (bình quân giai đoạn 2025 - 2030) thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh để bứt phá, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực cùng cả nước.
Thứ Tư, ngày 22-10, ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Thứ Tư, ngày 22/10/2025, ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Thứ Tư, ngày 22/10/2025, ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.