LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc Luật An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn,… Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã thành lập đoàn, tiến hành kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Tại các đơn vị, Đoàn công tác do ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây làm Trưởng đoàn đã làm việc với doanh nghiệp và kiểm tra các hoạt động liên quan tới ATVSLĐ-PCCN, các quy định về bảo hộ lao động, nội quy ATVSLĐ-PCCN.

Đặc biệt, Đoàn công tác đã kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; xây dựng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chế độ bữa ăn ca...

Qua kiểm tra, các đơn vị doanh nghiệp đã cơ bản nghiêm túc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý ở các lĩnh vực kiểm tra; đảm bảo điều kiện về các quy định ATVSLĐ-PCCN tại cơ sở; đã xây dựng nội quy lao động, thực hiện khám sức khỏe đầy đủ cho người lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện cơ bản các chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp.

Đoàn công tác do ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây làm Trưởng đoàn đã làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và tiến hành kiểm tra các hoạt động liên quan tới ATVSLĐ-PCCN.

Đoàn công tác do ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây làm Trưởng đoàn đã làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và tiến hành kiểm tra các hoạt động liên quan tới ATVSLĐ-PCCN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhất định như kinh phí đầu tư trang bị phương tiện, bảo hộ lao động và tổ chức diễn tập còn hạn chế; việc đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo và duy trì hoạt động ATVSLĐ-PCCN còn ít; vấn đề đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động còn chưa phù hợp...

Nhân dịp này, Đoàn công tác của LĐLĐ thị xã đã xuống thăm, động viên công nhân lao động tại các xưởng sản xuất, mong muốn đoàn viên, người lao động yên tâm công tác gắn bó với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn, phối hợp với công đoàn đảm bảo các điều kiện hoạt động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Thông qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những hành vi, vi phạm pháp luật lao động, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thị xã.

Trước đó, thông tin về tình hình đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Phùng Huy Vinh cho biết: Nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng, đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn thị xã đã được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực; chính quyền các cấp đã phối hợp với công đoàn, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của đội ngũ công nhân lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân, công tác ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thị xã vẫn được kiểm soát tốt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của thị xã.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Phùng Huy Vinh cũng chia sẻ, tình hình tai nạn lao động và cháy nổ trên địa bàn thị xã vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn lơ là chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn, vệ sinh lao động; tình trạng vi phạm pháp luật về ATVSLĐ vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp.

Thị xã đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn tăng cường quản lý Nhà nước về ATVSLĐ; buộc các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã phải đảm bảo công tác ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, mạng lưới an toàn viên.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, mạng lưới an toàn viên.

Đồng chí Phùng Huy Vinh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành thị xã, công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thị xã về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024;

Chủ động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; đồng thời tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 cũng như các quy định về Luật ATVSLĐ tại đơn vị.

Ngoài ra, chú trọng tuyên truyền về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam với những việc làm hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, chăm lo đời sống việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, tuyên dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo, các hoạt động tư vấn pháp luật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kịp thời động viên, chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, công việc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-thi-xa-son-tay-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-lao-dong-171918.html