Trong tháng 1-2026, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật Quảng cáo, giảm tiền sử dụng đất, tăng lương tối thiểu, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt...
Trong tháng 1/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, giảm tiền sử dụng đất, tăng lương tối thiểu, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định việc cho vay của ngân sách nhà nước đối với chính phủ nước ngoài, nhằm hình thành cơ chế pháp lý thống nhất, kiểm soát chặt rủi ro tài chính, đồng thời tạo dư địa linh hoạt để Việt Nam hỗ trợ các quốc gia đối tác trong những trường hợp thực sự cần thiết.
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Điểm đáng chú ý là luật mở rộng đối tượng được đề xuất vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài, cho phép cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối trên 50% tham gia, đồng thời cắt giảm nhiều thủ tục, tăng minh bạch trong quản lý nợ và xây dựng cơ sở dữ liệu nợ công thống nhất.
Chính phủ có thể linh hoạt điều hành hạn mức bảo lãnh Chính phủ vượt tăng trưởng GDP năm trước. Đối tượng được vay bảo lãnh Chính phủ không có hạn chế về thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, hình thức đầu tư hay lĩnh vực đầu tư.
Chiều 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công với 432/433 đại biểu có mặt tán thành, đạt 99,76%.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công được Quốc hội thông qua đã nới thẩm quyền điều hành, cắt giảm thủ tục ODA, mở rộng đối tượng vay và tăng minh bạch dữ liệu nợ công.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, sáng 18/11.
Sáng 18/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, nhiều đại biểu đánh giá dự thảo đã minh bạch hóa quy trình vay, sử dụng và trả nợ công, giao Bộ Tài chính thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vay ODA và vay ưu đãi mà không làm tăng nghĩa vụ nợ của Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định các dự án vay ODA phải bảo đảm hiệu quả tài chính, nhằm giữ ổn định vĩ mô, tránh nguy cơ lạm phát và giảm áp lực nợ quốc gia.
Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật Quản lý nợ công theo hướng tăng cường tính minh bạch; tăng cường vai trò của Kiểm toán nhà nước, các cơ quan của Quốc hội trong kiểm toán, giám sát nợ công, nghĩa vụ trả nợ…
Quốc hội đang xem xét dự thảo sửa đổi Luật Quản lý nợ công, trong đó đề xuất trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, gia hạn các khoản vay ODA. Các đại biểu đánh giá việc phân cấp này giúp rút ngắn thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý vốn vay và tăng minh bạch dữ liệu nợ công...
Sáng 18/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Thảo luận về dự thảo sửa đổi một số điều của Luật Quản lý nợ công, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh về yêu cầu tăng cường giám sát, minh bạch và làm rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan được phân quyền, tránh nguy cơ rủi ro trong quản lý nợ công.
Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, đại biểu Quốc hội đồng tình việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, song nhấn mạnh việc phân cấp phải đi đôi với cơ chế báo cáo rõ ràng để bảo đảm kiểm soát và giám sát chặt chẽ
Dự án Luật sửa đổi Luật Quản lý nợ công được Quốc hội thảo luận, tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, minh bạch nguồn vốn vay và nâng cao hiệu quả quản lý nợ quốc gia.
Sáng 18/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Việc bỏ quy định địa phương phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về điều kiện, điều khoản của trái phiếu trước khi phát hành giúp các địa phương như thành phố Hà Nội tăng quyền tự chủ, giảm thủ tục hành chính.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng việc sửa đổi Luật Quản lý nợ công và Luật Đầu tư công lần này sẽ đẩy nhanh tiến độ thu xếp và thực hiện các khoản vay ODA một cách hiệu quả.
Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình cao với quy định 'Mọi nghĩa vụ nợ của Chính phủ được đối xử bình đẳng', thể hiện tính minh bạch và bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.
Sáng 18/11, thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, đại biểu Quốc hội quan tâm và đề xuất giải pháp để phát hành trái phiếu tại địa phương hiệu quả; khắc phục tình trạng giải ngân vốn vay ODA chậm...
Sáng 18-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục được áp dụng cơ chế đặc thù, tránh gián đoạn trong thực hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Sáng 18/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Nhiều ý kiến đại biểu quan tâm đến việc quản lý các khoản vay ODA.
Sáng 18-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngoài thể chế, bất cập trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là giải phóng mặt bằng (GPMB) khiến nhiều dự án vay vốn ODA có tiền không giải ngân được.
Sáng 18-11, các đại biểu Quốc hội (ĐB) tập trung thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Sáng 18/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Sáng 18-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Nêu thực tế ở năm đầu kỳ của kế hoạch trung hạn địa phương không bội chi nhưng vẫn được Trung ương giao chỉ tiêu vay và vay lại vốn ODA, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Đoàn TP Hà Nội) kiến nghị Chính phủ rà soát và điều chỉnh quy định này.
Các đại biểu đề nghị, bổ sung quy định trách nhiệm phối hợp của Bộ, ngành trong việc xác nhận số liệu và thời hạn cập nhật, bởi nay số liệu giữa các đơn vị thường không thống nhất, dẫn tới khó khăn khi tổng hợp dự toán nợ công trình Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc gặp khó ở khâu giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án có tiền nhưng không giải ngân được, nhiều dự án hết thời hạn phải hủy vốn, gây lãng phí lớn.
Chiều 18/11, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công nhằm hoàn thiện thể chế quản lý, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời đẩy mạnh phân cấp và giảm gánh nặng thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng hội nhập tài chính quốc tế và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với Việt Nam.
Ngày 3-11, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tập trung làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại (NHTM) trong việc cho vay lại vốn ODA và đề xuất nới lỏng cơ chế vay cho các địa phương tự chủ ngân sách.
Ngày 3/11, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê;...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về hai dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vảo sáng 3/11.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi cho các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty con của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gửi đề xuất khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trực tiếp.
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thực tế, các địa phương có thể sẽ đề xuất vay nước ngoài lớn hơn, trong khi đó, gánh nặng nghĩa vụ nợ tập trung vào ngân sách trung ương. Do đó, cần tăng cường cơ chế giám sát, chế tài đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay cấp phát cho địa phương…
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tăng cường cơ chế giám sát, chế tài, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay cấp phát cho địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ trường hợp không trả được nợ vay thì trách nhiệm ngân hàng thương mại được quy định thế nào.
Việc hoàn chỉnh Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền...
Ngày 3-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Sáng 03/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Sáng 3-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của đại biểu là việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương một cách thực chất.
Sáng 3/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Sáng 3-11, cho ý kiến với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa luật nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai, chủ động, hiệu quả trong quản lý nợ công.
Siết rủi ro tín dụng, tăng kỷ luật tài chính – đó là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công tại Tổ 9 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hưng Yên và Hải Phòng).
Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công được Chính phủ trình và Ủy ban Kinh tế Tài chính thẩm tra, hướng tới mục tiêu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ, an toàn nợ công và kỷ luật tài khóa quốc gia…